Ngoại trưởng Mỹ sắp có chuyến công du đầu tiên tới châu Á

VOV.VN - Chuyến công du châu Á này của Ngoại trưởng Mỹ là nhằm thảo luận vấn đề tên lửa Triều Tiên, an ninh và kinh tế Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sắp có chuyến công du đầu tiên tới châu Á vào tuần tới, nhằm thảo luận với các lãnh đạo trong châu lục này về những vụ thử nghiệm tên lửa gần đây của Triều Tiên cũng như những lợi ích về kinh tế và an ninh của Mỹ trong khu vực.

Ngoại trưởng Tillerson. Ảnh: Kevin Roden for Denton.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ có chặng dừng chân tại Nhật Bản vào ngày 15/3 tới, tiếp theo là tới Hàn Quốc vào ngày 17/3 và ở thăm Trung Quốc trong hai ngày 18 và 19/3.

Chuyến thăm này được công bố không lâu sau khi Triều Tiên bắn bốn quả tên lửa đạn đạo mà 3 trong số đó đã rơi xuống vùng biển của Nhật Bản, cũng như vụ việc liên quan tới cái chết của một công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol tại Malaysia, càng làm gia tăng tính cấp bách của tình hình an ninh trong khu vực.

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang đối mặt với nhiều thử thách ngày càng gia tăng sau khi nhà lãnh đạo này đưa ra cam kết trong suốt chiến dịch vận động tranh cử của mình rằng sẽ có bước tiếp cận cứng rắn với Triều Tiên.

Các trợ lý của Tổng thống Trump đang cố gắng để hoàn thành đánh giá chiến lược về các biện pháp nhằm chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào
Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vào hôm 8/1 đã tuyên bố họ có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào.

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

Triều Tiên tuyên bố phóng thử tên lửa đạn đạo lục địa bất cứ lúc nào

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Triều Tiên vào hôm 8/1 đã tuyên bố họ có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ thời điểm nào.

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên
Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã điều một radar quân sự tân tiến từ Hawaii tới vị trí thuận tiện để theo dõi chặt chẽ quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên.

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

Mỹ triển khai radar công nghệ cao theo dõi chặt tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã điều một radar quân sự tân tiến từ Hawaii tới vị trí thuận tiện để theo dõi chặt chẽ quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên
Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho rằng, cảnh sát Malaysia đã có cuộc điều tra chuyên nghiệp vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam.

Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên

Vụ sát hại ông “Kim Jong-nam”: Mỹ khen Malaysia, chê Triều Tiên

VOV.VN - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ cho rằng, cảnh sát Malaysia đã có cuộc điều tra chuyên nghiệp vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam.