Nhóm “bạn tù” và đường dây mua bán 149 bánh heroin

VOV.VN - Trong chuyến gặp mặt các bạn tù, các đối tượng đã móc nối để thiết lập một đường dây mua bán trái phép chất ma túy khủng.

Nguyễn Văn Trình (SN 1964, ở Tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, Sơn La) lần đầu tiên ngồi tù “bóc lịch” 4 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra trại năm 2004, hắn ta tiếp tục dính án về tội Mua bán trái phép chất nổ.

Không chịu hoàn lương, Trình tiếp tục sa vào con đường phạm tội và lần sau còn “khủng” hơn lần trước.

Ngày 30/4/2013, nhân dịp bạn tù tại trại giam Phú Sơn 4 hội ngộ sau thời gian ra trại, Trình gặp và kết bạn với Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, quê Quảng Ninh, cũng từng ngồi tù ở trại giam Phú Sơn 4). Biết Trình ở vựa ma túy Mộc Châu, Sơn La, Thành bắt chuyện và “đặt hàng” Trình heroin để mang về Hà Nội bán.

Trình (giữa) tại phiên tòa sơ thẩm.

Kiểu công ty kinh doanh tổng hợp mà Trình đang làm chủ không dễ kiếm sống, nên anh ta đồng ý “mối lái”. Về lại Sơn La, Trình nhờ Vũ Ngọc Hưng (SN 1976, quê Sơn La, bạn tù một thời của Trình ở trại giam Phú Sơn 4) tìm mối.

Được bạn cậy nhờ, Vũ Ngọc Hưng suy ngẫm hồi lâu và nghĩ ngay đến Giàng A Dong (SN 1991, trú tại bản Co Lóng, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), một đầu mối về phân phối heroin.

Được sự hỗ trợ của Hưng, Trình đến gặp Dong. Anh ta đặt cọc 70.000 USD để có chuyến hàng đầu tiên cho Thành là 10 bánh heroin. (Dong lấy giá 7.300 USD/bánh)

Tối 25/6/2013, Trình một mình đánh ô tô xã Lóng Luông nhận 10 bánh heroin. Số ma túy này được Trình đánh xe xuống Hà Nội giao tận tay cho Thành. Cầm số tiền 1,8 tỷ đồng về Sơn La, Trình trả cho Dong số tiền còn thiếu, tiền công môi giới cho Hưng, Trình khất nợ.

Sau chuyến hàng đầu “mã đáo thành công”, ngày 28/7/2013, Trình lại a lô đặt hàng Giàng A Dong 20 bánh heroin.

Lần này, Trình thuê Lương Mạnh Dương (SN 1978, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) làm tài xế để đến xã Lóng Luông cho có bạn. Chuyến hàng này, Dong bỏ trong túi xách màu đen. Nhận hàng, Trình tức tốc đánh xe về Hà Nội. Số hàng hắn ta giao cho Lê Thị Thắm (SN 1968, trú tại quận Long Biên, Hà Nội)– người tình của Trình ở Hà Nội cất giấu trong nhà.

Chiều 30/7/2013, Thành nhận hàng. Tuy nhiên, chuyến hàng 20 bánh heroin bị trả lại do khách hàng của Thành đánh giá, “hàng kém chất lượng”. Trình buộc phải mang túi hàng chuyển trả lại cho Dong.

Để bù cho chuyến hàng không thành công trong tháng 7, ngay đầu tháng 8/2013, Thành chỉ động gọi điện đặt hàng 20 bánh heroin vì khách đang cần hàng. Tuy nhiên, chuyến này Dong thông báo chỉ có 13 bánh. “Méo mó có hơn không”, Trình lại cùng Dương đến một khu vực ở Quốc lộ 6 nhận hàng. Bỏ 13 bánh heroin vào cốp xe, Dương và Trình chạy thẳng xuống Hà Nội.

Nhìn thấy cách giao – nhận hàng của Trình, Dương nhát gừng: “Tại sao anh hiên ngang thế, không sợ à”. Trình tưng tửng trả lời: “Anh làm luật hết rồi”. 3h ngày hôm sau, xe ma túy đến quận Long Biên, Hà Nội. Dương thuê một nhà nghỉ để chợp mắt, còn Trình lao ngay đến nhà người tình Lê Thị Thắm. Chuyến hàng này, Thành trả cho Trình 104.000USD, Trình về Mộc Châu trả cho Dong gần 95.000 USD và bỏ túi gần 10.000 USD.

Chuyến hàng “khủng” cuối cùng

Sau hai chuyến hàng trót lọt, ngày 21/8/2013, Thành đặt hàng Trình số lượng lớn hơn. Lần này là 106 bánh heroin. Báo giá vẫn như thỏa thuận.

Ngày 23/8/2013, Thành lên Sơn La chơi và ăn liên hoan với Trình. Nghe ông bạn tù báo, “chuyến hàng mới” đã sẵn sàng, Thành sốt ruột bảo Trình đưa hàng về Hà Nội gấp để anh ta còn chuyển lên Lạng Sơn.

Do khối lượng heroin lần này lớn, Trình thuê Nguyễn Đức Phương (SN 1991, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn  La, cháu ruột của Trình) lái xe chở mình đi trước do đường xem có công an lập chốt hay không, còn Dương đi một xe khác chở heroin đi sau về Hà Nội cho an toàn.

Vẫn địa điểm giao hàng cũ, lần này, Dong bỏ 106 bánh heroin trong bao tải dứa. Trình cho heroin vào cabin ô tô và phủ chăn kín mít. Nhìn số ma túy “khủng”, Dương do dự hỏi: “Anh không sợ à”. Trình trấn an: “Cứ an tâm đi, có gì anh chịu hết”. 5h30’ ngày 25/8/2013, chiếc xe có mặt trước nhà Thắm. Chị ta đã chờ sẵn để mở cửa đón người tình. 

106 bánh heroin được khênh vào cất giấu trong phòng ngủ của Thắm. Tuy nhiên, đây cũng là chuyến hàng cuối cùng của Trình khi 9 giờ cùng ngày, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã ập vào nhà Thắm kiểm tra và bắt giữ các đối tượng. Về phần Thành, sau khi biết Trình bị bắt đã bỏ trốn nhưng đến ngày 21/11/2014, Thành bị bắt theo lệnh truy nã.

Với 4 lần vận chuyển heroin, với tổng số lượng 149 bánh, được xác định vai trò cầm đầu, Nguyễn Văn Trình bị TAND Hà Nội ngày 15/12 tuyên phạt tử hình. Cùng nhận án tử hình còn có Nguyễn Tiến Thành, Lương Mạnh Dương và Nguyễn Đức Phương.

Người tình của Trình là Lê Thị Thắm nhận án Chung thân. Kẻ mối lái cho Trình gặp Giàng A Dong là Vũ Ngọc Hưng nhận án 20 năm tù. Các bị cáo bị truy tố tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Thẩm vấn Tàng Keangnam
Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Thẩm vấn Tàng Keangnam

VOV.VN -Liên tục có thái độ kiểu trả lời cộc lốc, gắt gỏng, Tàng Keangnam có lúc còn một đối lời một với kiểm sát viên trong quá trình thẩm vấn.

Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Thẩm vấn Tàng Keangnam

Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Thẩm vấn Tàng Keangnam

VOV.VN -Liên tục có thái độ kiểu trả lời cộc lốc, gắt gỏng, Tàng Keangnam có lúc còn một đối lời một với kiểm sát viên trong quá trình thẩm vấn.

Mang 60 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ
Mang 60 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ

Năm người quốc tịch Lào đang tìm cách đưa 60 bánh heroin qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Điện Biên để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Mang 60 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ

Mang 60 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ

Năm người quốc tịch Lào đang tìm cách đưa 60 bánh heroin qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Điện Biên để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung
Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

VOV.VN - Sau khi hội ý, HĐXX đưa ra quyết định: Để đảm bảo xét xử vụ án đúng bản chất, đúng căn cứ pháp luật, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Xét xử vụ buôn bán 1.791 bánh heroin: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

VOV.VN - Sau khi hội ý, HĐXX đưa ra quyết định: Để đảm bảo xét xử vụ án đúng bản chất, đúng căn cứ pháp luật, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Gần 100 bánh heroin giấu trong bình xăng
Gần 100 bánh heroin giấu trong bình xăng

Việc bóc gỡ thành công 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này đã góp phần chặn đứng dòng chảy của cái chết trắng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Gần 100 bánh heroin giấu trong bình xăng

Gần 100 bánh heroin giấu trong bình xăng

Việc bóc gỡ thành công 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy này đã góp phần chặn đứng dòng chảy của cái chết trắng từ nước ngoài vào Việt Nam.