Mỹ muốn cải thiện quan hệ với Nga sau vụ dội 59 quả tên lửa vào Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Rex Tillerson ngày 12/4 đều thừa nhận quan hệ với Nga đang ở mức thấp nhất.

Phía Mỹ cho rằng hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới là Nga và Mỹ không thể tồn tại mối quan hệ như hiện tại. Chính vì thế, hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm công tác để giải quyết từ những vấn đề nhỏ và thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Tổng thống Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố cho thấy sự thận trọng về mối quan hệ với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ chờ đợi những gì sẽ diễn ra trong mối quan hệ Nga-Mỹ trong tương lai.

Phát biểu trong buổi họp báo với Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, ông chủ Nhà Trắng thừa nhận quan hệ giữa hai cường quốc Nga - Mỹ đang xuống tới mức xấu nhất; tuy nhiên, “sẽ là tuyệt vời nếu NATO và Mỹ cùng hợp tác với Nga”.

“Chúng ta đã từng nhắc đến việc NATO làm việc với Nga. Hiện tại thì điều này chưa hề xảy ra. Chúng tôi cũng phải thừa nhận mối quan hệ với Nga đang ở mức thấp nhất và đây là kết quả của một quá trình lâu dài", ông Trump tuyên bố.

"Sẽ là rất tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm việc với Tổng tống Putin và với Nga. Điều này có thể xảy ra hoặc có thể không. Nhưng tôi có thể nói rằng tôi mong muốn điều này xảy ra”, 

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cũng cho rằng chuyến thăm Moscow trong tuần này của Ngoại trưởng Rex Tillerson, trong đó bao gồm một cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, đã diễn ra tốt đẹp hơn dự kiến.

Sau cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết, hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm công tác để giải quyết những vấn đề nhỏ và giúp thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm Nga đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson diễn ra trong bối cảnh sự đối đầu giữa 2 nước gia tăng liên quan đến cuộc khủng hoảng Syria. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng xác nhận việc thành lập một nhóm làm việc để đánh giá lại quan hệ sóng gió chưa từng có hiện nay giữa 2 cường quốc.

Trong vấn đề Syria, ông Sergei Lavrov khẳng định 2 bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác để tìm một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

2 nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ đã có cuộc họp báo chung sau hội đàm. Dù đối đấu gia tăng, song 2 bên vẫn có những mối quan tâm chung lớn, cũng như cần phải hợp tác để giải quyết các vấn đề như cuộc chiến không khoan nhượng chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Nga cũng muốn hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời đưa ra đề xuất về việc khôi phục sự liên lạc giữa các cơ quan của hai nước. Liên quan đến một số vấn đề khác, Nga-Mỹ nhất trí vấn đề Triều Tiên nên được giải quyết ở cấp độ chính trị, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng vấn đề Ukraine sẽ tiếp tục là rào cản trong việc cải thiện mối quan hệ song phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria
Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4 tuyên bố, Nga cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4 tuyên bố, Nga cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề
Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Putin rằng quan hệ giữa hai nước phải được thay đổi trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Putin rằng quan hệ giữa hai nước phải được thay đổi trong tương lai.

Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?
Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/4 nói rằng, lòng tin giữa Mỹ và Nga đã bị xói mòn dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?

Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/4 nói rằng, lòng tin giữa Mỹ và Nga đã bị xói mòn dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?
Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

VOV.VN - Nga cho rằng, nội dung của văn kiện là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm vào Nga cũng như chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

VOV.VN - Nga cho rằng, nội dung của văn kiện là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm vào Nga cũng như chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.