Thực hư clip tố người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

VOV.VN - Công an xã Đội Bình vừa cung cấp thông tin liên quan đến clip tố người phụ nữ bắt cóc trẻ em ở Hà Nội xảy ra vào sáng 25/6.

Video: Nghi án 'mẹ mìn' bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm theo đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ được cho là nghi bắt cóc trẻ em.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ này ngồi dưới đất khóc và la hét, xung quanh là một số người đang đứng bàn tán, trong đó có cả người mặc sắc phục công an xã.

Khi bị một người đàn ông yêu cầu yên lặng, người phụ nữ liền hô to: “Đồ giết người” và la hét kêu cứu.

Theo người đăng tải clip, những hình ảnh trong đoạn clip được ghi lại  vào ngày 25/6, tại thôn Thọ Vực, xã Đội Bình (Ứng Hòa, Hà Nội).

Thông tin người phụ nữ bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).
Người đăng tải clip cho biết: “Vào khoảng 9h ngày 25/6, có một người phụ nữ lạ mặt đã xông vào tận nhà để giật một đứa trẻ từ trên tay một người dân địa phương và bị người dân phát hiện giật lại.

Sau khi bị phát hiện, cô ta đã bỏ chạy nhưng bị người dân và công an bắt được và đưa về trụ sở để làm rõ vụ việc. Theo một số người dân, có thể người phụ nữ này là người bắt cóc trẻ em. 
Tôi đăng lên để mọi người cảnh giác không để con mình chơi một mình, phải thường xuyên để mắt tránh những kẻ gian có cơ hội làm chuyện xấu”.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Đa số các ý kiến đều tỏ ra lo lắng và muốn biết thực hư sự việc ra sao.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Đội Bình cho biết, sự việc trong đoạn clip xảy ra tại địa bàn xã nhưng người phụ nữ trong đoạn clip không phải bắt cóc trẻ em.

Công an xã Đội Bình khẳng định, người phụ nữ trong clip không phải là bắt cóc trẻ em mà có vấn đề về thần kinh. (Ảnh cắt từ clip).

Theo vị lãnh đạo này, vào sáng 25/6, lực lượng Công an xã Đội Bình nhận được thông tin về việc một người phụ nữ nghi có hành vi bắt cóc trẻ em trong khu vực thôn Thọ Vực, xã Đội Bình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cử người tới hiện trường đưa người phụ nữ về trụ sở.

Lúc này, người phụ nữ bỏ chạy, lực lượng công an xã phải đuổi theo rồi thuê ô tô đưa về trụ sở và báo cáo công an huyện vì sự việc vượt thẩm quyền.

Được biết, người phụ nữ sinh sống ở huyện Chương Mỹ có biểu hiện mắc bệnh thần kinh, vừa qua gia đình đưa đi điều trị nhưng người phụ nữ này đã bỏ nhà đi.

“Khi đi qua địa bàn xã Đội Bình có những biểu hiện, lời nói không được bình thường nên người dân cho rằng bắt cóc trẻ em. Nhưng khi gia đình mang giấy tờ sang chứng minh người phụ nữ đang điều trị thần kinh và có biểu hiện bất thường, cơ quan công an đã bàn giao người phụ nữ này lại cho gia đình chăm sóc”, lãnh đạo Công an xã Đội Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt
Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người phụ nữ khai nhận vì quá thích cháu bé nên bắt về để nuôi.

Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt

Lời khai của kẻ bắt cóc trẻ em bị hàng chục người dân vây bắt

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, bước đầu, người phụ nữ khai nhận vì quá thích cháu bé nên bắt về để nuôi.

Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”
Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Sau khi thấy người phụ nữ khả nghi nam thanh niên đã bắt lại rồi quay clip tung lên mạng xã hội khiến nhiều người vào xem tỏ ra vô cùng hoang mang.

Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”

Triệu tập nam thanh niên đăng clip “Bắt người đàn bà bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Sau khi thấy người phụ nữ khả nghi nam thanh niên đã bắt lại rồi quay clip tung lên mạng xã hội khiến nhiều người vào xem tỏ ra vô cùng hoang mang.

Thực hư tin đồn 2 học sinh Đắk Nông bị bắt cóc rúng động dư luận
Thực hư tin đồn 2 học sinh Đắk Nông bị bắt cóc rúng động dư luận

VOV.VN -Hoàn toàn không có chuyện hai em Nam, Vui bị bắt cóc như thông tin ban đầu.

Thực hư tin đồn 2 học sinh Đắk Nông bị bắt cóc rúng động dư luận

Thực hư tin đồn 2 học sinh Đắk Nông bị bắt cóc rúng động dư luận

VOV.VN -Hoàn toàn không có chuyện hai em Nam, Vui bị bắt cóc như thông tin ban đầu.