Ảnh: Cuộc chiến quyết liệt giữa Liên Xô và phe thánh chiến Afghanistan

VOV.VN - Năm 1979, quân đội Liên Xô ồ ạt vào Afghanistan để hậu thuẫn cho chính quyền cánh tả mới được thiết lập. Phong trào nổi dậy Hồi giáo lập tức nổ ra.

Trực thăng chiến đấu của chính phủ Afghanistan bay dọc theo một quốc lộ, yểm trợ cho đoàn vận tải Liên Xô đưa lương thực và nhiên liệu tới thủ đô Kabul vào ngày 30/1/1989.
Các máy bay tiêm kích MiG-17 của Afghanistan (do Liên Xô chế tạo) nằm ngay ngắn trên sân bay ở Kandahar, vùng tây nam Afghanistan vào tháng 2/1980.
Xe tăng Liên Xô di chuyển ở ngoại ô Kabul vào đầu tháng 1/1980. Các đơn vị xe tăng chốt giữ các vị trí quanh thủ đô, vào đầu cuộc chiến Afghanistan đẫm máu (1979-1989).
Người Afghanistan đợi bên ngoài nhà tù Pulicharkhi ở Kabul vào ngày 14/1/1980. Thời điểm đó, chế độ của ông Babrak Karmal (được Liên Xô hậu thuẫn) mới lên nắm quyền. Ảnh: Getty.
Người tị nạn Afghanistan chạy trốn chiến sự giữa các phe phái. Trong ảnh, họ đang đi vào lãnh thổ Pakistan, vào tháng 5/1980.
Lực lượng du kích Afghanistan chống phá chế độ mới. Họ đang ở vùng núi phía tây của Afghanistan vào tháng 1/1980. Họ có thể ra vào Iran và nhận viện trợ từ những người Hồi giáo ủng hộ.
Một chiến binh Hồi giáo mujahideen (từng là đại úy trong quân đội chế độ cũ) chụp ảnh với các phiến quân khác gần Herat, Afghanistan vào ngày 28/2/1980.
Ảnh chụp vào tháng 4/1988. Các binh sĩ Liên Xô chuẩn bị thay đổi vị trí trong quá trình giao chiến với các du kích Hồi giáo tại một vị trí không xác định ở Afghanistan.
Ba phiến quân Hồi giáo. Người gần ống kính nhất cầm một khẩu tiểu liên AK-47, hai người kia dùng súng trường cổ hơn. Họ có mặt ở đây để dự một “hội nghị” của phiến quân.
Xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Xô viết ở Afghanistan vào thập niên 1980. Ảnh: AFP.

Lực lượng phiến quân Hồi giáo ở đông Kabul vào tháng 2/1980. Khi đó, lực lượng chống cộng đang chủ ý quấy rối tuyến tiếp tế chính từ Pakistan tới thủ đô Afghanistan.
Các chiến sĩ Liên Xô đang quan sát trong một trận giao tranh với chiến binh Hồi giáo. Ảnh chụp vào tháng 4/1988.
Người lính Xô viết trong ảnh đang tìm nơi ẩn nấp mới khi chiếc xe thiết giáp của anh bị phiến quân bắn xối xả, vào giữa tháng 2/1980. Địa điểm này gần thị trấn Herat.
Hai người lính Liên Xô bị lực lượng Hồi giáo nổi dậy Afghanistan bắt làm tù binh, ở tỉnh Zabul vào tháng 9/1981. Các tù binh này bị đe dọa hành quyết nếu không chịu cải sang đạo Hồi để bị đưa ra xét xử tại tòa án Hồi giáo. Ảnh: Getty.
Một cuộc duyệt binh mang phong cách Xô viết, diễn ra trên đường phố Kabul vào tháng 4/1983 để  kỷ niệm 5 năm cuộc Cách mạng Saur ở Afghanistan./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã
Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã

VOV.VN - Tiến sĩ Papadopoulos của tạp chí Anh khẳng định: sau khi Liên Xô tan rã, thế giới liên tục bất ổn và trở nên nguy hiểm vì thiếu vắng Liên Xô.

Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã

Kịch bản quốc tế nếu Liên Xô không tan rã

VOV.VN - Tiến sĩ Papadopoulos của tạp chí Anh khẳng định: sau khi Liên Xô tan rã, thế giới liên tục bất ổn và trở nên nguy hiểm vì thiếu vắng Liên Xô.

Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực
Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực

VOV.VN - Thời gian qua Afghanistan liên tục xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu khiến hàng trăm người chết. Nhưng vòng xoáy bạo lực này không hề có trước đây.

Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực

Ảnh đẹp: Afghanistan trước khi rơi vào vòng xoáy bạo lực

VOV.VN - Thời gian qua Afghanistan liên tục xảy ra các vụ đánh bom đẫm máu khiến hàng trăm người chết. Nhưng vòng xoáy bạo lực này không hề có trước đây.