Tin nóng trong ngày: Vợ chồng điều hành đường dây bán dâm ở khách sạn

VOV.VN - Đường dây mại dâm hoạt động tinh vi trong khách sạn bị công an bắt quả tang, Công an Trung Quốc điều tra cái chết của nữ doanh nhân Việt…

Ảnh minh họa

** Các trinh sát của PC45 đã đột kích bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai khách sạn Phương Đông và Địa Cầu Xanh đóng trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Bốn đối tượng mua bán dâm này có tuổi đời từ 21 - 22 tuổi, quê ở Đồng Tháp; đang được vợ chồng Tài nuôi dưỡng tại nhà riêng ở thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải. Hoạt động đường dây này rất tinh vi, các đối tượng bán dâm chỉ được nhận lệnh từ vợ chồng Tài mỗi khi khách mua dâm có nhu cầu và liên kết với các khách sạn để thực hiện hành vi mua bán dâm, với giá từ 500.000 - 1.500.000 đồng/lần (Xem thêm).

Chân dung bà Hà Thúy Linh.

** Sở Ngoại vụ Lâm Đồng xác nhận, Bộ Công an Trung Quốc vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của bà Hà Thúy Linh. Bà Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, kiêm phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Lâm Đồng. Trước đó, bà Hà Mỹ Châu, chị ruột nạn nhân cũng cho biết, việc khám nghiệm tử thi bà Hà Thúy Linh sẽ được các cơ quan chức năng sở tại thực hiện lại. Đó là nguyên nhân khiến gia đình chưa thể đưa thi thể bà Hà Thúy Linh về nước (Xem thêm).

Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT

** Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam thành lập năm 2011, có tiền thân là Công ty cổ phần Enzo Việt thành lập từ năm 2007, do một nhóm cổ đông người nước ngoài thành lập. Các đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân, tạo lập hồ sơ vay vốn để mua máy móc, thiết bị, nguyên liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang…. Tổng cộng khoản tiền bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 2.523 tỉ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn gây ra khoản thiệt hại hơn 231 tỉ đồng trong quá trình thực hiện dự án. Để xảy ra vụ án gây hậu quả nghiêm trọng này, các cơ quan tố tụng xác định một số cá nhân là cán bộ ngân hàng có các hành vi phạm tội (Xem thêm).

Tang vật bị công an thu giữ.

** PC46 phát hiện Đỗ Văn Đạt đang vận chuyển 1.000 bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh nhãn hiệu AMTs giả và 700 bộ ổn định nhiệt bình nóng lạnh nhãn hiệu Ariston giả đến giao tại Cửa hàng vật tư điện lạnh thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tuyến Diễn trên đường Phạm Hùng, Hà Nội. Qua khai thác, cơ quan công an xác định Đạt từng là nhân viên bán hàng của Công ty cổ phần thương mại vật liệu xây dựng Minh Tuấn, chủ sở hữu nhãn hiệu AMTs, nên biết các sản phẩm ổn định nhiệt bình nóng lạnh AMTs và Ariston đang bán chạy trên thị trường. Đạt đã rủ Hoàng bỏ vốn, đặt làm giả các sản phẩm này từ Trung Quốc, rồi thuê vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ kiếm lời (Xem thêm).

Hiền tại cơ quan điều tra.

** Do hôn nhân không hạnh phúc nên Hiền sống ly thân với chồng, nhiều lần buồn chán và có ý định tự tử. Sáng 4/11, Hiền đến tiệm thuốc tây trên địa bàn thị trấn Hương Khê mua 30 viên thuốc ngủ hiệu Seduxen rồi về nhà bố mẹ ở xã Phú Gia viết một bức thư tuyệt mệnh, trong đó, Hiền trách bố mẹ chồng đã không cho hai người gắn kết tình cảm với nhau sau ly thân. Tiếp đó, Hiền gọi điện hẹn gặp anh Quyết tại khách sạn Hoàng Ngọc để tâm sự. Tại đây, họ đã thuê một phòng để ngủ lại qua đêm với nhau. Đến 4h ngày 5/11, Hiền nói với anh Quyết rằng "vợ chồng mà không sống được với nhau thì chết đi". Nghe vợ nói thế, anh Quyết đáp: “Mi mà không thương con thì mi chết đi". Nói xong, anh Quyết ngủ tiếp, còn Hiền lấy 30 viên thuốc ngủ ra uống. Uống thuốc xong, Hiền lấy dao đâm nhiều nhát vào người chồng mình. Anh Quyết tỉnh dậy chống đỡ rồi mở cửa chạy ra kêu cứu, nhưng đến hành lang thì gục xuống và tử vong. Lúc này, Hiền cũng ngấm thuốc nằm lịm trên giường (Xem thêm).

