Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Anh mong muốn Chính phủ Việt Nam cải thiện hơn nữa các thủ tục hành chính để thu hút thêm đầu tư nước ngoài

Sáng 12/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond đang ở thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Philip Hammond


Hoan nghênh ngài Philip Hammond sang thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù quan hệ hợp tác kinh tế song phương đã có nhiều bước phát triển tích cực, trong đó kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 5,4 tỷ USD nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Anh thúc đẩy để hai bên sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EU), góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với EU nói chung và với Anh nói riêng; đề nghị Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao, giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, học sinh Việt Nam sang học tập tại Anh; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp Anh đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Anh có thế mạnh như: tài chính, ngân hàng, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo hiểm, khoa học công nghệ…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Anh trên tất cả các kênh, các lĩnh vực vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tuyên bố từ Hội nghị các Ngoại trưởng G7 tại Hiroshima  đối với vấn đề Biển Đông vì mục tiêu chung là đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; không thực hiện các hành động gây căng thẳng trong khu vực, trái với luật pháp quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Anh tích cực thúc đẩy EU có tiếng nói mạnh mẽ, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển năm 1982, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, chấm dứt mọi hoạt động nhằm thay đổi nguyên trạng ở biển Đông; đặc biệt là ngừng tôn tạo, xây dựng các đảo nhân tạo và chấm dứt việc quân sự hóa ở biển Đông; đồng thời thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và đẩy nhanh đàm phán thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)…


Trân trọng chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond nhấn mạnh: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU được ký kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới. Với thế mạnh về tài chính, công nghệ, Ngài Philip Hammond cho rằng, Anh có thể trở thành nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam thông qua những hoạt động hợp tác hướng đến hỗ trợ chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức, chất lượng cao, cung cấp dịch vụ. Hai bên cũng có thể cùng nhau phối hợp đối phó với những thách thức trong phát triển kinh tế như phòng, chống tham nhũng, quản lý hành chính công. Chính phủ Anh có nguồn tài chính dự trữ khoảng 500 triệu bảng Anh dành cho xuất khẩu, nguồn vốn này có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Anh đầu tư tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Philip Hammond khẳng định, Anh sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống buôn bán động vật trái phép; đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học và công nghệ… đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực này để thu hút nhiều hơn các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Anh.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond cho biết, Hội nghị các Ngoại trưởng G7 vừa qua tại Hiroshima đã có những tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề Biển Đông; nhấn mạnh sự ủng hộ ASEAN tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không qua khu vực này, đồng thời mong muốn các bên liên quan giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản đến chúc mừng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản đến chúc mừng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Đại sứ Nhật Bản - vị khách đầu tiên của Chính phủ mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản đến chúc mừng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nhật Bản đến chúc mừng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Đại sứ Nhật Bản - vị khách đầu tiên của Chính phủ mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy”
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy”

VOV.VN - Ngày 9/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy”

VOV.VN - Ngày 9/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa.

Chùm ảnh: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Chùm ảnh: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

Chùm ảnh: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chùm ảnh: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.

6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức
6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tập thể Chính phủ mới sẽ tập trung vào 6 ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.

6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức

6 ưu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi nhậm chức

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tập thể Chính phủ mới sẽ tập trung vào 6 ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.

Kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đột phá trong chỉ đạo, điều hành
Kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đột phá trong chỉ đạo, điều hành

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có những bước đột phá trong chỉ đạo, điều hành Chính phủ mới.

Kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đột phá trong chỉ đạo, điều hành

Kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đột phá trong chỉ đạo, điều hành

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có những bước đột phá trong chỉ đạo, điều hành Chính phủ mới.

Video: Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Video: Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Sáng 7/4, ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Video: Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Video: Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Sáng 7/4, ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

VOV.VN -Chiều nay 11/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

VOV.VN -Chiều nay 11/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ mới
Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội khóa XIII bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 11.

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ mới

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Chính phủ mới

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội khóa XIII bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 11.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (7/4), ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Sáng nay (7/4), ngay sau khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức.

“Dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt chống tham nhũng“
“Dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt chống tham nhũng“

VOV.VN - Nhân dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tạo chuyển biến trong phòng chống tham nhũng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

“Dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt chống tham nhũng“

“Dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết liệt chống tham nhũng“

VOV.VN - Nhân dân mong đợi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tạo chuyển biến trong phòng chống tham nhũng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Cử tri cả nước đặt kỳ vọng  ở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cử tri cả nước đặt kỳ vọng ở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Cử tri mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng tập thể Chính phủ mới sẽ tạo ra những chuyển biến mới cho đất nước, giảm được nợ công...

Cử tri cả nước đặt kỳ vọng  ở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Cử tri cả nước đặt kỳ vọng ở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Cử tri mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng tập thể Chính phủ mới sẽ tạo ra những chuyển biến mới cho đất nước, giảm được nợ công...

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Lãnh đạo Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Singapore gửi điện mừng nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức.

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Lãnh đạo các nước gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Lãnh đạo Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Singapore gửi điện mừng nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức.

ĐBQH: “Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần siết chặt kỷ cương”
ĐBQH: “Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần siết chặt kỷ cương”

VOV.VN - Đại biểu Lê Như Tiến cho rằng, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là tình trạng "trên bảo dưới không nghe".

ĐBQH: “Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần siết chặt kỷ cương”

ĐBQH: “Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần siết chặt kỷ cương”

VOV.VN - Đại biểu Lê Như Tiến cho rằng, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là tình trạng "trên bảo dưới không nghe".

Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 7/4.

Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

VOV.VN - Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ thay ông Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 7/4.

Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế
Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế

VOV.VN - Hãng tin Kyodo nhận định rằng, Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục nhiệm vụ của một nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường.

Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế

Báo chí Nhật Bản: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cải cách kinh tế

VOV.VN - Hãng tin Kyodo nhận định rằng, Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục nhiệm vụ của một nước phát triển theo hướng kinh tế thị trường.