Vụ mổ nâng ngực cho thai phụ tử vong

Vì sao bệnh viện cho bác sĩ răng hàm mặt mổ ngực?

VOV.VN - Liên quan vụ thai phụ mổ nâng ngực tử vong, Sở Y tế TP HCM yêu cầu giải thích vì sao cho phép bác sĩ răng hàm mặt mổ ngực cho thai phụ.

Liên quan đến vụ việc thai phụ 22 tuổi phẫu thuật nâng ngực bị tử vong, hôm nay (9/8), Sở Y tế TP HCM đã có buổi làm việc với bác sĩ trực tiếp phẫu thuật, yêu cầu bác sĩ này ngưng tất cả phẫu thật ngoài vùng răng hàm mặt ở bất kỳ cơ sở nào. Đồng thời yêu cầu bệnh viện mà bác sĩ này đang làm việc ngoài giờ giải thích lý do vì sao cho phép bác sĩ răng hàm mặt mổ ngực cho thai phụ.

Thai phụ trẻ tử vong khi phẫu thuật nâng ngực (Ảnh: KT)

Tại buổi làm việc, bác sĩ L.T.H, công tác tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM thừa nhận đã trực tiếp mổ cho bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (Quận 10) hồi tháng 5. Tuy nhiên, bác sĩ này không biết bệnh nhân này đang mang thai.

Theo Bác sĩ Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM, trước khi phẫu thuật, bác sĩ phải khám tổng quát để đánh giá các nguy cơ đối với bệnh nhân trong quá trình mổ. Bởi thai kỳ là một trong những yếu tố nguy cơ gây nguy hiểm cho người mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, bác sĩ H. khai rằng không biết bệnh nhân có thai nên mới mổ là điều phi lý.

Bác sĩ Trạng cũng cho biết: Theo hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế, bác sĩ H có đăng ký hành nghề làm ngoài bệnh viện công. Tuy nhiên, chứng chỉ giải phẫu chỉ chuyên ngành răng hàm mặt. Thanh tra Sở đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, nơi bác sĩ H đang cộng tác giải thích lý do vì sao cho phép bác sĩ răng hàm mặt được phẫu thuật mổ ngực cho bệnh nhân. Sau khi có báo cáo của các bên liên quan, Thanh tra Sở Y tế sẽ trình giám đốc Sở đề nghị lập hội đồng chuyên môn để làm rõ các vấn đề nêu trên và xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9/8, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế cũng có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ vụ thai phụ tử vong sau khi nâng ngực. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Sở này phải báo cáo sự việc trước ngày 10/8.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 4, thai phụ 22 tuổi, tạm trú ở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh được bác sĩ L.T.H đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh (Quận 10) để phẫu thuật đặt túi nâng ngực. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được bác sĩ cho về uống thuốc kháng sinh, giảm đau. Hết thuốc, vết mổ chảy dịch, thai phụ đã ra ngoài mua thêm thuốc uống. Sau đó, thai phụ khó thở, tụt huyết áp, được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Tại đây bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn hậu phẫu.

Ngày 25/4, chị Quý được chuyển đến bệnh viện Nhân dân 115 điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mang thai khoảng 17 tuần, bị suy hô hấp, tụt huyết áp, phải thở máy, lọc máu. Dù được bác sĩ tích cực cứu chữa, người bệnh vẫn bị suy đa tạng phủ, không hồi phục. Ngày 4/5, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, gia đình xin đưa về lo hậu sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Điều tra vụ một thai phụ bị đánh hội đồng dã man
Hà Nội: Điều tra vụ một thai phụ bị đánh hội đồng dã man

Sang bán hàng giúp mẹ, chị Ngọc đang mang thai bị các đối tượng đánh hội đồng dẫn tới chấn thương sọ não, gẫy tay trái, nguy cơ bị sảy thai.

Hà Nội: Điều tra vụ một thai phụ bị đánh hội đồng dã man

Hà Nội: Điều tra vụ một thai phụ bị đánh hội đồng dã man

Sang bán hàng giúp mẹ, chị Ngọc đang mang thai bị các đối tượng đánh hội đồng dẫn tới chấn thương sọ não, gẫy tay trái, nguy cơ bị sảy thai.

Nóng trong ngày: Một thai phụ ở Gia Lâm bị đánh chấn thương sọ não
Nóng trong ngày: Một thai phụ ở Gia Lâm bị đánh chấn thương sọ não

VOV.VN - Sang bán hàng giúp mẹ, chị Ngọc đang mang thai bị các đối tượng đánh hội đồng dẫn tới chấn thương sọ não, gẫy tay trái, nguy cơ bị sảy thai.

Nóng trong ngày: Một thai phụ ở Gia Lâm bị đánh chấn thương sọ não

Nóng trong ngày: Một thai phụ ở Gia Lâm bị đánh chấn thương sọ não

VOV.VN - Sang bán hàng giúp mẹ, chị Ngọc đang mang thai bị các đối tượng đánh hội đồng dẫn tới chấn thương sọ não, gẫy tay trái, nguy cơ bị sảy thai.

Thai phụ bị xe container cán tử vong
Thai phụ bị xe container cán tử vong

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư thị trấn Vĩnh Bảo, TP  Hải Phòng  khiến một phụ nữ mang thai bị xe đầu kéo cán qua tử vong tại chỗ.  

Thai phụ bị xe container cán tử vong

Thai phụ bị xe container cán tử vong

VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư thị trấn Vĩnh Bảo, TP  Hải Phòng  khiến một phụ nữ mang thai bị xe đầu kéo cán qua tử vong tại chỗ.  

Thai phụ nâng ngực bị tử vong, niêm phong hồ sơ để điều tra
Thai phụ nâng ngực bị tử vong, niêm phong hồ sơ để điều tra

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế TPHCM niêm phong hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân là thai phụ 22 tuần tuổi tử vong do phẫu thuật nâng ngực.

Thai phụ nâng ngực bị tử vong, niêm phong hồ sơ để điều tra

Thai phụ nâng ngực bị tử vong, niêm phong hồ sơ để điều tra

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế TPHCM niêm phong hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân là thai phụ 22 tuần tuổi tử vong do phẫu thuật nâng ngực.