Mức độ tàn phá ở Syria là chưa từng có

VOV.VN - 4 năm xung đột đã giết chết ít nhất 200.000 người và buộc 10 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Ngày 17/3, Giám đốc Chương trình ứng dụng ảnh vệ tinh của LHQ Einar Bjorgo cho biết, qua các hình ảnh thu được từ vệ tinh, mức độ tàn phá ở Syria là chưa từng có.

Ông Einar Bjorgo nói: “Chúng tôi quan sát thấy sự tàn phá ở mức độ chưa từng có vì nó diễn ra trong thời gian khá lâu. Chúng tôi thấy, trung tâm thành phố Homs và Aleppo bị đánh bom và giao tranh diễn ra ở đó rất lâu. Nếu so sánh với dải Gaza, nơi chúng tôi làm việc trước đây thì mức độ tàn phá cũng rất lớn nhưng thời gian diễn ra ngắn hơn. Ở Syria liên tục có đánh bom ở cùng một khu vực, một số nơi gần như bị nghiền nát”.

Raqqa bị Mỹ không kích - Ảnh: Reuters

Giám đốc Einar Bjorgo đưa ra thông tin này trước khi Liên Hợp Quốc công bố báo cáo chính thức về những thiệt hại tại Syria. Báo cáo là kết quả nghiên cứu trong 4 năm về hàng trăm hình ảnh được chụp qua vệ tinh.

Ông Einar Bjorgo cho biết, chiến tranh ở Syria đã tàn phá các khu dân cư, trường học, bệnh viện, hệ thống cung cấp điện. Người dân phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn tại các trại tị nạn.

Báo cáo sẽ là bức tranh phản ánh nỗi thống khổ mọi mặt của dân thường Syria. 4 năm xung đột đã giết chết ít nhất 200.000 người và buộc 10 triệu người phải bỏ nhà đi lánh nạn, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo mà chưa có dấu hiệu kết thúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS
Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

VOV.VN - Ba thanh niên bị chặn lại tại Istanbul sau khi Anh gửi cảnh báo tới nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

Thổ Nhĩ Kỳ chặn 3 thanh niên người Anh sang Syria gia nhập IS

VOV.VN - Ba thanh niên bị chặn lại tại Istanbul sau khi Anh gửi cảnh báo tới nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến
Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến

VOV.VN - Cho đến nay, có hơn 200.000 người bị chết trong cuộc xung đột đẫm máu và con số này vẫn chưa dừng lại trong cuộc nội chiến kéo tại Syria.

Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến

Syria hy vọng về một hòa bình sau hơn 4 năm nội chiến

VOV.VN - Cho đến nay, có hơn 200.000 người bị chết trong cuộc xung đột đẫm máu và con số này vẫn chưa dừng lại trong cuộc nội chiến kéo tại Syria.

Syria: Hy vọng mới về một cuộc chiến đã bị lãng quên
Syria: Hy vọng mới về một cuộc chiến đã bị lãng quên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố về khả năng Mỹ sẽ đối thoại với Chính phủ Syria nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 4 năm tại đây.

Syria: Hy vọng mới về một cuộc chiến đã bị lãng quên

Syria: Hy vọng mới về một cuộc chiến đã bị lãng quên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố về khả năng Mỹ sẽ đối thoại với Chính phủ Syria nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 4 năm tại đây.

Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị
Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry cho rằng cần phải đàm phán để đưa cuộc khủng hoảng Syria tới hồi kết.

Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị

Mỹ sẽ đàm phán với Syria để thúc đẩy chuyển giao chính trị

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry cho rằng cần phải đàm phán để đưa cuộc khủng hoảng Syria tới hồi kết.