Không có chuyện đập thủy điện Hương Điền bị rò rỉ nước

VOV.VN - Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận không có chuyện đập thủy điện Hương Điền bị rò rỉ nước.

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân sống ở vùng hạ du thủy điện Hương Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên -Huế hoang mang trước tin đồn thân đập thủy điện này bị rò rỉ nước, sau khi liên tiếp xảy ra các trận động đất tại A Lưới và khu vực vùng núi phía Tây thị xã Hương Trà.

Chiều 15/1, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác liên ngành gồm: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và  UBND thị xã  Hương Trà, ông Nguyễn Ngọc Duy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư HD khẳng định, không có chuyện đập thủy điện Hương Điền bị rò rỉ nước.

Thân đạp thủy điện Hương Điền không có chuyện rò rỉ như tin đồn

Ông Duy cho biết, Công trình thủy điện Hương Điền đi vào hoạt động từ năm 2010, hồ có dung tích khoảng 800m³ nước, công suất lắp máy 81MW, sản lượng điện bình quân hơn 300 triệu kWh.

Cuối năm 2015, đơn vị đã cho kiểm tra toàn bộ hệ thống công trình và khẳng định công trình vẫn đang vận hành đúng theo quy trình để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Qua kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cho thấy, điều kiện địa chất phù hợp với điều kiện thi công công trình, không có hiện tượng di chuyển vị trí, lưu lượng thấm nước dưới mức cho phép, đập ở trong tình trạng an toàn tuyệt đối.

Ông Nguyễn Ngọc Duy khẳng định: “Đập thủy điện Hương Điền không có hiện tượng rò rỉ. Đến thời điểm hiện nay vẫn đang trong tình trạng an toàn tuyệt đối”.

Đại diện lãnh đạo thị xã Hương Trà cũng xác nhận, thời gian qua, Nhà máy thủy điện Hương Điền ngừng không phát điện để tích nước nhưng người dân vẫn thấy nước chảy về hạ du, nên đã rộ tin đồn có sự cố rò rỉ đập sau những trận động đất liên tiếp xảy ra ở huyện A Lưới.

Chính quyền địa phương đã giải thích cho người dân hiểu rõ hiện tượng nước thấm qua  thân đập, không có chuyện bị rò rỉ, nhằm giúp người dân yên tâm sản xuất.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác liên ngành xác định đập thủy điện Hương Điền vẫn an toàn tuyệt đối. Thông tin thân đập thủy điện Hương Điền bị rò rỉ là tin đồn thất thiệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hầm vượt sông Sài Gòn bị rò rỉ nước?
Hầm vượt sông Sài Gòn bị rò rỉ nước?

Vết rò nước xuất hiện ở vị trí ron nối giữa đốt hầm số 3 và số 4, trên làn đường dành cho xe máy hướng từ quận 2 sang quận 1

Hầm vượt sông Sài Gòn bị rò rỉ nước?

Hầm vượt sông Sài Gòn bị rò rỉ nước?

Vết rò nước xuất hiện ở vị trí ron nối giữa đốt hầm số 3 và số 4, trên làn đường dành cho xe máy hướng từ quận 2 sang quận 1

Rò rỉ nước ở đập thuỷ điện Sông Tranh 2 - Nhiều ý kiến trái ngược
Rò rỉ nước ở đập thuỷ điện Sông Tranh 2 - Nhiều ý kiến trái ngược

Trong khi chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát đều khẳng định đây là hiện tượng bình thường thì một số nhà chuyên môn tỏ ra lo ngại và cho rằng đây là hiện tượng bất thường

Rò rỉ nước ở đập thuỷ điện Sông Tranh 2 - Nhiều ý kiến trái ngược

Rò rỉ nước ở đập thuỷ điện Sông Tranh 2 - Nhiều ý kiến trái ngược

Trong khi chủ đầu tư, đơn vị thi công, giám sát đều khẳng định đây là hiện tượng bình thường thì một số nhà chuyên môn tỏ ra lo ngại và cho rằng đây là hiện tượng bất thường

Khắc phục xong sự cố rò rỉ nước ở đập Lim
Khắc phục xong sự cố rò rỉ nước ở đập Lim

(VOV) - Đập Lim được xây dựng từ năm 2000, có dung tích 0,8 triệu m3 nước, dài gần 700m, cao gần 8m.

Khắc phục xong sự cố rò rỉ nước ở đập Lim

Khắc phục xong sự cố rò rỉ nước ở đập Lim

(VOV) - Đập Lim được xây dựng từ năm 2000, có dung tích 0,8 triệu m3 nước, dài gần 700m, cao gần 8m.

Không có chuyện thủy điện Hương Điền rò rỉ nước
Không có chuyện thủy điện Hương Điền rò rỉ nước

Ông Trịnh Xuân Khoa, Phó Giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Hương Điền khẳng định không có chuyện đập thủy điện bị rò rỉ nước.

Không có chuyện thủy điện Hương Điền rò rỉ nước

Không có chuyện thủy điện Hương Điền rò rỉ nước

Ông Trịnh Xuân Khoa, Phó Giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Hương Điền khẳng định không có chuyện đập thủy điện bị rò rỉ nước.