Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới nhưng không được chệch hướng

VOV.VN -Tổng Bí thư nhấn mạnh khi tiếp xúc cử tri Hà Nội: Đổi mới nhưng không được chệch hướng, đổi mới phải đúng đắn, phải đúng quỹ đạo.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và Tây Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2015. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 17 dự án luật và 2 Nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật.

Trong kỳ họp cuối năm này, Quốc hội cũng xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia; cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020; xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.


Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia; bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại diện cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ vui mừng về những kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong 9 tháng đầu năm; đánh giá cao hoạt động đối ngoại sáng tạo, linh hoạt của Đảng, Nhà nước đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Cử tri hoan nghênh công tác tiến hành chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, trong đó có việc lấy ý kiến toàn dân về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII; hoan nghênh những nội dung được Hội nghị Trung ương 12 vừa thảo luận, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.


Cử tri mong muốn quy trình làm nhân sự phải kỹ lưỡng, để lựa chọn và bầu những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội.

Cũng trong cuộc tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ nhiều ý kiến băn khoăn về công tác quản lý đô thị, trong đó có vụ việc xây dựng tòa nhà cao tầng 8B Lê Trực, cao vượt mức cho phép, cử tri yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Cử tri Nguyễn Hồng Toán, quận Tây Hồ đặt câu hỏi: Tại sao nhân dân biết, báo chí phát hiện vậy mà chính quyền lại không phát hiện để xử lý kịp thời.

Về hoạt động của Quốc hội, cử tri góp ý hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn phải thực chất hơn nữa, không trả lời chung chung… Cử tri Trịnh Đình Khai, quận Ba Đình mong rằng lời hứa khi trả lời chất vấn không chỉ khẳng định quyết tâm mà phải có những giải pháp cụ thể.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 cảm ơn và trân trọng tiếp thu  những ý kiến, kiến nghị  của cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ gửi tới kỳ họp của Quốc hội.

Tổng Bí thư đồng ý với những đánh giá của cử tri về tình hình kinh tế- xã hội đất nước với nhiều chuyển biến tích cực; không khí trong xã hội và nhân dân phấn khởi hơn. Tuy nhiên, thách thức còn nhiều, khó khăn còn lớn và nhiều diễn biến chưa dự báo hết được.


Đặc biệt, trong thời gian tới, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận cả cơ hội và thách thức trong quá trình hình thành Cộng đồng ASEAN và Việt Nam đã ký một loạt hiệp định thương mại song phương cũng như vừa kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tổng Bí thư phân tích: “Tham gia những hiệp định như thế này có nghĩa sắp tới chúng ta hội nhập vào sân chơi chung. Vấn đề là làm sao hội nhập nhưng không hòa tan, vẫn giữ được độc lập, tự chủ, giữ được bản sắc riêng, giữ được thể chế chính trị của chúng ta. Đó là bài toán rất là cơ bản và cũng rất khó”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhất trí với đóng góp của cử tri về việc phải nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng pháp luật của Quốc hội, bớt luật khung, luật ống để khi văn bản Luật được ban hành sẽ đi vào cuộc sống. Muốn đạt được điều này, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội; tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt tỉ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách theo đúng quy định của Luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Trao đổi về việc phải tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng tình với ý kiến cử tri về việc phải đổi mới cả về tư duy và hành độngtrên cơ sở phát huy những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn đổi mới đất nước 30 năm qua.

Đại hội XII sẽ tổng kết 30 năm đổi mới và đề ra chiến lược cho chặng đường phát triển mới. Trong đó khẳng định tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa, cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị ở cơ sở. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đổi mới nhưng không được chệch hướng, đổi mới phải đúng đắn, phải đúng quỹ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII có nhiều nội dung quan trọng; mong cử tri quan tâm, theo dõi để tiếp tục có những ý kiến đóng góp vào việc nâng cao hoạt động của Quốc hội và các kỳ họp Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên