Trung Quốc khó xử với vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Trung Quốc không thể bày tỏ lập trường quá cứng rắn, vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Trung-Triều.

Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đang khiến Trung Quốc rơi vào tình thế  khó xử. Một mặt Trung Quốc đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc về việc lợi dụng ảnh hưởng của mình gây sức ép để buộc Triều Tiên hủy bỏ vụ phóng vệ tinh. Mặt khác Trung Quốc không muốn có các hành động gây ảnh hưởng đến quan hệ với Triều Tiên-nước được cho là có quan hệ gần gũi và có vị trí chiến lược quan trọng với Trung Quốc.

Hàng loạt các tình huống khó xử Trung Quốc đã và có thể sẽ gặp phải liên quan đến vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên lần này.
Theo các nhà phân tích, việc Triều Tiên phóng vệ tinh lần này đặt Trung Quốc vào thế khó ở cả hai đầu. Đối mặt với sức ép, thậm chí là sự chỉ trích của các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc buộc phải có hành động để chứng tỏ mình không phải là nước bảo trợ cho các hành động bị các nước coi là quá khích của Triều Tiên.

Trung Quốc không thể bày tỏ lập trường quá cứng rắn, vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Trung-Triều. Hàng loạt các tình huống khó xử Trung Quốc đã và có thể sẽ gặp phải liên quan đến vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên lần này. Thứ nhất, Trung Quốc đang phải quyết định có cử đại diện đến quan sát việc phóng vệ tinh của Triều Tiên theo lời mời của nước này hay không. Hiện 3 trong 8 nước và một số tổ chức quốc tế được mời là Mỹ, Nhật Bản và Nga đã từ chối.

Nếu Trung Quốc cử đại diện tham gia, đây được coi là sự ủng hộ gián tiếp đối với việc phóng vệ tinh của Triều Tiên, điều này đi ngược lại với tuyên bố chính thức của Trung Quốc trước đó là quan ngại và lo lắng về hành động này của Triều Tiên.

Thứ 2 là Trung Quốc phản ứng ra sao nếu tên lửa Triều Tiên đi lệch sang lãnh thổ Trung Quốc? Theo các nhà phân tích, khả năng tên lửa của Triều Tiên đi lệch sang lãnh thổ Trung Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra, vì trong lần phóng vệ tinh này, nhằm đảm bảo an toàn và tránh khả năng bị tên lửa của Nhật Bản và Mỹ bắn hạ, Triều Tiên có thể bố trí quỹ đạo vệ tinh lệch về phía tây, tức là gần về lãnh thổ Trung Quốc hơn.

Nếu điều này xảy ra, Trung Quốc liệu có “ngậm bồ hòn làm ngọt”?. Thứ 3 là cho dù Triều Tiên phóng vệ tinh thành công hay thất bại, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an LHQ và nỗ lực thúc đẩy một nghị quyết nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Trung Quốc bỏ phiếu tán thành hay phủ quyết? Vấn đề của Triều Tiên khi đó sẽ trở thành vấn đề thái độ của Trung Quốc.

Mỹ đã công khai chỉ trích Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trước hàng loạt động thái của Triều Tiên trong thời gian gần đây. Luôn khẳng định là nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc có lẽ phải có hành động để bác bỏ chỉ trích trên.

Việc điều chỉnh một chính sách tổng thể với Triều Tiên, trong đó có chính sách viện trợ cho Triều Tiên có lẽ cũng là một lựa chọn khó khăn cho Trung Quốc trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên