Thông tin mới nhất về cơn bão số 2

VOV.VN - Hồi 4h ngày 7/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). 

Hồi 4h ngày 7/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 90 km một giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4h ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 110 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (tức là từ 75 - 100km một giờ), giật cấp 11-12. 

Hình ảnh đường đi và vị trí cơn bão
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 4h ngày 9/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 90km một giờ), giật cấp 10-11. 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5m; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km. 
Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão LINFA giật cấp 10-11 đang hoành hành trên Biển Đông
Bão LINFA giật cấp 10-11 đang hoành hành trên Biển Đông

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh  LINFA cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Bão LINFA giật cấp 10-11 đang hoành hành trên Biển Đông

Bão LINFA giật cấp 10-11 đang hoành hành trên Biển Đông

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh  LINFA cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc
Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão LINFA mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc

Bão LINFA giật cấp 10-11, di chuyển theo hướng Bắc

VOV.VN - Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão LINFA mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật cấp 12 do ảnh hưởng bão số 2
Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật cấp 12 do ảnh hưởng bão số 2

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 2 mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật cấp 12 do ảnh hưởng bão số 2

Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật cấp 12 do ảnh hưởng bão số 2

VOV.VN -Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 2 mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90km một giờ), giật cấp 10-11.

Bão số 2 gây gió giật cấp 11 ở Bắc Biển Đông
Bão số 2 gây gió giật cấp 11 ở Bắc Biển Đông

VOV.VN -Phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh.

Bão số 2 gây gió giật cấp 11 ở Bắc Biển Đông

Bão số 2 gây gió giật cấp 11 ở Bắc Biển Đông

VOV.VN -Phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11 và có mưa dông mạnh.

Tâm bão số 2 gió giật cấp 10-11
Tâm bão số 2 gió giật cấp 10-11

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.

Tâm bão số 2 gió giật cấp 10-11

Tâm bão số 2 gió giật cấp 10-11

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.