“Người hát tình ca” giữ ngôi đầu bảng Bài hát yêu thích

Liên tục xuất hiện trong Top 10 bảng xếp hạng Bài hát yêu thích tháng và tuần, “Người hát tình ca” một lần nữa lại tiếp tục giữ vị trí đầu bảng tuần 30 với 9,01% tổng số phiếu bình chọn.

Bước sang tuần 30, “Người hát tình ca”- Lưu Thiên Hương dưới sự thể hiện của Quán quân Vietnam Idol 2010 đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh khác như “Nhật ký của mẹ”, “Mưa xuân”,…để vươn lên vị trí dẫn đầu. Bằng chất giọng nồng nàn, nhiều cảm xúc, Uyên Linh đã thể hiện hết sức thành công ca khúc này của nhạc sỹ trẻ Lưu Thiên Hương. Chính vì vậy, ca khúc này luôn dành được sự ủng hộ đông đảo từ phía khán giả cũng như người hâm mộ chương trình.

Uyên Linh với "Người hát tình ca"

Về vị trí thứ hai là “Nhật ký của mẹ”- ca khúc quán quân Bài hát yêu thích tháng 7 với 7,54% tổng số phiếu bình chọn. “Nhật ký của mẹ” là bản tình ca đầy cung bậc cảm xúc của người mẹ dành cho đứa con yêu của mình từ thuở khi còn thơ bé cho đến lúc trưởng thành. Ca khúc đã chiếm trọn tình cảm của những người yêu âm nhạc và làm cho bao trái tim phải thổn thức.

Giữ vị trí cuối cùng trong top 3 các ca khúc hay nhất tuần là ca khúc “Mưa xuân” dưới sự thể hiện của Linh Hoa. Bằng giọng hát trữ tình, sâu lắng, nữ ca sỹ của Sao Mai điểm hẹn 2011 này đã có phần trình diễn thành công dòng nhạc mà cô theo đuổi. 5,86% tổng số phiếu bình chọn đã đưa “Mưa xuân” đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.

“Cám ơn mẹ” dưới sự thể hiện của Sao Mai Vũ Thắng Lợi đã trở lại vị trí thứ 4 Bài hát yêu thích tuần 30 với 5,82% tổng số phiếu bình chọn. Thính phòng là dòng nhạc ít xuất hiện trên bảng xếp hạng Bài hát yêu thích nhưng Vũ Thắng Lợi đã rất thành công khi thể hiện ca khúc này bằng giọng hát đầy da diết, tình cảm và chan chứa cảm xúc yêu thương.

Sự trở lại của Hồng Nhung qua ca khúc “Vòng tròn” dường như đang dần dần khẳng định vị trí của cô Bống trong làng âm nhạc Việt Nam. Với màn biểu diễn hết sức sôi động trong liveshow 8 vừa qua đã cho thấy một diva Hồng Nhung hoàn toàn mới mẻ và gần như có sự “lột xác”.

Hồng Nhung ấn tượng với "Vòng tròn"

Sau một thời gian vắng bóng để thực hiện thiên chức làm mẹ, Bống Hồng Nhung trở lại không chỉ mới lạ trong âm nhạc mà cô còn trở nên trẻ trung hơn, tinh tế và nổi loạn hơn rất nhiều. Đó là những gì mà cô Bống muốn gửi gắm đến người hâm mộ và khẳng định bản lĩnh của mình cũng như làm mới bản thân để khán giả không cảm thấy nhàm chán trước hình ảnh của mình như trước đây. Với 5,72% tổng số phiếu bình chọn, “Vòng Tròn” dưới sự thể hiện của Hồng Nhung đã giữ vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.

Lần lượt giữ vị trí thứ 6 và 7 trong bảng xếp hạng Bài hát yêu thích tuần này chính là ca khúc “Cám ơn cuộc đời” dưới sự thể hiện của nhóm Artista (5,40%) và “Một khúc sông Hồng”- diva Thanh Lam thể hiện với 4,96% tổng số phiếu bình chọn. Nếu như nhóm Artista được giới chuyên môn đánh giá cao và giọng hát của ba chàng trai này đã nhận được số phiếu cao nhất từ Hội đồng bình chọn thì “Một khúc sông Hồng” cùng tỏ ra không hề kém cạnh bởi giọng ca đầy nội lực của Thanh Lam.

“Còn lại gì khi vắng em” được phát hành trong album vol.2 của nam ca sỹ Hồ Trung Dũng màn tên “Nhớ” đã về vị trí thứ 8 với 4,33% tổng số phiếu bình chọn. Bản ballad với giai điệu và ca từ nhẹ nhàng, mộc mạc đã phản ánh chân thực cảm xúc trong tình yêu và dễ đi vào lòng người.

Hồ Trung Dũng với "Còn lại gì khi vắng em"

Đứng vị trí thứ 9 là khúc “Đồng Xanh” dưới sự thể hiện của Vy Oanh với 3,81% tổng số phiếu bình chọn. Có thể nói “Đồng Xanh” đã “xuống dốc không phanh” khi từ vị trí cao ở các tuần trước xuống vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, “Đồng Xanh” vẫn lọt top 10 Bài hát yêu thích, điều này một phần cũng “an ủi” Vy Oanh và mọi sự cố gắng của người đẹp dường như đã có kết quả.

Giữ vị trí cuối tùng của Top 10 Bài hát yêu thích tuần 30 chính là “Tình xô mãi đời ta” dưới sự thể hiện của ca sỹ Nguyên Thảo với 3,52% tổng số phiếu bình chọn. Giọng hát mạnh mẽ, truyền cảm đầy nội lực cùng khả năng cuốn hút người nghe đã khiến Nguyên Thảo trở thành trung tâm của đêm nhạc Bài hát yêu thích liveshow 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên