13 chiến binh người Kurd thiệt mạng vì bom của IS

VOV.VN -Quả bom đặt bên lề đường và xe chứa vật liệu nổ của IS đã phát nổ đã giết chết 13 chiến binh người Kurd

AFP dẫn lời các quan chức Iraq cho biết, hôm qua (11/9), 13 thành viên của lực lượng vũ trang người Kurd tại Iraq bị thiệt mạng vì bom nổ trong một chiến dịch chống nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tại tỉnh miền bắc Kirkuk.

"Mục đích của chiến dịch là bảo đảm an ninh con đường từ Baghdad đi Kirkuk và trung tâm Daquq và chặn đứng các hoạt động của IS", Thiếu tướng Mohammed Mustafa Hama của lực lượng người Kurd cho biết.

Khói bốc cao sau lá cờ của IS sau khi lực lượng người Kurd đã chiếm lại một số làng ở Iraq (Ảnh AFP)

Thiếu tướng Hama nói rằng quả bom đặt bên lề đường và xe chứa vật liệu nổ của IS đã phát nổ đã giết chết 13 chiến binh người Kurd và làm bị thương 47 người khác. Con số này cũng được một sĩ quan người Kurd giấu tên khác xác nhận.

Người sĩ quan thứ hai cho biết, chiến dịch được triển khai vào rạng sáng hôm thứ Sáu (11/9), có sự yểm trợ của máy bay liên minh quốc tế, và đã thành công trong việc chiếm lại 10 làng từ IS.

Lực lượng người Kurd cũng đã tái chiếm nhiều làng từ tay IS ở Kirkuk trong một chiến dịch tương tự vào cuối tháng Tám vừa qua.

IS đã chiếm một khu vực rộng lớn của Iraq trong một cuộc tấn công khốc liệt vào tháng 6/2014, đẩy lui lực lượng an ninh, và dồn lực lượng người Kurd trở lại thủ phủ của họ vào tháng 8.

Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng thánh chiến này, và kể từ đó lực lượng người Kurd đã lại đẩy lui các chiến binh thánh chiến trở lại.

Nhưng phần lớn miền tây Iraq vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát của IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?
Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

Phiến quân IS dùng chất độc hóa học tấn công người Kurd?

VOV.VN -Giới chức Mỹ tin rằng phiến quân IS nhiều khả năng đã sử dụng vũ khí hóa học tấn công lực lượng người Kurd tại Iraq hồi đầu tuần này.

Người Kurd giành lại 10 ngôi làng miền Bắc Iraq từ tay IS
Người Kurd giành lại 10 ngôi làng miền Bắc Iraq từ tay IS

VOV.VN - Cuộc phản công bắt đầu lúc bình minh ở khu vực Daquq. Kết quả, của người Kurd giành lại được 1 khu vực 24km2 và 10 ngôi làng từ tay IS.

Người Kurd giành lại 10 ngôi làng miền Bắc Iraq từ tay IS

Người Kurd giành lại 10 ngôi làng miền Bắc Iraq từ tay IS

VOV.VN - Cuộc phản công bắt đầu lúc bình minh ở khu vực Daquq. Kết quả, của người Kurd giành lại được 1 khu vực 24km2 và 10 ngôi làng từ tay IS.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Thổ Nhĩ Kỳ mạnh tay trấn áp tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở sát biên giới Syria.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS
Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

Chuyện kinh doanh dưới chế độ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS

VOV.VN - Chế độ khủng bố IS rất tàn bạo, nhưng lạ thay, nhiều doanh nhân lại thích chuyển hoạt động kinh doanh, làm ăn của mình vào lãnh thổ của IS.