Cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây phát huy hiệu quả

VOV.VN - Tuyến đường đã giảm áp lực rõ rệt cho tuyến Quốc lộ 1A, tiết kiệm thời gian lưu thông, mang lại cảm giác dễ chịu cho lái xe.

Sau gần 1 tuần đi vào hoạt động, đường cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu thông, mà còn giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 1A- đoạn qua TP HCM và Đồng Nai tiết kiệm được thời gian đi lại.

Theo ghi nhận ban đầu, sau khi thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây mỗi ngày có vài ngàn lượt xe qua lại. Đúng như kỳ vọng ban đầu, tuyến đường đã thực sự góp phần giảm tải đáng kể lưu lượng xe đi trên Quốc lộ 1A- đoạn qua thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Song song đó, thái độ phục vụ tận tình của nhân viên Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam- đơn vị khai thác quản lý tuyến đường cao tốc này bước đầu đã tạo được sự hài lòng đối với chủ phương tiên tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Quốc Thắng, tài xế lưu thông trên đường cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây cho biết, xe được chạy trên đường tốt, thái độ phục vụ nhân viên cũng tốt khiến tâm trạng rất thoải mái.

Chị Văn Thị Thu Tuyết, nhân viên kiểm soát vé, Trạm Thu phí Đường cao tốc TP HCM-Long Thành- Dầu Giây thì cho rằng, hưởng ứng phong trào “4 xin” và “4 luôn” của Bô GTVT, đội ngũ nhân viên bán vé và kiểm soát vé đã được tập huấn rất kỹ với mục đích làm hành khách qua đường cao tốc luôn cảm thấy hài lòng.

Kể từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường này chưa hề có bất kỳ sự sự cố nào dù là một vụ va chạm nhẹ. Ngoài ra, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của các tài xế cũng được nâng lên nhờ có sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông.

Các phương rút ngắn được thời gian khi lưu thông trên tuyến cao tốc. (Ảnh: KT)
Anh Trần Đình Hoàng, tài xế lưu thông trên đường cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây cho biết, khoảng cách rút ngắn đã làm tiết kiệm được thời gian lưu thông cũng như chi phí nhiên liệu. Các lái xe hầu hết đều rất thích lưu thông trên tuyến đường này.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Trạm vé Tổng Công ty Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết thêm, theo đánh giá của tài xế, tuyến đường này tiết kiệm được 20 km, giảm thời gian đi lại khoảng 1/3 so với đi theo Quốc lộ 1A, về độ an toàn cũng như chất lượng mặt đường cũng góp phần giảm hao mòn xe.

Chỉ sau vài ngày đưa vào sử dụng, tuyến đường cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây bước đầu đã phát huy hiệu quả, vừa giảm áp lực cho tuyến Quốc lộ 1A, vừa mở ra một lộ trình mới thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại và góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây
Thông xe tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN - Gói thầu số 9 được thi công từ tháng 4/2013 với giá trị hợp đồng là hơn 2.400 tỷ đồng.

Thông xe tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thông xe tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN - Gói thầu số 9 được thi công từ tháng 4/2013 với giá trị hợp đồng là hơn 2.400 tỷ đồng.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam
Toàn cảnh tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN -Việc đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc đã rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại từ TP HCM đến các vùng lân cận.

Toàn cảnh tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

Toàn cảnh tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN -Việc đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc đã rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại từ TP HCM đến các vùng lân cận.

Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây
Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN - Vào ngày 8/2, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình diễu hành gồm 50 ô tô và 150 mô tô trên tuyến này.

Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN - Vào ngày 8/2, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình diễu hành gồm 50 ô tô và 150 mô tô trên tuyến này.

Thủ tướng dự lễ thông xe tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây
Thủ tướng dự lễ thông xe tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

VOV.VN - Đây là tuyến đường cao tốc quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng dự lễ thông xe tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

Thủ tướng dự lễ thông xe tuyến cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây

VOV.VN - Đây là tuyến đường cao tốc quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam