Ảnh: Đòn hạt nhân thứ 2 của Mỹ khiến Đế chế Nhật Bản khuỵu ngã

VOV.VN - Sau đòn choáng váng thứ nhất ở Hiroshima, chỉ vài ngày sau, Nhật Bản lãnh thêm vụ nổ bom hạt nhân thứ 2, ở Nagasaki. Nhật sau đó chấp nhận đầu hàng.

Sau khi hứng chịu đòn hạt nhân ở Hiroshima, nước Nhật phát xít vẫn chưa chịu đầu hàng. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Truman chỉ đạo chuẩn bị đòn hạt nhân thứ 2, với trái bom mang biệt danh “Fat Man” (ảnh).
Trái bom “Fat Man” được thả từ oanh tạc cơ B-29 Bockscar, phát nổ vào lúc 11h02 ngày 9/8/1945 ở độ cao 500m phía trên thành phố Nagasaki, khiến 39.000 người chết tức thì, 25.000 người khác bị thương.
Các công nhân đang dọn dẹp khu vực bị tàn phá bởi bom nguyên tử. Ảnh chụp ngay sau ngày 9/8/1945.
Cấu trúc còn nhận diện được trong khu vực này là một nhà thờ Công giáo nằm trên một ngọn đồi ở Nagasaki.
Bác sĩ Nagai, chuyên gia về X-quang ở bệnh viện Nagasaki, cũng là một nạn nhân của phóng xạ nguyên tử từ vụ nổ hạt nhân. Vài ngày sau khi bức hình này được chụp, bác sĩ Nagai đã qua đời.
Người dân đi bộ qua đống đổ nát cháy xém của Nagasaki sau vụ nổ. Sức nóng sản sinh từ vụ nổ lên tới 3.900 độ C.
Vào ngày 9/8/1945, Hồng quân Liên Xô tiến vào Mãn Châu, huy động hơn 1 triệu quân để đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật. Trong ảnh là xe tăng Liên Xô ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc.
Chiến sĩ Xô viết trên bờ sông Tùng Hoa ở thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc). Liên Xô giải phóng thành phố này khỏi ách phát xít Nhật vào ngày 20/8/1945.
Lính Nhật Bản hạ vũ khí, còn một người lính Xô viết đứng ghi chép vào sổ tay.
Tù binh người Nhật tại Guam, quần đảo Mariana, lấy tay che mặt khi anh ta nghe tin Nhật hoàng Hirohito tuyên bố Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15/8. Thế chiến 2 kết thúc.
Thủy thủ ở Trân Châu cảng, Hawaii, nghe radio và hò reo khi đài Tokyo công bố Nhật đã chấp nhận các điều khoản đầu hàng Potsdam, vào ngày 15/8/1945.

Đám đông lớn trên quảng trường Thời Đại (New York) ngày 14/8/1945 vui mừng đón chào tin Nhật chấp nhận đầu hàng.
Một thủy thủ hôn nồng cháy một nữ y tá ngay trên quảng trường Thời Đại trong lúc thành phố New York ăn mừng sự kiện kết thúc Thế chiến 2.
Tướng Nhật Umezu (đại diện cho quân đội Nhật) và Ngoại trưởng Nhật Shigemitsu (đại diện cho chính phủ Nhật) ký vào các văn kiện đầu hàng trên thiết giáp hạm Missouri vào ngày 2/9/1945 ở vịnh Tokyo.
Đội hình máy bay tiêm kích F4U Corsair và F6F Hellcat bay qua chiến hạm USS Missouri, khi diễn ra nghi lễ đầu hàng trên tàu này vào ngày 2/9/1945.
Các nam nữ quân nhân Mỹ tập trung trước một câu lạc bộ Chữ Thập Đỏ ở Paris để ăn mừng việc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng
Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

Ảnh: Quân Đồng minh phản đòn, dồn nước Nhật phát xít vào thế khốn cùng

VOV.VN - Vào năm 1945, khi Thế chiến 2 sắp kết thúc, lực lượng quân Đồng minh trong đó có Mỹ mở những chiến dịch quy mô lớn đánh mạnh vào nước Nhật khi đó.

Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản
Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản

VOV.VN - Quân Đồng minh liên tiếp giáng các đòn quân sự vào phát xít Nhật. Giữa lúc đó, Mỹ trút quả bom hạt nhân với sức công phá khủng khiếp xuống Hiroshima.

Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản

Ảnh: Sức công phá của bom hạt nhân Mỹ trút xuống Hiroshima, Nhật Bản

VOV.VN - Quân Đồng minh liên tiếp giáng các đòn quân sự vào phát xít Nhật. Giữa lúc đó, Mỹ trút quả bom hạt nhân với sức công phá khủng khiếp xuống Hiroshima.