Phá thế cô lập: Ngoại trưởng Qatar gặp các thành viên Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Ngoại trưởng Qatar yêu cầu các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt cô lập Qatar.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Ngoại trưởng Qatar, hôm 30/6 đã gặp gỡ các thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại cơ quan ngoại giao của Qatar ở New York và hối thúc họ hãy phát biểu công khai ủng hộ nước ông.

Các nước cắt đứt (màu vàng) và hạ cấp (màu tím) quan hệ ngoại giao với Qatar. Đồ họa: AL Jazeera.

Cụ thể, Ngoại trưởng Al Thani đã yêu cầu các nước này hãy thúc giục khối các quốc gia do Saudi Arabia đứng đầu bỏ lệnh phong tỏa đối với Qatar vào thời điểm gần một tháng sau khi cuộc cô lập ngoại giao này bắt đầu.

Al Thani nói với đài Al Jazeera rằng ông đã cập nhật tình hình cho họ và hối thúc tất cả họ kêu gọi dỡ bỏ lệnh phong tỏa Qatar. Al Thani khẳng định, Qatar đang nỗ lực đưa các bên vào một cuộc đối thoại nghiêm túc nhằm tiến tới chấm dứt tình trạng cô lập này.

Cuộc gặp nói trên diễn ra vào thời điểm một ngày sau chuyến thăm Washington của ông Al Thani. Trong cuộc gặp tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hứa sẽ cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Saudi Arabia, UAE, Bahrain, và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vào hôm 5/6 với các cáo buộc Qatar ủng hộ “chủ nghĩa cực đoan” và quá gần gũi với Iran – các các buộc này đã bị Doha liên tục phủ nhận.

Sau hơn 2 tuần, 4 nước Arab nói trên đã ra tối hậu thư cho Doha, yêu cầu trong vòng 10 ngày phải tuân thủ bản yêu sách 13 điểm để đổi lại việc chấm dứt các biện pháp chống Qatar.

Các yêu sách trên bao gồm việc Qatar phải đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, và hạ cấp quan hệ với Iran...

Ngoại trưởng Qatar dự kiến sẽ quay trở lại Doha sau cuộc họp nói trên.

Đài Al Jazeera cho biết, Qatar sẽ tiếp tục đưa vấn đề bỏ phong tỏa lên một số tổ chức khác như là Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Hội đồng Nhân quyền ở Geneva./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Mỹ chia rẽ trong chính sách đối với Qatar?
Chính quyền Mỹ chia rẽ trong chính sách đối với Qatar?

VOV.VN -Các chính khách Mỹ hiện đang có những quan điểm tiếp cận khủng hoảng Qatar khác nhau cho thấy sự chia rẽ trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump

Chính quyền Mỹ chia rẽ trong chính sách đối với Qatar?

Chính quyền Mỹ chia rẽ trong chính sách đối với Qatar?

VOV.VN -Các chính khách Mỹ hiện đang có những quan điểm tiếp cận khủng hoảng Qatar khác nhau cho thấy sự chia rẽ trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump

Qatar chuẩn bị đáp trả tối hậu thư của các nước Arab
Qatar chuẩn bị đáp trả tối hậu thư của các nước Arab

VOV.VN - Qatar hôm 29/6 tuyên bố đang phối hợp với Mỹ và Kuwait nhằm đối phó với tối hậu thư của các nước Arab

Qatar chuẩn bị đáp trả tối hậu thư của các nước Arab

Qatar chuẩn bị đáp trả tối hậu thư của các nước Arab

VOV.VN - Qatar hôm 29/6 tuyên bố đang phối hợp với Mỹ và Kuwait nhằm đối phó với tối hậu thư của các nước Arab

Qatar từ chối yêu cầu 13 điểm của các nước vùng Vịnh Ả-rập
Qatar từ chối yêu cầu 13 điểm của các nước vùng Vịnh Ả-rập

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Qatar, yêu cầu 13 điểm mà các nước vùng Vịnh và Ả-rập đưa ra hồi tuần trước có một số điểm không thể đáp ứng vì không đúng sự thật.

Qatar từ chối yêu cầu 13 điểm của các nước vùng Vịnh Ả-rập

Qatar từ chối yêu cầu 13 điểm của các nước vùng Vịnh Ả-rập

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Qatar, yêu cầu 13 điểm mà các nước vùng Vịnh và Ả-rập đưa ra hồi tuần trước có một số điểm không thể đáp ứng vì không đúng sự thật.

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar thăm Thổ Nhĩ Kỳ giữa khủng hoảng Vùng Vịnh
Bộ trưởng Quốc phòng Qatar thăm Thổ Nhĩ Kỳ giữa khủng hoảng Vùng Vịnh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Qatar al-Attiyah tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar thăm Thổ Nhĩ Kỳ giữa khủng hoảng Vùng Vịnh

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar thăm Thổ Nhĩ Kỳ giữa khủng hoảng Vùng Vịnh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Qatar al-Attiyah tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngoại giao Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Qatar chỉ trích Saudi Arabia vì quan điểm không thương lượng
Qatar chỉ trích Saudi Arabia vì quan điểm không thương lượng

VOV.VN - Sáng 28/6, Qatar lên án việc Saudi Arabia từ chối thương lượng về bản danh sách các yêu cầu mà Saudi Arabia cùng các đồng minh đưa ra.

Qatar chỉ trích Saudi Arabia vì quan điểm không thương lượng

Qatar chỉ trích Saudi Arabia vì quan điểm không thương lượng

VOV.VN - Sáng 28/6, Qatar lên án việc Saudi Arabia từ chối thương lượng về bản danh sách các yêu cầu mà Saudi Arabia cùng các đồng minh đưa ra.