Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Liên đoàn Nhà báo ASEAN

VOV.VN- Chiều 26/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Liên đoàn Nhà báo ASEAN (CAJ).

Cùng dự buổi tiếp có Nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Benny Antiporda, Chủ tịch CAJ trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp; đồng thời bày tỏ đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ nhà báo nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi tiếp.

Ông Benny Antiporda bày tỏ tin tưởng, với cương vị Chủ tịch CAJ trong thời gian sắp tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình; tiếp tục đưa Liên đoàn trở thành một tổ chức báo chí vững mạnh và có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Chào mừng các Nhà báo của CAJ sang thăm Việt Nam, tham quan Nhà Quốc hội đúng vào dịp Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII đang diễn ra, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng chúc mừng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập CAJ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, báo chí Cách mạng Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, thông qua dịp tiến hành Đại hội đồng lần này, CAJ sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình hoạt động, tổ chức bộ máy; không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của Liên đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bắt tay các đại biểu CAJ.

Nhấn mạnh đến thời điểm lịch sử và ý nghĩa to lớn của việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hy vọng, thông qua hoạt động nghiệp vụ báo chí, các nhà báo CAJ sẽ truyền bá và duy trì tình đoàn kết, hữu nghị; làm tốt hơn nữa vai trò kết nối các dân tộc, các quốc gia ASEAN; đẩy mạnh việc giới thiệu hình ảnh các dân tộc, thành viên cộng đồng ASEAN với quốc tế, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển trong khu vực ASEAN và trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội vui mừng chứng kiến những mô hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội vui mừng chứng kiến những mô hình nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát huy hiệu quả.

Ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới
Ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn công tác Giám đốc Điều hành của một số Nhóm nước trong Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

Ông Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn công tác Giám đốc Điều hành của một số Nhóm nước trong Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Nghị viện Châu Âu
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Nghị viện Châu Âu

VOV.VN - Chiều 4/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Nhóm nghị sĩ Nghị viện Châu Âu (EP).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Nghị viện Châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Nghị viện Châu Âu

VOV.VN - Chiều 4/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn Nhóm nghị sĩ Nghị viện Châu Âu (EP).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Quốc hội New Zealand luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và luôn mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác giữa hai nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Quốc hội New Zealand luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và luôn mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác giữa hai nước