Có hay không âm mưu ngăn lệnh Apple cấm bán sản phẩm Samsung?

VOV.VN - Samsung vừa phải nhận lệnh cấm bán một số sản phẩm tại Mỹ do vi phạm bằng sáng chế của Apple, nhưng nhiều nghi vấn đằng sau quyết định này.

Apple và Samsung đã tiến hành cuộc chiến pháp lý trên phạm vi toàn cầu trong nhiều năm nay, và mặc dù cả hai công ty đều cố thủ với lập luận riêng thì Apple vẫn là người chiến thắng. Theo lệnh mới nhất từ tòa án, một số sản phẩm của Samsung sẽ bị cấm bán trên thị trường Mỹ.

Lệnh được ban hành sau khi Samsung phải chịu nộp phạt một số tiền lớn cho Apple do các hành vi “ăn cắp” thiết kế trên iPhone. Theo lệnh mới thì Samsung sẽ không được bán các sản phẩm vi phạm bằng sáng chế của Apple.

Lệnh cấm bán từ tòa án trở nên vô nghĩa đối với các sản phẩm mà Samsung không còn bán trên thị trường

Trước mắt, có vẻ như đó là một chiến thắng giành cho nhà sản xuất iPhone, nhưng có một vấn đề ở đây chính là: lệnh cấm gần như vô nghĩa. Bởi lẽ, lệnh cấm chỉ áp dụng cho các thiết bị Galaxy Nexus, Galaxy Note, Note II, Galaxy S II, Galaxy S III và một số các thiết bị hiện đại khác. Đặc biệt, chẳng có thiết bị nào trong danh sách còn có mặt trên thị trường, có nghĩa Samsung thực sự không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Không chỉ có vậy, trong ghi chú về bằng sáng chế mà Samsung được coi là vi phạm thiết kế của Apple đó là bằng sáng chế “slide-to-unlock”. Bằng sáng chế này nhận phán quyết không hợp lệ nhiều lần tại tòa án ở châu Âu nhiều lần, và cũng được áp dụng ở Mỹ. Mặc dù Apple thừa nhận rằng bằng sáng chế này không bị xâm phạm hoàn toàn, nhưng chí ít nó cũng ảnh hưởng một phần trên một số thiết bị Samsung.

Vậy nên, dù Samsung có bị cấm bán các sản phẩm thì rõ ràng phần thắng cũng chẳng thuộc về Apple, bởi lẽ công ty cần lệnh này từ năm 2014, thời điểm những sản phẩm trên còn có mặt trên thị trường. Samsung vẫn sẽ tiếp tục công việc bán những sản phẩm mới của mình tại thị trường Mỹ cho khách hàng của mình mà không bị bất kỳ thiệt hại nào từ lệnh cấm trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cái kết mới cho cuộc chiến bằng sáng chế về thiết kế iPhone thế hệ 3
Cái kết mới cho cuộc chiến bằng sáng chế về thiết kế iPhone thế hệ 3

VOV.VN -Cuộc chiến nào rồi cũng có hồi kết, và cuộc chiến bằng sáng chế 618,677 giữa Samsung và Apple đã có cái kết dường như có hậu cho Samsung.

Cái kết mới cho cuộc chiến bằng sáng chế về thiết kế iPhone thế hệ 3

Cái kết mới cho cuộc chiến bằng sáng chế về thiết kế iPhone thế hệ 3

VOV.VN -Cuộc chiến nào rồi cũng có hồi kết, và cuộc chiến bằng sáng chế 618,677 giữa Samsung và Apple đã có cái kết dường như có hậu cho Samsung.

Samsung đã có bằng sáng chế cho smartphone gấp
Samsung đã có bằng sáng chế cho smartphone gấp

VOV.VN -Đầu 2015 chúng ta đã nghe Samsung nôp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế cho màn hình gấp và nay lại tiếp tục một bằng sáng chế khác cho 1 smartphone gấp. 

Samsung đã có bằng sáng chế cho smartphone gấp

Samsung đã có bằng sáng chế cho smartphone gấp

VOV.VN -Đầu 2015 chúng ta đã nghe Samsung nôp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế cho màn hình gấp và nay lại tiếp tục một bằng sáng chế khác cho 1 smartphone gấp.