Việt Nam trong tuần: Ông Đinh La Thăng nhận nhiệm vụ mới

VOV.VN -Sau khi nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị, ông Đinh La Thăng được phân công làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần đầu thăm Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 11/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường đi thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và dự Diễn đàn Cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, từ ngày 11 - 15/5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch nước sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Quốc hội khóa XIV bầu ra Ban Lãnh đạo mới và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Đinh La Thăng

Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam) giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Đinh La Thăng – được phân công làm Phó Ban Kinh tế Trung ương được công bố hôm 10/5.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nhân

Một ngày sau đó, ông Đinh La Thăng chính thức nhận nhiệm vụ mới tại Ban Kinh tế Trung ương. Đại biểu Quốc hội Đinh La Thăng cũng có nguyện vọng chuyển sinh hoạt về Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá và nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của các thành viên trong Đoàn.

Như tin đã đưa, ngày 7/5, sau khi xem xét toàn diện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao (trên 90%).

Xe tải đấu đầu xe khách làm 13 người chết ở Gia Lai

Vào lúc 4h35 phút ngày 7/5, trên đường HCM qua thị trấn Chư Sê (Gia Lai), một xe tải đi ngược chiều tông trực diện xe khách làm 13 người chết và hơn 30 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 13 người chết, hơn 30 người bị thương

Theo Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân vụ tai nạn hoàn toàn là do tài xế xe tải tên là Võ Văn Quý, sinh năm 1990, trú tại Phù Cát, Bình Định gây ra. Quý đã điều khiển với tốc độ 105km/h, chạy ngược chiều trong đoạn đường một chiều có dải phân cách cứng và hạn chế tốc độ, tông trực diện vào xe khách. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Điều 202, Bộ luật Hình sự.

Không tìm được tiếng nói chung về quy hoạch bán đảo Sơn Trà

Chiều 11/5, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch (TCDL) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng xung quanh vấn đề quy hoạch bán đảo Sơn Trà đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Vẫn còn ý kiến khác nhau về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ở Sơn Trà

Cuộc họp này xuất phát từ bức tâm thư của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh gửi đến Thủ tướng kiến nghị xem xét lại “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng”. 

Tuy vậy, hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung. Chiều 12/5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng, điều dư luận quan tâm là quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà không được đề cập tại buổi làm việc.

Hải Phòng khởi tố vụ án hắt dầu luyn vào người bán thịt lợn giá rẻ

Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự về tội Hủy hoại tài sản, bắt Lê Thị Hoa (31 tuổi), Hoàng Thị Thanh Dung (47 tuổi) phục vụ điều tra hành vi đổ luyn trộn chất thải vào cả phản thịt của chị Nguyễn Thị Xuyến vào sáng 11/5.

Hình ảnh người phụ nữ thẫn thờ bên số thịt bị tạt chất bẩn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội

Trước đó, chị Xuyến cùng em chồng là Phạm Thị Hòa tạm dừng việc buôn bán tôm, cá tại chợ Lương Văn Can để bán thịt lợn nhà nuôi với giá thấp hơn giá thị trường. Hai chị em sau đó bị Hoa (con gái của một tiểu thương bán thịt lợn lâu năm trong chợ) và Dung mang dầu luyn trộn với chất thải hắt vào phản thịt và lên người. 

Theo chị Xuyến do thời gian qua giá thịt lợn hơi quá rẻ nên gia đình phải tự mổ, phân công các thành viên mang đi bán với hy vọng vớt vát được tiền vốn.

Nữ sinh lớp 8 Đà Nẵng giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần 46

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 (năm 2017) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với đề tài: “Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy xử lý trước tiên và cách giải quyết vấn đề đó như thế nào?”

Nguyễn Đỗ Huyền Vi xuất sắc giành giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 46. 

Tại Việt Nam, cuộc thi được phát động và triển khai từ tháng 10 năm 2016, đến tháng 2 2017. Ban Tổ chức đã nhận được trên 1.171.300 bài dự thi của các em học sinh khắp cả nước.

