Lãnh đạo Lào tiếp, hội kiến với Bí thư Thành ủy TPHCM

VOV.VN - Chiều 30/5, tại Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TP HCM do ông Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến chào xã giao TBT, CTN Lào Bounnhang Vorachith.

Tại cuộc gặp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ lời cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Lào và nhân dân Lào anh em đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp chu đáo, ấm áp và thắm tình hữu  nghị.

Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy TP HCM nhằm khẳng định nỗ lực và thiện chí của TP HCM trong việc tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP HCM với Vientiane, tỉnh Champasak nói riêng, với đất nước Lào nói chung.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Bí thư Thành ủy mong rằng, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục quan tâm, dành ưu tiên cao cho việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, coi đây là tài sản vô giá có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; đồng thời, nâng cao chất lượng các cơ chế hợp tác; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ Việt Nam - Lào; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào trong năm 2017.

TP HCM luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với Lào nói chung và các địa phương Lào nói riêng, trên các lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch… đồng thời đưa các chương trình, dự án hợp tác hiện có ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Về phần mình, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith rất vui mừng khi được đón tiếp Đoàn, chuyến thăm của đoàn góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa hai thành phố Vientiane - TP HCM nói riêng cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung. Chân thành cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ của phía TP HCM dành cho các địa phương của Lào trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực....

Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thắng tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Trước đó, tại cuộc tiếp kiến bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, Bí thư Đinh La Thăng đã chúc mừng về những thành tựu nổi bật của Lào trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tin tưởng tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân của TP HCM và đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane và các địa phương của Lào sẽ đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ nhau bồi dưỡng cán bộ.

Được biết sau cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân vừa qua, Lào đã lần đầu tiên thành lập Hội đồng Nhân dân cấp Tỉnh, Thành, TP HCM sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này với các địa phương của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào mong rằng hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, Chính phủ và Quốc hội hai nước; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác Quốc hội; tăng cường sự phối hợp giám sát giữa hai Quốc hội đối với các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thắng tiếp kiến Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit.

Tại cuộc tiếp kiến Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit đồng chí Đinh La Thăng bày tỏ vui mừng dẫn đoàn đại biểu TP HCM sang thăm đất nước Lào anh em. Trong chuyến thăm này, theo Bí thư, TP HCM sẽ  tiếp tục trao đổi với Thủ đô Vientiane tìm ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. TP HCM cũng sẽ điểm lại kết quả hợp tác 5 năm qua và sẽ ký biên bản hợp tác giai đoạn 2016-2020 với tỉnh Champasak.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Thủ đô Vientiane và TP HCM, đồng chí Thonglun Sisulit nhấn mạnh đây là chương trình hợp tác rất hiệu quả, trong đó TP HCM đã hỗ trợ rất nhiều cho Vientiane, nhất là việc TP HCM hỗ trợ Vientiane nói riêng và Lào nói chung trong việc trao đổi, hỗ trợ chuyên gia tài chính, giúp giải quyết vấn đề tăng nguồn thu, chống thất thoát các nguồn thu thuế.

Chia sẻ về những ấn tượng của cá nhân đối với chuyến thăm Việt Nam, trong đó có đến TP HCM vừa qua, đồng chí Thonglun Sisulit khẳng định mối quan hệ, hợp tác giữa hai nước đang tiếp tục phát triển ngày càng vững chắc, sâu rộng. Với nền tảng đó, đồng chí Thonglun Sisulit hy vọng TP HCM bên cạnh hỗ trợ, hợp tác với Vientiane, Champasak, còn thúc đẩy hợp tác với các địa phương vùng sâu, vùng xa khác của Lào, hỗ trợ các địa phương này phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng Thonglun Sisulit cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Lào. Lào ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư của Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng sang đầu tư tại Vientiane và các tỉnh khác của Lào nói chung. Đồng chí mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam sang đầu tư, góp phần nâng cao đời sống nhân Lào ngày càng tốt hơn.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã đến đặt vòng hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh; chào xã giao đồng chí Xaysomphone Phomvihan, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Ủy ban trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước; chào thăm đồng chí Xixavath Keobunphan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận Lào xây dựng đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị
Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị và sớm đưa vào hoạt động

Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị

Bí thư Đinh La Thăng “thúc” sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo sớm hoàn thành tuyến đường sắt đô thị và sớm đưa vào hoạt động

Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung
Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Công viên phần mềm Quang Trung cổ phần hóa Công ty để huy động được nguồn lực từ tư nhân.

Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung

Bí thư Đinh La Thăng: Sớm cổ phần hóa Công viên phần mềm Quang Trung

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Công viên phần mềm Quang Trung cổ phần hóa Công ty để huy động được nguồn lực từ tư nhân.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào
Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

Bí thư Đinh La Thăng: TPHCM mong muốn đầu tư lớn vào Thủ đô của Lào

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng nhấn mạnh: "TPHCM mong muốn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Thủ đô Vientiane”.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?
Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

Ông Đinh La Thăng: Bí thư kết luận 3 tháng chưa làm, với dân thì sao?

VOV.VN - Ông Đinh La Thăng đặt vấn đề trước việc Bí thư Thành uỷ TPHCM có kết luận bằng văn bản nhưng cơ quan liên quan hơn 3 tháng sau mới bắt đầu thực hiện.

Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng
Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Liên quan đến vụ Công ty Sài Gòn Cá kiểng không xuất khẩu được qua châu Âu vì thiếu giấy kiểm dịch, Bộ trưởng NN-PTNT đã có văn bản trả lời.

Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng

Bộ trưởng Phát hỏa tốc trả lời câu hỏi của Bí thư Đinh La Thăng

VOV.VN - Liên quan đến vụ Công ty Sài Gòn Cá kiểng không xuất khẩu được qua châu Âu vì thiếu giấy kiểm dịch, Bộ trưởng NN-PTNT đã có văn bản trả lời.