Giếng chống hạn: Những cái bẫy gây chết người

VOV.VN - Những giếng chống hạn được làm một cách tạm bợ, không biển cảnh báo, không rào chắn… đang trở thành những chiếc bẫy nguy hiểm.

Thời gian gần đây, các vụ việc trẻ bị bị đuối nước do tắm ao hồ, sông suối xảy ra liên tục, rất thương tâm. Ngăn ngừa tình trạng này bằng cách cảnh báo những khu vực nguy hiểm là điều phải làm ngay. Tại Ninh Thuận, hai năm nay, nhiều giếng sâu được người dân đào ngay trên các ruộng rẫy hoặc cạnh đường đi, để lấy nước chống hạn cho cây trồng.

Đáng ngại là những giếng này được làm một cách tạm bợ, không biển cảnh báo, không rào chắn… đang trở thành những chiếc bẫy nguy hiểm.

Những chiếc giếng chống hạn như thế này tạo thành "hố tử thần" (ảnh minh họa) 

Giếng đào chống hạn, lấy nước cho sản xuất của gia đình ông Đỗ Anh Quân ở xã Nhơn Hải có đường kính 7m và độ sâu 10m. Mặc dù giếng có kích thước lớn như vậy nhưng chỉ được che chắn tạm bợ, không có biển báo nguy hiểm. Đây thực sự là những chiếc bẫy với con người và vật nuôi. Nguy hiểm hơn, khi mùa mưa đến, những giếng như thế này sẽ đầy nước, trở thành “hố tử thần”, thường trực nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là đối với trẻ em.

Ông Đỗ Anh Quân biện hộ: “Giếng mình đào để có nước sản xuất, giếng có độ sâu, độ rộng lớn, mình làm xong che chắn lên, tránh trường hợp trẻ em bị tai nạn nên mình cũng ráng xây ngang tầm đầu trẻ em để chúng khỏi té xuống”.

Cả xã Nhơn Hải có đến gần 600 giếng nước như vậy. Đa số các giếng này được đào ngay trong rẫy, sát với khu dân cư. Các giếng đều có thành vách dựng đứng, phía trên mặt giếng chỉ xây thêm vách thấp gần 1m, được che chắn tạm bợ, không có biển cảnh báo.

Tất cả giếng đều có đường kính từ 5 đến 7m, độ sâu hàng chục mét trở lên, khiến bất cứ con người hay vật nuôi lỡ chân rơi xuống đều không thể tự thoát ra ngoài. Đặc biệt vào ban đêm, nguy cơ xảy ra tại nạn tại những giếng này là rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải nói: “Địa phương không có hệ thống thủy lợi ngang qua, bà con sử dụng mạch nước ngầm là chính, từ đó bà con chủ động đào giếng có đường kính rộng, hoặc khoan giếng để sử dụng vào sản xuất. Số lượng giếng đào có đường kính rộng ở địa phương rất nhiều, nếu có mưa lũ xảy ra, mức độ nguy hiểm của giếng là cao. Sắp tới, địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về vấn đề này, cảnh báo cho bà con có nắp đậy hoặc lưới đậy những giếng này”. 

Nhiều địa phương khác ở Ninh Thuận cũng vậy, tình trạng giếng chống hạn có nguy cơ gây tai nạn cho con người đang tồn tại. Việc làm biển báo, rào chắn, nắp đậy chắc chắn cho những giếng này là việc cần phải làm ngay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 học sinh Bắc Giang chết đuối thương tâm
5 học sinh Bắc Giang chết đuối thương tâm

Đang chăn trâu ngoài cánh đồng, hai học sinh xuống ao tắm thì bị chới với do mực nước quá sâu, 3 người bạn đi cùng nhảy xuống cứu cũng bị chết đuối.

5 học sinh Bắc Giang chết đuối thương tâm

5 học sinh Bắc Giang chết đuối thương tâm

Đang chăn trâu ngoài cánh đồng, hai học sinh xuống ao tắm thì bị chới với do mực nước quá sâu, 3 người bạn đi cùng nhảy xuống cứu cũng bị chết đuối.

Bắc Giang hỗ trợ gia đình 5 trẻ em bị chết đuối
Bắc Giang hỗ trợ gia đình 5 trẻ em bị chết đuối

Huyện Hiệp Hòa đã có những hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình 5 học sinh bị tử vong do đuối nước tại xã Đông Lỗ vào chiều 4/7. 

Bắc Giang hỗ trợ gia đình 5 trẻ em bị chết đuối

Bắc Giang hỗ trợ gia đình 5 trẻ em bị chết đuối

Huyện Hiệp Hòa đã có những hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình 5 học sinh bị tử vong do đuối nước tại xã Đông Lỗ vào chiều 4/7. 

5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang: Nữ sinh đau đớn ngất lịm
5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang: Nữ sinh đau đớn ngất lịm

VOV.VN - Nữ sinh Tuyết may mắn vì không nhảy xuống hồ tắm nhưng em bị ám ảnh mạnh về 5 học sinh bị đuối nước không bao giờ trở lại.

5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang: Nữ sinh đau đớn ngất lịm

5 học sinh chết đuối ở Bắc Giang: Nữ sinh đau đớn ngất lịm

VOV.VN - Nữ sinh Tuyết may mắn vì không nhảy xuống hồ tắm nhưng em bị ám ảnh mạnh về 5 học sinh bị đuối nước không bao giờ trở lại.

Cụ ông 70 tuổi thoát chết dưới gầm xe trộn bê tông
Cụ ông 70 tuổi thoát chết dưới gầm xe trộn bê tông

Sau cú va chạm giao thông, cụ ông 70 tuổi may mắn không bị bánh xe của xe trộn bê tông cán qua, được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cụ ông 70 tuổi thoát chết dưới gầm xe trộn bê tông

Cụ ông 70 tuổi thoát chết dưới gầm xe trộn bê tông

Sau cú va chạm giao thông, cụ ông 70 tuổi may mắn không bị bánh xe của xe trộn bê tông cán qua, được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.