Kết quả, em Nguyễn Đỗ Huyền Vi, học sinh lớp 8/9 trường Trung học cơ sở Tây Sơn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đoạt giải Nhất, với bức thư  có nội dung chính là tìm giải pháp cho người dân tị nạn do chiến tranh.

Bức thư của em Nguyễn Đỗ Huyền Vi được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh gửi Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ dự thi quốc tế.

Chồng bắt chết vợ cũ rồi tự sát

Nngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, tiến hành khởi tố vụ án “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại huyện Phú Tân khiến 2 người thiệt mạng, gây xôn xao dư luận 2 ngày qua. 

Công an khám nghiệm hiện trường

Cơ quan Công an tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, nguồn gốc khẩu súng cạc-bin và hàng chục viên đạn mà đối tượng Tiêu Văn Lợi (42 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, Cà Mau) dùng để giết vợ cũ là bà Phan Thị Dung (42 tuổi, ngụ cùng địa phương), rồi tự sát.

Sáng 8/5, ông Lợi đến nhà cha mẹ vợ dùng súng bắn chết bà Dung. Sau khi gây án, Lợi chạy về nhà đóng cửa cố thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng
Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

VOV.VN -Sáng nay (4/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hộ khóa 14.

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

VOV.VN -Sáng nay (4/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hộ khóa 14.

Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường
Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường

VOV.VN - Lái xe là thủ phạm gây ra vụ tai nạn nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn tới hành vi sai trái của lái xe vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường

Vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai: Những dấu hiệu bất thường

VOV.VN - Lái xe là thủ phạm gây ra vụ tai nạn nhưng nguyên nhân sâu xa dẫn tới hành vi sai trái của lái xe vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đồng thuận tuyệt đối “đón” đại biểu Đinh La Thăng
Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đồng thuận tuyệt đối “đón” đại biểu Đinh La Thăng

VOV.VN - “Đại biểu Đinh La Thăng có nguyện vọng về sinh hoạt là tình cảm với Đoàn Thanh Hóa. 100% ý kiến thống nhất và thấy vui khi đón anh Thăng về Đoàn”.

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đồng thuận tuyệt đối “đón” đại biểu Đinh La Thăng

Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đồng thuận tuyệt đối “đón” đại biểu Đinh La Thăng

VOV.VN - “Đại biểu Đinh La Thăng có nguyện vọng về sinh hoạt là tình cảm với Đoàn Thanh Hóa. 100% ý kiến thống nhất và thấy vui khi đón anh Thăng về Đoàn”.

Nhìn lại 15 tháng làm Bí thư Thành ủy TPHCM của ông Đinh La Thăng
Nhìn lại 15 tháng làm Bí thư Thành ủy TPHCM của ông Đinh La Thăng

VOV.VN - 15 tháng trên cương vị Bí thư Thành ủy (5/2/2016 - 10/5/2017), ông Đinh La Thăng đi thực tế nhiều và có chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề dân sinh.  

Nhìn lại 15 tháng làm Bí thư Thành ủy TPHCM của ông Đinh La Thăng

Nhìn lại 15 tháng làm Bí thư Thành ủy TPHCM của ông Đinh La Thăng

VOV.VN - 15 tháng trên cương vị Bí thư Thành ủy (5/2/2016 - 10/5/2017), ông Đinh La Thăng đi thực tế nhiều và có chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề dân sinh.  

Thấm đẫm tình người sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai
Thấm đẫm tình người sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai

VOV.VN - Sau vụ tai nạn tại Gia Lai khiến 13 người tử vong, 32 người bị thương, công tác hỗ trợ các nạn nhân tỉnh Gia Lai vẫn đang được thực hiện chu đáo.

Thấm đẫm tình người sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai

Thấm đẫm tình người sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai

VOV.VN - Sau vụ tai nạn tại Gia Lai khiến 13 người tử vong, 32 người bị thương, công tác hỗ trợ các nạn nhân tỉnh Gia Lai vẫn đang được thực hiện chu đáo.