Cam kết bán xăng sinh học E5 tại tất cả các cây xăng ở TPHCM

VOV.VN - Các doanh nghiệp đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng trên địa bàn kí cam kết bán loại xăng E5 tại tất cả các cây xăng.

Nghe chương trình thời sự sáng 19/12:


Liên quan đến việc đẩy mạnh việc tiêu thụ xăng sinh học E5, TP HCM đã đề nghị các doanh nghiệp đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng trên địa bàn kí cam kết bán loại xăng E5 tại tất cả các cây xăng.

Sở Công Thương thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp giới thiệu tại các cửa hàng bán lẻ hoặc doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình nhượng quyền. Theo đó, từ ngày 24/12 tới, mỗi cây xăng sẽ phải treo 2 băng rôn giới thiệu về xăng sinh  học E5 tại tất cả các cây xăng trên địa bàn.

TP HCM cũng đã lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra và giám sát việc thực hiện, nếu phát hiện vi phạm sẽ phạt tiền. TP HCM là 1 trong 7 tỉnh thành trong cả nước thực hiện lộ trình bán xăng sinh học E5, tuy vậy, đến hết tháng 11 vừa qua mới chỉ có khoảng 30% cây xăng bán loại xăng này.

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, lượng xăng E5 tại các cây xăng bán ra mới chỉ đạt trên 4% tổng lượng xăng dầu bán ra.

Chương trình còn có một số nội dung đáng chú ý:

Hàng nghìn học sinh các tỉnh miền núi phía Bắc phải nghỉ học vì giá rét.

Tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chưa có dấu hiệu giảm khi Đồng Nai vừa phát hiện thêm 11 trang trại nuôi lợn sử dụng chất tạo nạc.

Nga truyền hình trực tiếp quá trình mở hộp đen máy bay do Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng sẽ tăng nếu kinh doanh cùng lúc xăng khoáng và xăng E5
Giá xăng sẽ tăng nếu kinh doanh cùng lúc xăng khoáng và xăng E5

VOV.VN - Đại diện một đơn vị thuộc Bộ Công Thương cho rằng, về lâu dài các doanh nghiệp phải rút dần xăng khoáng A92 ra khỏi thị trường.

Giá xăng sẽ tăng nếu kinh doanh cùng lúc xăng khoáng và xăng E5

Giá xăng sẽ tăng nếu kinh doanh cùng lúc xăng khoáng và xăng E5

VOV.VN - Đại diện một đơn vị thuộc Bộ Công Thương cho rằng, về lâu dài các doanh nghiệp phải rút dần xăng khoáng A92 ra khỏi thị trường.

Nga bắt đầu mở hộp đen điều tra vụ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ
Nga bắt đầu mở hộp đen điều tra vụ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ

VOV.VN - Quan chức Nga ngày 18/12 đã mời các nhà ngoại giao Anh, Trung Quốc và Ấn Độ chứng kiến việc mở chiếc hộp đen của chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Nga bắt đầu mở hộp đen điều tra vụ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ

Nga bắt đầu mở hộp đen điều tra vụ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ

VOV.VN - Quan chức Nga ngày 18/12 đã mời các nhà ngoại giao Anh, Trung Quốc và Ấn Độ chứng kiến việc mở chiếc hộp đen của chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Thế giới 24h: Nga mời 14 nước cử chuyên gia giám định hộp đen Su-24
Thế giới 24h: Nga mời 14 nước cử chuyên gia giám định hộp đen Su-24

VOV.VN - Phó Chỉ huy lực lượng không quân Nga Sergei Dronov ngày 18/12 cho biết, Nga đã mời 14 nước cử chuyên gia đến giám định hộp đen chiếc Su-24 bị bắn hạ.

Thế giới 24h: Nga mời 14 nước cử chuyên gia giám định hộp đen Su-24

Thế giới 24h: Nga mời 14 nước cử chuyên gia giám định hộp đen Su-24

VOV.VN - Phó Chỉ huy lực lượng không quân Nga Sergei Dronov ngày 18/12 cho biết, Nga đã mời 14 nước cử chuyên gia đến giám định hộp đen chiếc Su-24 bị bắn hạ.