Thu Quỳnh bị ám ảnh khi diễn cảnh Trang phát điên vì mất con

VOV.VN - Là một người mẹ, Thu Quỳnh cảm nhận rõ nỗi đau bị mất con, chính vì thế, cảnh Trang điên loạn tìm con bị bắt cóc đã ám ảnh cô nhiều ngày.

Tập 29 của phim “Sống chung với mẹ chồng” chứng kiến bi kịch gia đình của Trang (Thu Quỳnh) và Tùng (Danh Tùng) khi bà Điều (Minh Phương) vô ý làm cháu nội của mình bị bắt cóc. Cảnh phim khiến người xem không thể rời khỏi màn hình là khi Trang hoảng loạn, phát điên vì mất con. Khuôn mặt thất thần, đôi mắt thâm quầng, giọng nói lạc đi và sau đó, Trang lao đi các phòng gõ cửa tìm con thực sự đã làm khán giả thấy “gai người” vì cảm nhận được nỗi đau xót của người mẹ mất con.

Diễn xuất của Thu Quỳnh khi Trang phát điên vì mất con khiến khán giả cảm thấy "gai người".

Đây là tập phim mà Thu Quỳnh có nhiều đất diễn hơn cả. Trước đó, vai Trang của Thu Quỳnh được đánh giá là khá mờ nhạt. Tuy nhiên, sau khi trở thành tâm điểm của tập 29, diễn xuất của Thu Quỳnh đã nhận được “cơn mưa” lời khen của khán giả truyền hình.

Trên trang Facebook cá nhân của Thu Quỳnh hay Fanpage “Sống chung với mẹ chồng”, nhiều khán giả để lại comment nhận xét rằng Thu Quỳnh diễn quá đạt, thậm chí, không ít người còn khóc với nỗi đau của nhân vật Trang.

“Hôm qua em lấy bao nhiêu nước mắt của nhà chị rồi, mấy mẹ con bà cháu khóc hết lượt mà không nghĩ ông ngoại trước giờ không xem “Sống chung với mẹ chồng “vì chân thực quá, thế mà hôm qua còn ngồi sụt sịt. Ấn tượng cảnh Trang quát mẹ chồng "Im, Im đi" rồi mặt mang bộ mặt vô thần lao đi”…

“Mình nghĩ mẹ bỉm sữa nào xem tập này cũng khóc. Cứ đến đoạn bạn diễn là mình khóc. Bạn diễn hay quá, đã chạm đến trái tim những người làm mẹ”… - những người dùng Facebook để lại nhận xét trên trang cá nhân của Thu Quỳnh.

Chia sẻ với VOV.VN, diễn viên Thu Quỳnh cho biết, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì khán giả đã dành tặng cô nhiều lời khen như vậy.

“Ngày hôm qua, Thu Quỳnh rất bận nên không thể theo dõi tập phim trên TV mà phải chờ đến nửa đêm, khi có link online thì mới được xem lại. Nhưng trước đó, trên trang cá nhân, Quỳnh đã nhận được nhiều phản hồi của khán giả và tò mò vô cùng, không biết mình đã diễn như thế nào mà khán giả lại ưu ái mình đến vậy”, Thu Quỳnh cho biết.

Nữ diễn viên chia sẻ, đây là cảnh quay mà cô chưa có dịp, hay đúng hơn là vì “hèn”, chưa dám xem lại kể từ khi phim đóng máy. Thu Quỳnh cảm thấy lo lắng vì cảnh quay đòi hỏi diễn xuất nội tâm sâu sắc và khó biểu hiện cảm xúc nhất mà mình đã từng thực hiện. Cô không tự tin rằng liệu mình làm có đúng không. Đây cũng là cảnh quay khó nhất của vai Trang trong “Sống chung với mẹ chồng”.

Thu Quỳnh chia sẻ: “Mình đã hỏi đạo diễn Vũ Trường Khoa rằng, anh ơi em rất lo lắng với những đoạn cảm xúc phát điên lên khi quay ở bối cảnh nhà Trang. Dù đó là cảm xúc thật của mình, nhưng không biết có làm gì quá lên hay không. Liệu em có không kiểm soát được mình, làm cho mọi thứ bị quá lố và không còn chân thật… Nhưng anh Vũ Trường Khoa nói: Em yên tâm, đoạn đó là tâm đắc nhất đối với vai của em. Đừng lo lắng”.

Khi xem lại bộ phim vào đêm qua, Thu Quỳnh cảm thấy bao cảm xúc ùa về. Chỉ riêng cảnh Trang khóc lóc, phát điên vì mất con đã mất nguyên một ngày quay phim từ sáng đến đêm. Cô cho biết, mình đặt nhiều tâm huyết vào cảnh quay này và đây cũng là những cảnh quay mà khiến Thu Quỳnh bị ám ảnh nhiều ngày sau khi thực hiện tại phim trường.

