Pháp bổ sung thêm lực lượng tăng cường an ninh các khu vực nhạy cảm

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian  ngày 15/1 đã triển khai thêm một lực lượng binh sĩ để tăng cường an ninh trên khắp nước Pháp.

Phát biểu trước lực lượng binh sĩ được tăng cường ở thành phố Versailles, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian nói: “Lực lượng tăng thêm có nhiệm vụ bảo đảm an ninh các khu vực nhạy cảm, có thể là các nhà thờ, thánh đường, trường học, các địa điểm công cộng. Các bạn sẽ tham gia sứ mệnh đặc biệt trong sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát và lực lượng hiến binh”.

Đến nay Pháp đã triển khai 10.500 binh sĩ trên khắp đất nước (ảnh: AFP)

Bộ trưởng Quốc phòng Le Drian cho biết đến nay Pháp đã triển khai 10.500 binh sĩ trên khắp đất nước, kể từ sau khi nước Pháp rung động bởi vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo và bắt cóc con tin tại một siêu thị Do Thái, khiến tổng số 17 người thiệt mạng.

Tại thủ đô Paris, an ninh luôn được thắt chặt bên ngoài các cơ quan truyền thông, các điểm nút giao thông, các thánh đường và hàng trăm trường học của người Do thái. Theo ông Le Drian, trong vòng có 3 này, Pháp đã huy động và triển khai được lực lượng an ninh với tốc độ “vượt trội”.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, người phát ngôn chính phủ Pháp Stephane Le foll cho biết, trong tuần tới chính phủ Pháp sẽ công bố một dự thảo luật về chống khủng bố, theo đó sẽ  làm cho việc thu thập thông tin tình báo và giám sát dễ dàng hơn.

Ngoài ra, dự thảo luật này sẽ cho phép cảnh sát đặt các thiết bị theo dõi trong xe các đối tượng tình nghi thông qua sự kết nối máy tính và công nghệ kỹ thuật số trên Skype hoặc gắn micro hay máy ảnh siêu nhỏ tại những nơi mà các đối tượng tình nghi có thể đến. Bên cạnh đó, cơ quan tình báo Pháp sẽ được tăng quy mô thêm 400 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris
Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris

VOV.VN - Nguồn tin cảnh sát Pháp cho hay có cả ổ nhóm khủng bố có cơ cấu tổ chức giống mafia.

Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris

Cảnh sát Pháp nhận diện nghi phạm thứ 5 trong vụ tấn công Paris

VOV.VN - Nguồn tin cảnh sát Pháp cho hay có cả ổ nhóm khủng bố có cơ cấu tổ chức giống mafia.

Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp
Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp

VOV.VN - Video ghi hình các thi thể nằm trên sàn nhà, trong đó cả người thanh niên dũng cảm chộp súng định bắn tên khủng bố.

Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp

Công bố video an ninh về tên khủng bố giết người ở siêu thị Pháp

VOV.VN - Video ghi hình các thi thể nằm trên sàn nhà, trong đó cả người thanh niên dũng cảm chộp súng định bắn tên khủng bố.

Tổng thống Pháp: Tạp chí Charlie Hebdo đang "hồi sinh"
Tổng thống Pháp: Tạp chí Charlie Hebdo đang "hồi sinh"

VOV.VN - Ấn phẩm mới nhất của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ngày 14/1 đã được bán ra với số lượng kỷ lục bất chấp những tuyên bố đe dọa của Al-Qaeda.

Tổng thống Pháp: Tạp chí Charlie Hebdo đang "hồi sinh"

Tổng thống Pháp: Tạp chí Charlie Hebdo đang "hồi sinh"

VOV.VN - Ấn phẩm mới nhất của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo ngày 14/1 đã được bán ra với số lượng kỷ lục bất chấp những tuyên bố đe dọa của Al-Qaeda.

Pháp tăng cường hỗ trợ Iraq tiêu diệt IS
Pháp tăng cường hỗ trợ Iraq tiêu diệt IS

VOV.VN - Pháp là nước đầu tiên gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong các cuộc không kích chống lại IS tại Iraq. 

Pháp tăng cường hỗ trợ Iraq tiêu diệt IS

Pháp tăng cường hỗ trợ Iraq tiêu diệt IS

VOV.VN - Pháp là nước đầu tiên gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong các cuộc không kích chống lại IS tại Iraq. 

Vụ tấn công Paris làm thay đổi chiến lược ngoại giao Pháp
Vụ tấn công Paris làm thay đổi chiến lược ngoại giao Pháp

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pháp cho rằng những học thuyết của thế kỷ 20 không còn phù hợp và đã không thể ngăn sự lên ngôi của tư tưởng cực đoan.

Vụ tấn công Paris làm thay đổi chiến lược ngoại giao Pháp

Vụ tấn công Paris làm thay đổi chiến lược ngoại giao Pháp

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Pháp cho rằng những học thuyết của thế kỷ 20 không còn phù hợp và đã không thể ngăn sự lên ngôi của tư tưởng cực đoan.