Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối ông Trump

VOV.VN - Mexico lo ngại các chính sách của ông Trump có thể đưa nền kinh tế của nước này rơi vào khủng hoảng.

Ngày 12/02, hàng nghìn người tại nhiều thành phố ở Mexico đã xuống đường biểu tình phản đối tổng thống Mỹ Donald Trump và coi ông là mối đe dọa đối với châu Mỹ và Mexico. 

Biểu tình ở Mexico phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Người biểu tình mang theo các biểu ngữ chống ông Trump bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, cũng phản đối cả Tổng thống Mexico Pena Nieto và cho rằng, ông Nieto đã điều hành kém trong cuộc chiến chống tham nhũng và bạo lực trong nước.

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Mexico Nieto đã có nhiều tranh cãi về quan hệ song phương trong một thời gian dài, ngay cả trước khi ông Trump thắng cử cùng với lời hứa sẽ cứng rắn hơn trong vấn đề nhập cư và thương mại từ Mexico.

Mexico lo ngại các chính sách của ông Trump có thể đưa nền kinh tế của nước này – nền kinh tế lớn thứ hai ở châu Mỹ Latin rơi vào khủng hoảng.

Trong ba tuần đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Trump đã tuyên bố sẽ tiếp tục với việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico và liên tục khẳng định rằng Mexico sẽ chi trả cho bức tường này. Đồng thời, ông Trump cũng phát tín hiệu sẽ thúc đẩy việc trục xuất hàng triệu người nhập cư trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC
Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC

VOV.VN -Lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017 và thăm Việt Nam trong dịp này.

Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC

Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC

VOV.VN -Lãnh đạo Việt Nam đã mời Tổng thống Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC vào tháng 11/2017 và thăm Việt Nam trong dịp này.

Mỹ bắt giữ hàng trăm người nhập cư sau sắc lệnh của ông Trump
Mỹ bắt giữ hàng trăm người nhập cư sau sắc lệnh của ông Trump

VOV.VN -Hàng trăm người nhập cư không có giấy tờ ở Mỹ vừa bị bắt giữ. Giới chức Mỹ cho biết, họ đang thực thi sắc lệnh của tân Tổng thống Donald Trump.

Mỹ bắt giữ hàng trăm người nhập cư sau sắc lệnh của ông Trump

Mỹ bắt giữ hàng trăm người nhập cư sau sắc lệnh của ông Trump

VOV.VN -Hàng trăm người nhập cư không có giấy tờ ở Mỹ vừa bị bắt giữ. Giới chức Mỹ cho biết, họ đang thực thi sắc lệnh của tân Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe
Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo sau cuộc gặp Trump - Abe

VOV.VN - Triều Tiên sáng 12/2 phóng thử một quả tên lửa đạn đạo- vụ thử đầu tiên trong năm 2017- nhằm thách thức chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump: “Hệ thống Tư pháp Mỹ có vấn đề nghiêm trọng”
Tổng thống Donald Trump: “Hệ thống Tư pháp Mỹ có vấn đề nghiêm trọng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 11/2 lên tiếng chỉ trích hệ thống Tư pháp Mỹ “có vấn đề nghiêm trọng” sau khi dọa ra tiếp một sắc lệnh cấm người nhập cư.

Tổng thống Donald Trump: “Hệ thống Tư pháp Mỹ có vấn đề nghiêm trọng”

Tổng thống Donald Trump: “Hệ thống Tư pháp Mỹ có vấn đề nghiêm trọng”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 11/2 lên tiếng chỉ trích hệ thống Tư pháp Mỹ “có vấn đề nghiêm trọng” sau khi dọa ra tiếp một sắc lệnh cấm người nhập cư.

Tổng thống Trump cam kết hạ chi phí xây tường dọc biên giới Mexico
Tổng thống Trump cam kết hạ chi phí xây tường dọc biên giới Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 11/2 lên tiếng bác bỏ thông tin rằng chi phí xây tường dọc biên giới Mexico là quá cao và cam kết sẽ hạ chi phí này xuống.

Tổng thống Trump cam kết hạ chi phí xây tường dọc biên giới Mexico

Tổng thống Trump cam kết hạ chi phí xây tường dọc biên giới Mexico

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump ngày 11/2 lên tiếng bác bỏ thông tin rằng chi phí xây tường dọc biên giới Mexico là quá cao và cam kết sẽ hạ chi phí này xuống.