Thu Quỳnh cũng có con nhỏ, cô chỉ tưởng tượng mình không được nhìn thấy con thôi đã đủ "phát điên" lên rồi. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ về việc nhập vai khá thành công, Thu Quỳnh cho biết: “Khi diễn cảnh đó, mình đặt tình yêu thương con lên hàng đầu. Là một người mẹ, dù chỉ có suy nghĩ thoáng qua trong đầu là mình đánh mất con, không được nhìn thấy con, tim đã thấy quặn lại rồi. Mình tin là tất cả những bà mẹ, những người đã có con đều có chung cảm xúc như thế”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sống chung với mẹ chồng” tập 27: Lộ diện “soái ca” mới của Minh Vân
“Sống chung với mẹ chồng” tập 27: Lộ diện “soái ca” mới của Minh Vân

VOV.VN -Sau bao nỗi đau sảy thai, ly dị chồng, Vân (Bảo Thanh) quyết định sống cuộc đời mới và cô đã bất ngờ gặp lại Sơn (Việt Anh).

“Sống chung với mẹ chồng” tập 27: Lộ diện “soái ca” mới của Minh Vân

“Sống chung với mẹ chồng” tập 27: Lộ diện “soái ca” mới của Minh Vân

VOV.VN -Sau bao nỗi đau sảy thai, ly dị chồng, Vân (Bảo Thanh) quyết định sống cuộc đời mới và cô đã bất ngờ gặp lại Sơn (Việt Anh).

Bảo Thanh bất ngờ tiết lộ kết thúc phim “Sống chung với mẹ chồng“
Bảo Thanh bất ngờ tiết lộ kết thúc phim “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - Bảo Thanh tiết lộ hình ảnh Vân và Tùng (chồng Trang) ôm nhau thân mật khiến khán giả hoài nghi liệu đây có là cái kết của "Sống chung với mẹ chồng"?

Bảo Thanh bất ngờ tiết lộ kết thúc phim “Sống chung với mẹ chồng“

Bảo Thanh bất ngờ tiết lộ kết thúc phim “Sống chung với mẹ chồng“

VOV.VN - Bảo Thanh tiết lộ hình ảnh Vân và Tùng (chồng Trang) ôm nhau thân mật khiến khán giả hoài nghi liệu đây có là cái kết của "Sống chung với mẹ chồng"?

Sống chung với mẹ chồng tập 28: Vân bình thản đón nhận cuộc sống mới
Sống chung với mẹ chồng tập 28: Vân bình thản đón nhận cuộc sống mới

VOV.VN -Vân và Sơn đã có một bữa tối lãng mạn bên nhau, nàng dâu đau khổ ngày nào nay dường như đã tìm lại niềm vui mới trong tập 28 "Sống chung với mẹ chồng".

Sống chung với mẹ chồng tập 28: Vân bình thản đón nhận cuộc sống mới

Sống chung với mẹ chồng tập 28: Vân bình thản đón nhận cuộc sống mới

VOV.VN -Vân và Sơn đã có một bữa tối lãng mạn bên nhau, nàng dâu đau khổ ngày nào nay dường như đã tìm lại niềm vui mới trong tập 28 "Sống chung với mẹ chồng".

Sống chung với mẹ chồng tập 29: Trang điên loạn vì con gái bị bắt cóc
Sống chung với mẹ chồng tập 29: Trang điên loạn vì con gái bị bắt cóc

VOV.VN - Trong khi Vân (Bảo Thanh) hạnh phúc với cuộc sống mới thì Trang (Thu Quỳnh) hóa điên khi con gái 6 tháng tuổi bị bắt cóc.  

Sống chung với mẹ chồng tập 29: Trang điên loạn vì con gái bị bắt cóc

Sống chung với mẹ chồng tập 29: Trang điên loạn vì con gái bị bắt cóc

VOV.VN - Trong khi Vân (Bảo Thanh) hạnh phúc với cuộc sống mới thì Trang (Thu Quỳnh) hóa điên khi con gái 6 tháng tuổi bị bắt cóc.  

Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Trang hoá điên vì con gái bị bắt cóc
Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Trang hoá điên vì con gái bị bắt cóc

VOV.VN - Trong tập 29 Sống chung với mẹ chồng, biến cố ập đến gia đình Tùng-Trang khi bà Điều sơ sểnh để con gái Trang bị bắt cóc.

Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Trang hoá điên vì con gái bị bắt cóc

Tập 29 Sống chung với mẹ chồng: Trang hoá điên vì con gái bị bắt cóc

VOV.VN - Trong tập 29 Sống chung với mẹ chồng, biến cố ập đến gia đình Tùng-Trang khi bà Điều sơ sểnh để con gái Trang bị bắt cóc.