Phó Thủ tướng tiếp Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng thanh niên Việt – Lào sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả hai đất nước.

Chiều 6/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonthanou Thammavong nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự sự kiện Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt-Lào 2017.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao ý nghĩa các hoạt động trong sự kiện Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt-Lào 2017; bày tỏ tin tưởng sự kiện sẽ thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung của hai nước nhân dịp kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt-Lào 2017 cũng như việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống của hai nước, hai dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong  đã đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng Đoàn Thanh niên hai nước đã thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả các nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn giai đoạn 2012-2017 và triển khai được nhiều hoạt động giao lưu thanh niên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng với sự năng động, nhiệt huyết và sáng tạo của thanh niên hai nước, hai Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực của các chương trình hợp tác, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả hai đất nước.

Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Sonthanou Thammavong bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào sang gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt-Lào 2017 nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào; bày tỏ cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cũng như Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào trong suốt thời gian vừa qua. Đồng thời hứa sẽ làm hết sức mình tiếp tục góp phần tăng cường, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”
“Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”

VOV.VN - Chiều 30/8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”.

“Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”

“Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”

VOV.VN - Chiều 30/8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Campuchia”.

“Việt Nam-Lào đối mặt thách thức để cùng phát triển”
“Việt Nam-Lào đối mặt thách thức để cùng phát triển”

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và những thách thức để cùng phát triển.

“Việt Nam-Lào đối mặt thách thức để cùng phát triển”

“Việt Nam-Lào đối mặt thách thức để cùng phát triển”

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào và những thách thức để cùng phát triển.

Công bố tác phẩm biên dịch “Hồ Chí Minh toàn tập” sang tiếng Lào
Công bố tác phẩm biên dịch “Hồ Chí Minh toàn tập” sang tiếng Lào

VOV.VN - Chiều 1/9, tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane diễn ra Lễ công bố tập 1 “Hồ Chí Minh toàn tập” bằng tiếng Lào.

Công bố tác phẩm biên dịch “Hồ Chí Minh toàn tập” sang tiếng Lào

Công bố tác phẩm biên dịch “Hồ Chí Minh toàn tập” sang tiếng Lào

VOV.VN - Chiều 1/9, tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane diễn ra Lễ công bố tập 1 “Hồ Chí Minh toàn tập” bằng tiếng Lào.

Chủ tịch nước: “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá“
Chủ tịch nước: “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá“

VOV.VN - Chủ tịch nước: Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Chủ tịch nước: “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá“

Chủ tịch nước: “Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá“

VOV.VN - Chủ tịch nước: Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu và là nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau
Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau

VOV.VN - Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ không ngừng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau

Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh bên nhau

VOV.VN - Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào sẽ không ngừng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước.