Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc: Tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh tế
VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/10 đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, chuyến thăm của nhà lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất châu Âu tới Trung Quốc sẽ là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác kinh tế thương mại nói riêng và mối quan hệ giữa EU với Trung Quốc nói chung.
Thủ tướng Merkel ngày 29/10 có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước khi chứng kiến lễ kí kết một loạt thỏa thuận thương mại khác nhau; trong đó có thỏa thuận Trung Quốc mua máy bay A330 do hãng Airbus Group SE chế tạo, trị giá 17 tỉ euro.
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29/10 có cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (ảnh: Getty). |
Hai bên cũng kí nghị định khung về hợp tác chiến lược giữa Volkswagen của Đức và Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc. Mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Merkel thể hiện rõ nhất trong thành phần đoàn đại biểu tới Trung Quốc, với 20 đại diện cho các tập đoàn Đức trong lĩnh vực máy móc, ô tô, viễn thông…
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm này sẽ chứng kiến những bước tiến lớn trong mối quan hệ hợp tác kinh tế, với các thỏa thuận chính được kí kết giữa các Tập đoàn của Trung Quốc và Đức.
Đại sứ Đức tại Trung Quốc Michael Clauss cho rằng, trong số các nhà lãnh đạo phương Tây, bà Merkel là một trong những người có chuyến thăm Trung Quốc thường xuyên và hiểu Trung Quốc nhất. Chuyến thăm này cũng là một bước đi quan trọng nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc.
Bên cạnh vấn đề kinh tế, nhà lãnh đạo hai bên cũng thảo luận vấn đề khu vực và quốc tế, bao gồm cuộc khủng hoảng người tị nạn châu Âu, các cải cách trong khuôn khổ Eurozone, cuộc nội chiến Syria…
Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 29/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định cần phải có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria: “Chúng ta cần một giải pháp chính trị ngoại giao. Với hơn 300.000 người thiệt mạng và hàng triệu người tị nạn Syria, thời gian là khẩn cấp. Có nhiều dấu hiệu tích cực khi các bên liên quan đang ngồi vào bàn đàm phán. Một giải pháp cho Syria đưa ra càng nhanh thì sẽ giúp giảm nhẹ nỗi đau cho người dân Syria”.
Thủ tướng Merkel bắt đầu chuyến thăm thứ 8 tới Trung Quốc chỉ chưa đầy một tuần sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc tới Anh, với mối quan hệ hai nước được đánh giá là đang trải qua “một kỉ nguyên vàng”.
Anh và Trung Quốc cũng kí kết các thỏa thuận trị giá khoảng 62 tỉ USD. Chuyến thăm này cũng diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Pháp Hollande vào tuần tới.
Giới quan sát cho rằng, hàng loạt chuyến thăm của những nhà lãnh đạo châu Âu đang mở ra một cuộc đua kinh tế giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu tới thị trường Trung Quốc. Các quốc gia châu Âu đang tham vấn chặt chẽ để hợp tác cùng nhau, thúc đẩy lập trường chung trong việc tiếp cận thị trường và tăng cơ hội đầu tư tại Trung Quốc.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 2 quan trọng của Liên minh châu Âu sau Mỹ trong năm 2014. Trong số các nước Liên minh châu Âu, Đức gần đây là nhà xuất khẩu lớn nhất tới Trung Quốc, sau đó là Anh và Pháp./.