Điện thoại thông minh, xế hộp... phục vụ “người âm” ngày rằm tháng 7

VOV.VN - Cứ dịp gần Rằm tháng 7, thị trường vàng mã thủ đô lại tấp nập, người người mua vàng mã về cúng thần linh, gia tiên và đi lễ chùa.

Tại khu vực phố hàng Mã, hàng Chiếu, nơi tập trung các tiểu thương buôn bán “mặt hàng âm phủ”, người mua hàng đông đúc. Tại những khu như chợ Bưởi, chợ Định Công, chợ Cầu Giấy hàng mã được bày bán la liệt; khách đến mua đồ lễ cũng khá đông.

Với quan niệm “trần sao âm vậy”, những mặt hàng được sản xuất ra đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Từ những sản phẩm đơn giản như mũ, áo, giày dép… đến những sản phẩm cao cấp như  nhà cao tầng, xe máy… đều được sản xuất, đáp ứng thị hiếu của khách hàng. 

Những đồ mã nhà cao tầng có giá từ 120.000 – 150.000 đồng/chiếc.

Bộ Ipad, Iphone, loa có giá từ 50.000 - 70.000 đồng.

Bộ trang sức, thiết bị di động, tiền vàng... cũng khá bắt mắt.

Những chiếc xe tay ga xịn có giá hàng trăm nghìn đồng dù chỉ làm từ giấy và khung gỗ.

Xe hơi cũng là mặt hàng không thể thiếu trong dịp này.

Một khách hàng tại Khương Đình, Hà Nội mua hàng tại phố hàng Mã cho biết: “Việc mua hàng mã tùy thuộc vào kinh tế của mỗi gia đình. Tuy nhiên, việc đốt hàng mã xuất phát từ cái tâm của con cháu đối với ông bà tổ tiên chứ không phải cứ đốt vàng mã mới là biết uống nước nhớ nguồn”.

Trao đổi với PV, anh Tùng, chủ cửa hàng tại phố hàng Mã cho biết: "Những mặt hàng năm nay khá đa dạng, nhiều mẫu mã nhưng đa phần khách hàng ít lựa chọn những "hàng mã cao cấp" như xe cộ, nhà cao tầng.

Nguồn hàng được nhập về chủ yếu từ Bắc Ninh, Hưng Yên hay huyện Thường Tín (Hà Nội)..., một số còn được nhập từ Trung Quốc. Yêu cầu đối với món hàng này chính là đẹp, giống thật và giá cả phải chăng.

Theo chị Thái Thị Bình (chủ cơ sở bán vàng mã tại Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội): “Năm nay, lượng người mua không tăng so với năm trước. Đa số người mua thường lựa chọn những mặt hàng đơn giản như quần áo, giày dép, tiền vàng, chỉ có những gia đình nào làm lễ lớn mới mua thêm những hàng khác như xe cộ, nhà cửa”.

Bác Hoàng Đình Luyện (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) cho hay:  “Như mọi năm, gia đình tôi đều sắm sửa đầy đủ cho ngày lễ Rằm tháng 7, để báo ơn tổ tiên. Mặc dù nhà xa và tuổi cao nhưng với cái tâm là chính, tôi chọn mua những mặt hàng cần thiết và giá cả phù hợp nhất”.

Tại nhiều cơ sở sản xuất, người làm vàng mã thường làm theo đơn đặt hàng thay vì sản xuất trước hàng loạt.

Cứ đến tháng 7, hàng mã lại được tiêu thụ mạnh nhất trong năm.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên