Doanh nghiệp phàn nàn việc Sở KHĐT Khánh Hòa thu phí tư vấn riêng

VOV.VN - Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp lần 1 năm 2017.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, so với đối thoại lần trước, cách đây 6 tháng, thì môi trường kinh doanh đã có một số cởi mở nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp trình bày bức xúc với Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa

Tại hội nghị, có hơn 20 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp xoay quanh các khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong tiếp cận vốn, thuê đất, thuê mặt nước, thủ tục về thuế, đăng ký, thành lập doanh nghiệp rườm rà, thiếu lao động có tay nghề, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ...

Ông Lê Văn Viên, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn quản lý doanh nghiệp tại thành phố Nha Trang cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng doanh nghiệp thành lập mới rất nhiều nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa lại chưa có phòng tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp; Khi doanh nghiệp lên Sở làm thủ tục thì công chức của Sở lại tổ chức tư vấn và thu phí riêng.

Ông Lê Văn Viên nêu ý kiến: Một ngày như vậy công chức của sở có thể làm đến 10 cái hồ sơ và thu phí bỏ túi riêng. Cán bộ công chức nhà nước không được làm dịch vụ bên ngoài. Nếu có thì tổ chức thành phòng để hỗ trợ, có thu phí đàng hoàng.  

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, môi trường kinh doanh tại Khánh Hòa đã có nhiều cởi mở. Cụ thể, chỉ số cải cách hành chính tăng 5 bậc từ 17 lên 12, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã tăng 3 bậc từ 27 lên 24.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh vẫn chưa đúng với mong đợi của doanh nghiệp. Tỉnh Khánh Hòa đang chờ hướng dẫn của Chính phủ hợp nhất Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch với Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành một trung tâm dịch vụ công để hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh tiếp thu các kiến nghị và sẽ có chính sách riêng liên quan đến hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chính sách hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp. Trước mắt, các ngành cần rà soát lại thái độ làm việc, chấm dứt ngay hành động tiêu cực của các cán bộ công chức.

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết: Bên cạnh những vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh thì đã chỉ đạo các ngành giải quyết. Kể cả những góp ý của các đồng chí, chúng tôi thấy rằng cũng rất xác đáng. Kể cả thái độ của cán bộ, công chức thông qua việc ở Sở Kế hoạch và Kế hoạch đầu tư. Các ngành phải về rà soát lại, phải chấm dứt ngay việc này, công chức không thể làm những hành động tiêu cực như thế này. Hệ thống chúng ta có lỗ hổng thì dẫn đến tiêu cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ còn 103 doanh nghiệp Nhà nước trong 3 năm tới
Chỉ còn 103 doanh nghiệp Nhà nước trong 3 năm tới

Theo đề án cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp.

Chỉ còn 103 doanh nghiệp Nhà nước trong 3 năm tới

Chỉ còn 103 doanh nghiệp Nhà nước trong 3 năm tới

Theo đề án cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Nhà nước chỉ giữ 100% vốn tại 103 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bị xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn ngại ra tòa
Doanh nghiệp bị xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn ngại ra tòa

VOV.VN - Điều này đang dẫn tới hậu quả là quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chưa được bảo vệ thỏa đáng.  

Doanh nghiệp bị xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn ngại ra tòa

Doanh nghiệp bị xâm phạm sở hữu trí tuệ vẫn ngại ra tòa

VOV.VN - Điều này đang dẫn tới hậu quả là quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chưa được bảo vệ thỏa đáng.  

Doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước cần cách tiếp cận kinh doanh mới
Doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước cần cách tiếp cận kinh doanh mới

VOV.VN - Thực tế còn nhiều vấn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cũng như khuyến khích tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển.

Doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước cần cách tiếp cận kinh doanh mới

Doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước cần cách tiếp cận kinh doanh mới

VOV.VN - Thực tế còn nhiều vấn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cũng như khuyến khích tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển.

Dự án cho vay phát triển nhà kính nông nghiệp tại Lâm Đồng
Dự án cho vay phát triển nhà kính nông nghiệp tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ngân hàng Sacombank tiếp đón Hoàng Hậu Hà Lan đến thăm các khách hàng thuộc dự án hợp tác cho vay đầu tư nhà kính hiện đại theo tiêu chuẩn Hà Lan.

Dự án cho vay phát triển nhà kính nông nghiệp tại Lâm Đồng

Dự án cho vay phát triển nhà kính nông nghiệp tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ngân hàng Sacombank tiếp đón Hoàng Hậu Hà Lan đến thăm các khách hàng thuộc dự án hợp tác cho vay đầu tư nhà kính hiện đại theo tiêu chuẩn Hà Lan.

Bắt đầu thanh tra chuyển giá, trốn thuế các siêu thị
Bắt đầu thanh tra chuyển giá, trốn thuế các siêu thị

Thanh tra thuế đang thực hiện thanh kiểm tra đồng loạt các doanh nghiệp bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài về dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế.

Bắt đầu thanh tra chuyển giá, trốn thuế các siêu thị

Bắt đầu thanh tra chuyển giá, trốn thuế các siêu thị

Thanh tra thuế đang thực hiện thanh kiểm tra đồng loạt các doanh nghiệp bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài về dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế.