Điểm danh 10 nước dẫn đầu việc "ép" trái đất nóng lên

VOV.VN - Có sự khác biệt lớn giữa những nước đứng đầu danh sách làm trái đất nóng lên như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ với những nước ở sau như Canada, Đức, Nhật.

Trung Quốc là nước thải nhiều khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới. Theo số liệu gần đây nhất của Dự án Carbon toàn cầu (Global Carbon Project), Trung Quốc thải khoảng 10.357 triệu m3 khí gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm.
Mỹ đứng ở vị trí thứ hai nhưng với lượng phát thải bằng hơn một nửa Trung Quốc, 5.414 triệu m3 mỗi năm. Thế nhưng mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi Hiệp định khí hậu Paris, một nỗ lực nhằm hạn chế khí thải để ngăn sự nóng lên của Trái Đất
Ấn Độ đứng ở vị trí thứ ba nhưng kém xa Mỹ với khoảng 2.274 triệu m3 mỗi năm. Ấn Độ đang hợp tác với Pháp trong một nỗ lực giảm lượng khí phát thải này.
Liên bang Nga đứng ở vị trí thứ 4 với lượng khí thải đạt 1.617 triệu m3 mỗi năm.
Nhật Bản rất nỗ lực phát triển năng lượng sạch và bảo vệ môi trường nhưng nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này vẫn thải đến 1.237 triệu m3 khí gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm và đứng thứ 5 trong danh sách các nước phát thải nhiều nhất.
Đức cũng là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển năng lượng sạch nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 6 với 798 triệu m3 khí thải mỗi năm. Đầu tàu kinh tế châu Âu cũng luôn đi đầu trong những nỗ lực của EU hợp tác với Trung Quốc nhằm giảm khí gây hiệu ứng nhà kính
Là một quốc gia dựa vào dầu lửa, Iran đứng ở vị trí thứ 7 với việc thải ra khoảng 648 triệu m3 khí gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm.
Tương tự là Saudi Arabia ở vị trí thứ 8 với 601 triệu m3 mỗi năm.
Cũng là một nền kinh tế hùng mạnh của châu Á, Hàn Quốc lọt vào Top những nước phát thải hàng đầu thế giới ở vị trí số 9 với 592 triệu m3 mỗi năm.
Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ rằng đất nước Canada xinh đẹp lại đứng ở vị trí thứ 10 với khoảng 557 triệu m3 khí thải mỗi năm. Tuy nhiên, con số này chỉ bằng khoảng 1/10 của Mỹ, nước đứng thứ 2, và 1/20 của Trung Quốc, nước phát thải nhiều nhất thế giới.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dấu chấm hết cho nhân loại khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu?
Dấu chấm hết cho nhân loại khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu?

VOV.VN - Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn khi Mỹ là nước có lượng khí phát thải lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Dấu chấm hết cho nhân loại khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu?

Dấu chấm hết cho nhân loại khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu?

VOV.VN - Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn khi Mỹ là nước có lượng khí phát thải lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Dư luận thế giới dậy sóng vì Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu
Dư luận thế giới dậy sóng vì Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi Hiệp định Paris được cho là sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dư luận thế giới dậy sóng vì Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu

Dư luận thế giới dậy sóng vì Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu

VOV.VN - Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc rút khỏi Hiệp định Paris được cho là sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng.