Vợ chồng Mỹ Linh và những nghệ sỹ Việt từng bị lợi dụng tên tuổi

VOV.VN - Mỹ Linh - Anh Quân bị lợi dụng tên tuổi để quảng cáo thuốc chống ngái ngủ, Hoa hậu Kỳ Duyên bị sử dụng hình ảnh không phép trên website khiêu gợi...

Mới đây, vợ chồng ca sỹ Mỹ Linh–Anh Quân đã lên tiếng bức xúc về việc một website mạo danh vợ chồng cô để quảng cáo thuốc chống ngáy ngủ.

Ngay khi biết được thông tin bịa đặt này, ca sĩ Mỹ Linh vô cùng bức xúc và hiện đang tìm một văn phòng luật sư để giải quyết việc này. Về phía nhạc sĩ Anh Quân, anh khẳng định toàn bộ thông tin về hành trình chữa chứng ngáy ngủ của hai vợ chồng trong bài viết: "Mỹ Linh: Anh Quân đã hết ngáy ngủ trong một ngày" là hoàn toàn bịa đặt.

Trên trang cá nhân, Lan Khuê từng chia sẻ về chuyện bản thân bị một công ty đa cấp lợi dụng hình ảnh nhằm phục vụ cho việc dụ dỗ, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin. Cô chia sẻ: “Khuê có nghe fan phản ánh là một công ty đa cấp nằm trong một tòa nhà bên chỗ Tân Bình đối diện chợ Phạm Văn Hai ở lầu 4 sử dụng hình ảnh của Khuê và lừa đảo rằng Khuê làm đại sứ cho họ. Khuê xin đính chính Khuê không làm đại sứ cho công ty đó và Khuê không chịu trách nhiệm. Các bạn đừng để công ty đa cấp lừa nha…”.

Xuân Bắc và Tự Long từng bày tỏ sự phẫn nộ khi tiểu phẩm "Dạy vợ yêu" do các anh viết kịch bản, biên tập, đạo diễn và diễn xuất đã bị một công ty quay trộm rồi tự phát hành mà không xin phép. Đáng nói là chất lượng hình ảnh tiểu phẩm rất kém, không đảm bảo kỹ thuật, biên tập cẩu thả... Nghệ sỹ bức xúc cho biết: "Tiểu phẩm trong ấn phẩm trên là do đơn vị phát hành quay trộm rồi tự phát hành mà không có bất cứ sự trao đổi nào với chúng tôi, hơn nữa chất lượng hình ảnh rất xấu không đảm bảo kỹ thuật, biên tập cẩu thả, nội dung tiểu phẩm làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của chúng tôi đối với khán giả - vi phạm nghiêm trọng Luật Sở hữu trí tuệ...". 

Hoa hậu Kỳ Duyên từng rất “shock” khi hình ảnh của cô bị lợi dụng làm hình quảng cáo trên poster của một phòng khám phụ khoa nam và làm hình ảnh quảng cáo cho một bìa băng đĩa sex của Nhật Bản. Kỳ Duyên chia sẻ với truyền thông rằng bản thân cô cảm thấy như bị hạ thấp, bôi xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và danh dự của mình.

Để quảng bá cho dịch vụ nâng ngực, một thẩm mỹ viện đã cho đăng tải trên website bài viết có tiêu đề "Jennifer Phạm phẫu thuật ngực", trong đó là những thông tin nói về nghi án nữ MC này nâng ngực. Trước việc sử dụng hình ảnh bừa bãi này, nhiều người hâm mộ còn cho rằng Jennifer Phạm nên khởi kiện thẩm mỹ viện trên vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của cô.

Trước đây, người mẫu Khánh My bị một trang facebook lợi dụng hình ảnh để quảng cáo cho dịch vụ gái gọi trá hình. Theo nội dung quảng cáo, dịch vụ cung cấp người mẫu dự tiệc, người mẫu tiếp khách và người mẫu ngủ "trong sáng" với giá từ 100 - 400 USD. Nữ diễn viên phim "Mỹ nhân Sài thành" bức xúc lên tiếng: “Quá đáng thật! Sáng giờ mình bận rộn quá không có thời gian lên Facebook, đã có rất nhiều bạn bè mình nhìn thấy và nhắn tin cho mình. Bàng hoàng khi thấy hình ảnh mình bị đăng tải kiểu như thế này. Ai là người làm chuyện này? Bôi nhọ danh dự người khác thấy vui lắm sao?”.

Năm 2016, Thanh tra Bộ VHTTDL đã ký quyết định xử phạt một công ty cổ phần chăm sóc sắc đẹp tại phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 50 triệu đồng vì đã sử dụng hình ảnh của diễn viên Đan Lê trên website khi chưa được sự đồng ý của nữ diễn viên, MC này.

Vụ việc hình ảnh nam diễn viên hài Công Lý bị cắt ghép cẩu thả trên trang bìa cuốn sách Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014 do NXB Lao Động- Xã Hội ấn hành, diễn viên hài Công Lý từng chia sẻ: “Tôi rất bất bình khi NXB Lao Động- Xã Hội sử dụng hình ảnh của tôi mà tôi không được biết. Họ không hề liên lạc với tôi để xin sử dụng hình ảnh, nói gì đến việc tôi đồng ý hay không đồng ý. Tôi đang tìm hiểu kỹ càng sự việc và chờ bên NXB Lao Động- Xã Hội liên lạc để giải thích về vụ việc”.

Cuốn sách “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” được xuất bản năm 2014 của NXB Lao động - Xã hội khiến nhiều người bất ngờ khi sử dụng hình ảnh diễn viên hài Công Lý mặc quần xà lỏn, đứng trên quả cầu lửa dang tay làm “người mẫu” mô phỏng cho biểu tượng cán cân công lý trên bìa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán cơm Trường Giang bị tố đắt: Câu chuyện nghệ sỹ Việt đi “buôn“
Quán cơm Trường Giang bị tố đắt: Câu chuyện nghệ sỹ Việt đi “buôn“

VOV.VN - Danh hài Trường Giang mở quán cơm vài ngày đã bị tố trên MXH cho thấy nghệ sỹ đi "buôn" chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đã có rất nhiều người thất bại.

Quán cơm Trường Giang bị tố đắt: Câu chuyện nghệ sỹ Việt đi “buôn“

Quán cơm Trường Giang bị tố đắt: Câu chuyện nghệ sỹ Việt đi “buôn“

VOV.VN - Danh hài Trường Giang mở quán cơm vài ngày đã bị tố trên MXH cho thấy nghệ sỹ đi "buôn" chưa bao giờ là dễ dàng, bởi đã có rất nhiều người thất bại.

Những nghệ sỹ nổi tiếng công khai bị lạm dụng tình dục
Những nghệ sỹ nổi tiếng công khai bị lạm dụng tình dục

VOV.VN - Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã dũng cảm công khai nỗi đau bị xâm hại tình dục. Trong số đó, có những người đã không thể vượt qua được mà chọn cách tự sát.

Những nghệ sỹ nổi tiếng công khai bị lạm dụng tình dục

Những nghệ sỹ nổi tiếng công khai bị lạm dụng tình dục

VOV.VN - Nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã dũng cảm công khai nỗi đau bị xâm hại tình dục. Trong số đó, có những người đã không thể vượt qua được mà chọn cách tự sát.