Hàn Quốc sẽ tăng cường vũ khí kỹ thuật cao

Ngày 26/6, Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cải cách quân đội nhằm tổ chức lại và tăng cường hỏa lực để đối phó với các nguy cơ hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.  

>> Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công trước mọi hành vi khiêu chiến

Kế hoạch trên tập trung vào việc tăng cường những vũ khí kỹ thuật cao có khả năng giám sát và tấn công các căn cứ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu cải cách quân đội theo chiều hướng tinh gọn.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đến năm 2020, nước này sẽ cắt giảm qui mô của đội quân chủ yếu là lính nghĩa vụ từ 655.000 người như hiện nay xuống còn 517.000 người, đồng thời trang bị cho đội quân này các loại xe tăng, máy bay chiến đấu mới cùng vũ khí tiên tiến.

Quân đội Hàn Quốc trong một cuộc tập trận (Ảnh: Xinhua)

Hàn Quốc còn tăng cường khả năng theo dõi các căn cứ quân sự của Triều Tiên thông qua việc sử dụng các thiết bị do thám công nghệ cao. Nước này cũng sẽ thành lập một trung tâm chỉ huy chiến tranh mạng vào năm 2012 để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống công nghệ thông tin của nhà nước và quân đội.

Trung tướng Kim Ki-Soo cho biết Hàn Quốc sẽ chi nhiều tiền hơn để sở hữu những vũ khí kỹ thuật cao như các hệ thống đánh chặn và tên lửa. Theo hãng thông tấn Yonhap, kế hoạch cải tổ quân đội trọn gói này cần khoảng 599,3 nghìn tỷ won (466 tỷ USD) để thực thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên