Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan

VOV.VN - Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ với Thái Lan

Chiều 20/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Thanasak Patimapragorn đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thanasak Patimapragorn và chúc mừng những kết quả của Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ với Thái Lan, trên tinh thần đó, hai bên đã đi đến ký kết quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế thương mại đầu tư, lao động…

Chủ tịch nước tin tưởng rằng trên cơ sở đó, cùng với kết quả từ cuộc họp hợp tác song phương lần thứ 2, sẽ đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước đi vào chiều sâu.

Đánh giá cao sự hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước mong muốn Thái Lan tiếp tục đóng vai trò lớn hơn trong khối ASEAN và việc hình thành cộng đồng ASEAN nhằm bảo vệ lợi ích của cộng đồng trên cơ sở Hiến chương ASEAN, đồng thời với vai trò điều phối ASEAN-Trung Quốc, Thái Lan có tiếng nói góp phần duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông trên tinh thần luật pháp quốc tế, Tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC), tiến tới hình thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Thanasak Patimapragorn bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Kỳ họp về cơ chế hợp tác song phương giữa 2 nước. Thông báo một số kết quả tại kỳ họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết hai bên sẽ rà soát lại tất cả các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh nhằm đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nổi bật là hợp tác lao động và đầu tư giữa 2 nước có bước phát triển, nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã và đang hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thái Lan mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thái Lan tham gia vào các dự án lớn như lọc hóa dầu…đồng thời, hai bên thảo luận để đề ra những hoạt động cụ thể, thiết thực tiến tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ giữa 2 nước vào năm 2016.

Ghi nhận về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng Thái Lan cho biết hiện với vai trò là điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, tất cả các nước ASEAN đều có thiện chí giải quyết bất đồng trên tinh thần hòa bình và đối thoại, từng bước tháo gỡ, tìm ra điểm tương đồng, thảo luận với Trung Quốc để nỗ lực xây dựng được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC vì hòa bình, ổn định phát triển thịnh vượng của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan - Nguyễn Tất Thành mới trình Quốc thư lên Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực

Quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan - Nguyễn Tất Thành mới trình Quốc thư lên Nhà Vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ song phương và đa phương.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ song phương và đa phương.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan trong điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, duy trì đoàn kết ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Thái Lan trong điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc, duy trì đoàn kết ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4
Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cùng quyền Bộ trưởng, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đồng chủ trì.

Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4

Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cùng quyền Bộ trưởng, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đồng chủ trì.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Thái Lan nêu rõ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự tăng cường hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam là hết sức cần thiết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan nỗ lực triển khai quan hệ Đối tác chiến lược vì sự phát triển chung của 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp PTT kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Thái Lan nỗ lực triển khai quan hệ Đối tác chiến lược vì sự phát triển chung của 2 nước.