Ảnh: Hé lộ thiết kế thành phố nổi đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Thành phố nổi đầu tiên của thế giới dự kiến sẽ mọc lên giữa Thái Bình Dương vào năm 2020 nhưng thiết kế của nó mới đây đã được tiết lộ.

Viện nghiên cứu Seasteading, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở San Francisco (Mỹ) đã phát triển ý tưởng về một thành phố nổi từ khi thành lập năm 2008.
Tổ chức này vừa đạt thỏa thuận với chính quyền Polynesia (xứ hải ngoại thuộc Pháp) về việc thử nghiệm thiết kế này trên biển.
Chính quyền Polynesia cũng đang tạo một đặc khu kinh tế để thành phố nổi có thể hoạt động theo luật thương mại riêng của nó, đồng thời dành cho viện nghiên cứu Seasteading 100 mẫu đất (tương đương hơn 40 ha) ven biển để có thể triển khai dự án từ đó.

Thành phố này sẽ bao gồm hàng chục cấu trúc, từ nhà ở, khách sạn, văn phòng đến các nhà hàng và tất nhiên là cả những trang trại nuôi trồng thủy sản, cơ sở chăm sóc y tế, nghiên cứu, nhà máy điện…

Tất cả được bảo vệ trong một hàng rào chắn sóng tròn.

Thành phố này hứa hẹn sẽ trở thành địa điểm thu hút du lịch.

Các kỹ sư và kiến trúc sư đã thăm một địa điểm bí mật, nơi có thể triển khai dự án này. 

Một số nguồn tin cho rằng thành phố sẽ nằm gần đảo Tahiti.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Seasteading Joe Quirk cho biết, dự án dự định sử dụng gỗ, tre, sơ dừa và các vật liệu kim loại, nhựa tái chế.

Chi phí xây dựng thành phố thiên đường trôi nổi giữa đại dương này ước tính lên đến 167 triệu USD.

Viện Nghiên cứu Seasteading đã nhận được đầu tư từ Peter Thiel, nhà sáng lập mạng thanh toán PayPal./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh thủ đô New Delhi của Ấn Độ vật lộn với khói mù ô nhiễm
Cận cảnh thủ đô New Delhi của Ấn Độ vật lộn với khói mù ô nhiễm

VOV.VN - Nồng độ bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe con người ở New Delhi đã cao hơn 10 lần mức an toàn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Cận cảnh thủ đô New Delhi của Ấn Độ vật lộn với khói mù ô nhiễm

Cận cảnh thủ đô New Delhi của Ấn Độ vật lộn với khói mù ô nhiễm

VOV.VN - Nồng độ bụi gây nguy hiểm cho sức khỏe con người ở New Delhi đã cao hơn 10 lần mức an toàn theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chùm ảnh: “Đột nhập” Bảo tàng Louvre đầu tiên bên ngoài nước Pháp
Chùm ảnh: “Đột nhập” Bảo tàng Louvre đầu tiên bên ngoài nước Pháp

VOV.VN - Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang mong chờ Bảo tàng Louvre của riêng nước này mở cửa cho công chúng từ ngày mai (11/11).

Chùm ảnh: “Đột nhập” Bảo tàng Louvre đầu tiên bên ngoài nước Pháp

Chùm ảnh: “Đột nhập” Bảo tàng Louvre đầu tiên bên ngoài nước Pháp

VOV.VN - Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang mong chờ Bảo tàng Louvre của riêng nước này mở cửa cho công chúng từ ngày mai (11/11).