Tin nóng trong ngày: Bắt nghi can đâm chết tân sinh viên ở Hà Nội

VOV.VN -Hiện vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) điều tra.

** Sáng 29/8, liên quan đến cái chết của nam sinh viên Nguyễn Quang A. (18 tuổi, trú tại ngõ 165 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, tân sinh viên Đại học Bách khoa), cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đang tạm giữ một nghi can để tiến hành lấy lời khai.

Hiện vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP Hà Nội) điều tra. Nguyên nhân vụ án đến thời điểm này vẫn chưa được cơ quan công an công bố.

** Khoảng 18h50 ngày 25/8 chị B.T.B.Tr. (24 tuổi, đang mang thai) đặt xe Uber đón trên đường Đinh Tiên Hoàng (P.Bến Nghé, Q.1) về đường Lê Duẩn với số tiền báo trên ứng dụng điện thoại là 52.000 đồng.

Ít phút sau đó, chị Tr. được tài xế Trọng lái xe tới đón. Chị Tr. lên xe chạy được một đoạn, thì tài xế Trọng chở vào con hẻm nhỏ vắng người rồi rút vật nhọn kề cổ cô uy hiếp, buộc phải đưa hết tài sản.

Sau khi lục soát, Trọng lấy một điện thoại di động và 3 triệu đồng; chở chị này bỏ lại trên đường Thi Sách (Q.1) rồi tẩu thoát.

** Sáng 29/8, 5 đối tượng tham gia vận chuyển gỗ pơ mu trong vụ án phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã đến cơ quan Công an đầu thú. 5 đối tượng cùng trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

** Tại phiên toà xét xử vụ án kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam làm thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục nêu quan điểm để tranh luận tại toà. Đáng chú ý là quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt so với mức án do chính cơ quan này đã đề nghị ngày 16/8 vừa qua.

Đại diện Việt Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận thái độ khai báo thành khẩn và nguyện vọng khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo Phạm Công Danh.

** Phạm Hà Mai (48 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) cùng con gái 13 tuổi và người đàn ông tên Hùng (chưa rõ lai lịch) đến một “chành xe” (một nơi làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, hành khách) trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 5) để trộm cắp tài sản. Hùng, Cường và Mai giả bộ là khách hàng, che chắn để con gái Mai vào trộm cắp tài sản. Lợi dụng sơ hở từ nhân viên “chành xe”, bé gái đã lấy một bao hàng quần áo trị giá hơn 15 triệu đồng. Sau đó, Mai đưa đến Công viên 23-9 bán cho một người đi đường được 3,6 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Côn đồ truy sát, dùng súng bắn vào đầu nam thanh niên
Côn đồ truy sát, dùng súng bắn vào đầu nam thanh niên

Sau khi truy đuổi và đánh gục anh Hưng, nhóm đối tượng dùng súng bắn vào đầu nạn nhân.

Côn đồ truy sát, dùng súng bắn vào đầu nam thanh niên

Côn đồ truy sát, dùng súng bắn vào đầu nam thanh niên

Sau khi truy đuổi và đánh gục anh Hưng, nhóm đối tượng dùng súng bắn vào đầu nạn nhân.

Vụ CSGT gọi côn đồ đánh chết người: Chưa xác định tội danh
Vụ CSGT gọi côn đồ đánh chết người: Chưa xác định tội danh

TAND TP HCM vừa trả hồ sơ vụ án CSGT gọi côn đồ đánh chết người lại cho Viện kiểm sát nhân dân TPHCM.  

Vụ CSGT gọi côn đồ đánh chết người: Chưa xác định tội danh

Vụ CSGT gọi côn đồ đánh chết người: Chưa xác định tội danh

TAND TP HCM vừa trả hồ sơ vụ án CSGT gọi côn đồ đánh chết người lại cho Viện kiểm sát nhân dân TPHCM.  

Bắt giữ một nghi can đâm tử vong tân sinh viên Đại học Bách khoa
Bắt giữ một nghi can đâm tử vong tân sinh viên Đại học Bách khoa

VOV.VN - Nguyên nhân vụ án đến thời điểm này vẫn chưa được cơ quan công an công bố.

Bắt giữ một nghi can đâm tử vong tân sinh viên Đại học Bách khoa

Bắt giữ một nghi can đâm tử vong tân sinh viên Đại học Bách khoa

VOV.VN - Nguyên nhân vụ án đến thời điểm này vẫn chưa được cơ quan công an công bố.

Tài xế Uber cướp tài sản của thai phụ giữa trung tâm Sài Gòn
Tài xế Uber cướp tài sản của thai phụ giữa trung tâm Sài Gòn

Người phụ nữ đặt xe Uber qua hệ thống, đi được một đoạn tài xế xe khống chế, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Tài xế Uber cướp tài sản của thai phụ giữa trung tâm Sài Gòn

Tài xế Uber cướp tài sản của thai phụ giữa trung tâm Sài Gòn

Người phụ nữ đặt xe Uber qua hệ thống, đi được một đoạn tài xế xe khống chế, cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Côn đồ đến tận nhà hành hung người cung cấp thông tin cho báo chí
Côn đồ đến tận nhà hành hung người cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN - Nạn nhân là anh Nguyễn Trí Quốc, là người cung cấp thông tin cho phóng viên Đài Truyền hình KTS VTC.

Côn đồ đến tận nhà hành hung người cung cấp thông tin cho báo chí

Côn đồ đến tận nhà hành hung người cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN - Nạn nhân là anh Nguyễn Trí Quốc, là người cung cấp thông tin cho phóng viên Đài Truyền hình KTS VTC.

Đại án 9.000 tỷ: VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
Đại án 9.000 tỷ: VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX ghi nhận thái độ khai báo thành khẩn và nguyện vọng khắc phục hậu quả vụ án của Phạm Công Danh.

Đại án 9.000 tỷ: VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

Đại án 9.000 tỷ: VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo

VOV.VN - Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX ghi nhận thái độ khai báo thành khẩn và nguyện vọng khắc phục hậu quả vụ án của Phạm Công Danh.

Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú
Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú

VOV.VN - Các đối tượng trên nằm trong nhóm 11 đối tượng được được thuê vận chuyển gỗ pơ mu ở khu vực biên giới huyện Nam Giang.

Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú

Quảng Nam: Thêm 5 đối tượng phá rừng pơ mu ra đầu thú

VOV.VN - Các đối tượng trên nằm trong nhóm 11 đối tượng được được thuê vận chuyển gỗ pơ mu ở khu vực biên giới huyện Nam Giang.

Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?
Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ việc có hay không sự tiếp tay của các cơ quan chức năng trên địa bàn biên giới Cửa khẩu Nam Giang.

Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?

Chủ tịch Quảng Nam: Làm rõ có hay không việc tiếp tay phá rừng pơ mu?

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ việc có hay không sự tiếp tay của các cơ quan chức năng trên địa bàn biên giới Cửa khẩu Nam Giang.