Chiêm ngưỡng Potala - Cung điện nguy nga, đồ sộ nhất Tây Tạng

VOV.VN -Cung điện mùa đông Potala được đánh giá là cung điện nguy nga, đồ sộ nhất Tây Tạng và được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994.

Cung điện mùa đông Potala nằm trên đỉnh Hồng Đồi (Red Hill hay Marpori) cao 170m và là cung điện đồ sộ, nguy nga nhất trong tất cả các kiến trúc cung điện ở Tây Tạng. Ảnh: unesco.

Cung điện mùa đông Potala có kết cấu kiến trúc rất lớn với tổng diện tích hơn 130.000 mét vuông. Ảnh: tourism-spot.

Cung điện mùa đông Potala do vị Tạng Vương đầu tiên xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 6 - 7, và được tu tạo lại vào khoảng giữa năm 1600 thời Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Ảnh: thelandofsnows.

Chính giữa cung điện mùa đông Potala là Hồng Cung (Red Palace), tường đắp màu son đỏ được xem là biểu trưng quyền lực theo nền văn hóa Tây Tạng. Ảnh: beijingjourney.

Trên nóc của Hồng Cung là nơi lưu giữ thi hài của các Đạt Lai Lạt Ma. Ảnh: playbuzz.

Góc bên phải Hồng Cung chính là Bạch Cung, có tường đá trát đất sét trắng, được người Tạng coi là biểu tượng của hoà bình. Ảnh: brothersoft.

Vật liệu xây dựng chủ yếu của cung điện mùa đông Potala là gỗ, đá, và bùn; độ cao trung bình so với mặt nước biển là 3600m và là cung điện xây dựng ở độ cao ấn tượng nhất thế giới. Ảnh: chinatourmap.

Cung điện mùa đông Potala là một kho báu vô giá với khoảng 698 bức tranh, gần 10 nghìn cuộn tranh giấy và nhiều tác phẩm điêu khắc giá trị. Ảnh: visitourchina.

Từ các bức tường ở cổng vào đến thảm, mái che, rèm cửa đều là các tác phẩm nghệ thuật Tây Tạng. Ảnh: chinatourguide.

Cung điện mùa đông Potala được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994 và là địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Ảnh: chinadiscovery.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sư trụ trì chùa Chân Long không chịu đối thoại với dân và chính quyền
Sư trụ trì chùa Chân Long không chịu đối thoại với dân và chính quyền

VOV.VN -Sư trụ trì chùa Chân Long – Thích Minh Phượng yêu cầu được đối thoại với dân về những việc làm của mình thời gian qua nhưng buổi lễ chưa bắt đầu ông đã bỏ đi.

Sư trụ trì chùa Chân Long không chịu đối thoại với dân và chính quyền

Sư trụ trì chùa Chân Long không chịu đối thoại với dân và chính quyền

VOV.VN -Sư trụ trì chùa Chân Long – Thích Minh Phượng yêu cầu được đối thoại với dân về những việc làm của mình thời gian qua nhưng buổi lễ chưa bắt đầu ông đã bỏ đi.

Đưa di sản Châu bản và Mộc bản đến gần hơn với công chúng
Đưa di sản Châu bản và Mộc bản đến gần hơn với công chúng

VOV.VN -Châu bản, Mộc bản đều chứa đựng những thông tin gốc và phong phú phản ánh rõ nét bức tranh đời sống xã hội và con người Việt Nam từ năm 1802 - 1945.

Đưa di sản Châu bản và Mộc bản đến gần hơn với công chúng

Đưa di sản Châu bản và Mộc bản đến gần hơn với công chúng

VOV.VN -Châu bản, Mộc bản đều chứa đựng những thông tin gốc và phong phú phản ánh rõ nét bức tranh đời sống xã hội và con người Việt Nam từ năm 1802 - 1945.

Chiêm ngưỡng đảo Hokkaido, Nhật Bản - “Thiên đường” của tạo hóa
Chiêm ngưỡng đảo Hokkaido, Nhật Bản - “Thiên đường” của tạo hóa

VOV.VN - Đảo Hokkaido Nhật Bản được đánh giá là thiên đường của tạo hóa khi sở hữu vẻ đẹp diệu kỳ, huyền ảo và rất cuốn hút.

Chiêm ngưỡng đảo Hokkaido, Nhật Bản - “Thiên đường” của tạo hóa

Chiêm ngưỡng đảo Hokkaido, Nhật Bản - “Thiên đường” của tạo hóa

VOV.VN - Đảo Hokkaido Nhật Bản được đánh giá là thiên đường của tạo hóa khi sở hữu vẻ đẹp diệu kỳ, huyền ảo và rất cuốn hút.

Hình ảnh chùa Chân Long sau khi trụ trì Thích Minh Phượng bỏ đi
Hình ảnh chùa Chân Long sau khi trụ trì Thích Minh Phượng bỏ đi

VOV.VN - Ngôi chùa Chân Long (Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn được người dân chăm lo, quét dọn, đèn hương sau khi trụ trì Thích Minh Phượng bỏ đi.

Hình ảnh chùa Chân Long sau khi trụ trì Thích Minh Phượng bỏ đi

Hình ảnh chùa Chân Long sau khi trụ trì Thích Minh Phượng bỏ đi

VOV.VN - Ngôi chùa Chân Long (Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn được người dân chăm lo, quét dọn, đèn hương sau khi trụ trì Thích Minh Phượng bỏ đi.

Đảo Jeju - “Thiên đường” của xứ Hàn
Đảo Jeju - “Thiên đường” của xứ Hàn

VOV.VN -Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất và cũng được đánh giá là thiên đường của xứ Hàn.

Đảo Jeju - “Thiên đường” của xứ Hàn

Đảo Jeju - “Thiên đường” của xứ Hàn

VOV.VN -Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất và cũng được đánh giá là thiên đường của xứ Hàn.