Ảnh minh họa

** Vào tháng 8/2015, Nguyễn Quốc Tịnh mượn xe của một người bạn đi chơi. Tịnh thấy trong cốp xe có một chiếc điện thoại nên mang đi bán. Sau đó, chủ xe phát hiện báo công an và Tịnh bị bắt vào ngày 17/8/2015. Sáng 5/11, trong lúc đang bị tạm giam thì Tịnh có dấu hiệu nôn ói nên được đưa đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thới Bình. Tuy nhiên, do bệnh tình trở nặng nên Tịnh tiếp tục được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Cà Mau nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện. Trong quá trình đưa Tịnh đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình, phía công an cho biết có liên hệ với gia đình của Tịnh đến chứng kiến vụ việc (Xem thêm)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin nóng trong ngày: Vợ nguy kịch, chồng tử vong trong khách sạn
Tin nóng trong ngày: Vợ nguy kịch, chồng tử vong trong khách sạn

VOV.VN - Nhân viên khách sạn phát hiện đôi nam nữ thuê phòng người đã tử vong với nhiều vết đâm, người bị thương nặng

Tin nóng trong ngày: Vợ nguy kịch, chồng tử vong trong khách sạn

Tin nóng trong ngày: Vợ nguy kịch, chồng tử vong trong khách sạn

VOV.VN - Nhân viên khách sạn phát hiện đôi nam nữ thuê phòng người đã tử vong với nhiều vết đâm, người bị thương nặng

Tin nóng trong ngày: 2 luật sư bị hành hung biết rõ kẻ đánh mình
Tin nóng trong ngày: 2 luật sư bị hành hung biết rõ kẻ đánh mình

VOV.VN - "Trong lúc công an lập biên bản, luật sư Trần Thu Nam nhận ra một kẻ đã đánh mình và chỉ thẳng người đó cho công an Chương Mỹ"

Tin nóng trong ngày: 2 luật sư bị hành hung biết rõ kẻ đánh mình

Tin nóng trong ngày: 2 luật sư bị hành hung biết rõ kẻ đánh mình

VOV.VN - "Trong lúc công an lập biên bản, luật sư Trần Thu Nam nhận ra một kẻ đã đánh mình và chỉ thẳng người đó cho công an Chương Mỹ"

Tin nóng trong ngày: Ai đã "lừa đảo” khiến chồng đầu độc chết vợ con?
Tin nóng trong ngày: Ai đã "lừa đảo” khiến chồng đầu độc chết vợ con?

VOV.VN - Trong thư tuyệt mệnh, ông chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung nhắc đến một người và gọi là "kẻ lừa đảo" đã khiến gia đình ông lâm vào cảnh nợ chồng nợ, buộc ông và gia đình phải chết

Tin nóng trong ngày: Ai đã "lừa đảo” khiến chồng đầu độc chết vợ con?

Tin nóng trong ngày: Ai đã "lừa đảo” khiến chồng đầu độc chết vợ con?

VOV.VN - Trong thư tuyệt mệnh, ông chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung nhắc đến một người và gọi là "kẻ lừa đảo" đã khiến gia đình ông lâm vào cảnh nợ chồng nợ, buộc ông và gia đình phải chết

Tin nóng trong ngày: Diễn biến mới trong vụ 4 người chết ở Thanh Hóa
Tin nóng trong ngày: Diễn biến mới trong vụ 4 người chết ở Thanh Hóa

VOV.VN -Sáng 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập ông V.T.D, người được nhắc tên trong thư tuyệt mệnh vụ 4 người chết

Tin nóng trong ngày: Diễn biến mới trong vụ 4 người chết ở Thanh Hóa

Tin nóng trong ngày: Diễn biến mới trong vụ 4 người chết ở Thanh Hóa

VOV.VN -Sáng 4/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập ông V.T.D, người được nhắc tên trong thư tuyệt mệnh vụ 4 người chết