Phe Dân chủ chê Friedman thiếu khí chất để làm Đại sứ Mỹ ở Israel

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Friedman làm Đại sứ Mỹ ở Israel bất chấp sự phản đối và chê bai của phe Dân chủ.

David Friedman đã được Thượng viện Mỹ (do phe Cộng hòa kiểm soát) phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Israel.

Ông Friedman. Ảnh: Reuters.

Ông Friedman là người ủng hộ nhiệt thành cho hoạt động định cư của người Do Thái và phản đối việc thành lập nhà nước Palestine độc lập.

Mặc dù tuyên bố ông này thiếu khí chất cần thiết để đảm đương một vị trí quan trọng như vậy, phe Dân chủ vẫn không thể cản được việc bổ nhiệm Friedman vào vị trí này.

David Friedman là con trai của một bậc thầy về Do Thái giáo chính thống. Ông đã có thái độ bảo vệ mạnh mẽ cho chính quyền Israel.

Thượng nghị sĩ Al Franken cho biết “cách hành xử” trong quá khứ của ông Friedman “cho thấy ông ấy thiếu các công cụ cần thiết để làm một nhà ngoại giao tốt”.

Ông Friedman đã sử dụng phiên điều trần hồi tháng 2 để xin lỗi về việc mình sử dụng những ngôn ngữ cực đoan. Ông cũng cam kết sẽ có hành vi tôn trọng, kiềm chế nếu được phê chuẩn.

Trong phiên điều trần lần đó, ông thừa nhận mình đáng bị chỉ trích vì đã đưa ra các bình luận nảy lửa nhắm vào cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, và những người khác. Ông Friedman từng tố cáo ông Obama là “bài Do Thái”.

Phe Cộng hòa thì cho rằng việc ông Friedman ăn năn như vậy đã làm họ hài lòng.

Thượng nghị sĩ bang Tennessee Bob Corker – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, gọi Friedman là một “người ủng hộ nhiệt thành” cho việc củng cố quan hệ giữa Mỹ và Israel.

Ông Corker ca ngợi ông Friedman là người “hiểu được tính phức tạp của các vấn đề đặt ra cho Mỹ và sự cần thiết phải ủng hộ một đồng minh dân chủe tại một nơi quan trọng nhưng bất ổn (ý nói khu vực Trung Đông – ND) của thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?
Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị thăm Nga nhằm tìm kiếm cái có thể gọi là “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”.

Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?

Israel đang tìm kiếm “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”?

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chuẩn bị thăm Nga nhằm tìm kiếm cái có thể gọi là “các mối quan hệ đồng minh ngoài Mỹ”.

Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Israel
Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Israel

VOV.VN -  Ngày 23/03, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Tổng thống Donald Trump để ông David Friedman trở thành Đại sứ Mỹ tại Israel.

Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Israel

Thượng viện Mỹ thông qua việc bổ nhiệm Đại sứ Mỹ tại Israel

VOV.VN -  Ngày 23/03, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Tổng thống Donald Trump để ông David Friedman trở thành Đại sứ Mỹ tại Israel.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Nga qua “mổ xẻ” của truyền thông Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump có ý gì khi lựa chọn một ứng viên Đại sứ có thái độ cứng rắn với Nga, trong khi ông Trump muốn quan hệ tốt đẹp hơn với Nga?

Thống đốc Iowa Branstad được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc
Thống đốc Iowa Branstad được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Thống đốc bang Iowa Terry Branstad ngày 7/12 đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Thống đốc Iowa Branstad được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Thống đốc Iowa Branstad được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

VOV.VN - Thống đốc bang Iowa Terry Branstad ngày 7/12 đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Israel-Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh
Israel-Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh

VOV.VN - Thủ tướng Isael Benjamin Netanyahu cho biết, nước này và Mỹ sẽ thành lập một nhóm chung nhằm thảo luận về các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. 

Israel-Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh

Israel-Mỹ tái khẳng định quan hệ đồng minh

VOV.VN - Thủ tướng Isael Benjamin Netanyahu cho biết, nước này và Mỹ sẽ thành lập một nhóm chung nhằm thảo luận về các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.