NÓNG: 'Lục quân Mỹ đã trực tiếp tham chiến chống IS hàng tháng nay'

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, lực lượng lục quân của quân đội Mỹ dưới danh nghĩa cố vấn đã trực tiếp chiến đấu chống IS hàng tháng nay.

Tổng thống Mỹ Obama bấy lâu nay vẫn tuyên bố việc triển khai 300 cố vấn quân sự ở Iraq không phải là sự trở lại với các sứ mệnh chiến đấu trực tiếp. Tuy nhiên  theo các chiến binh người Kurd, binh sĩ Mỹ đã tham gia vào các cuộc chiến ngầm trên bộ từ nhiều tháng nay.

Các chiến binh người Kurd chống IS (Ảnh: Hội đồng an ninh khu vực người Kurrd)

Hồi tháng 6/2015, Tổng thống Obama tuyên bố có thay đổi lớn trong chiến lược của nước Mỹ đối với IS. Để đánh “Daesh” (từ tiếng Arab dùng để chỉ IS một cách khinh bỉ), Mỹ sẽ tái triển khai 300 “cố vấn quân sự” sang Iraq. Nhưng để làm hài lòng các cử tri đã mệt mỏi vì chiến tranh, Tổng thống Mỹ một mực nhấn mạnh rằng các quân nhân này không thể coi là lực lượng chiến đấu.

Ông Obama nói: “Quân chiến đấu của Mỹ sẽ không tham chiến ở Iraq nữa”.

Theo hàng chục lực lượng người Kurd được tờ báo Guardian (của Anh) phỏng vấn thì công việc “đánh nhau” chính là những gì mà các vị “cố vấn” này đang làm.

Karwan Hama Tata, một lính tình nguyện trong lực lượng người Kurd nói: “Họ chiến đấu, thậm chí trước cả lực lượng dân quân Peshmerga. Họ chẳng để cho ai chụp hình mình nhưng bản thân họ lại toàn đi chụp ảnh người khác”.

Tata cũng cung cấp cho Guardaian một đoạn video cho thấy binh sĩ Mỹ đang chiến đấu bên lực lượng người Kurd. Những chiến binh khác cung cấp video hoặc ảnh ghi lại cảnh nhân viên quân sự Mỹ tích cực tham chiến.

Một đoạn video ghi cảnh lính Mỹ điều khiển các ổ súng máy gần thành phố Kirkuk. Số khác cho thấy quân Mỹ tham gia vào các chiến dịch tái chiếm các ngôi làng Wastana và Dawus al Aloka.

Cũng có báo cáo về việc lính bắn tỉa Mỹ đã thay thế vị trí của các tay súng người Kurd.

Một chỉ huy cấp cao của lực lượng Kurd nói với Guardian: “Hồi tháng 2, lần đầu tiên 4 tay súng bắn tỉa người Mỹ tới nam Kirkuk do chúng tôi bị mất vài chiến sinh Peshmerga trước họng súng bắn tỉa của IS”.

Một dân quân người Kurd nói: “Quanh vùng này, người ta hay nói đùa là chẳng có đôi ủng nào lấm đất (ý nói việc triển khai bộ binh) vì lính Mỹ họ toàn đi giày thể thao sneaker.”

Bất chấp những bằng chứng nói trên, Lầu Năm góc tiếp tục phủ nhận việc lục quân Mỹ trực tiếp tham chiến ngoài phạm vi các nhiệm vụ cố vấn và trợ giúp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015
Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

VOV.VN - Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới 135 quốc gia – khoảng 70% số nước trên thế giới trong năm 2015. Đây là một con số kỷ lục.

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

VOV.VN - Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới 135 quốc gia – khoảng 70% số nước trên thế giới trong năm 2015. Đây là một con số kỷ lục.

Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS
Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Đức, kể từ năm 2014, quân đội nước này đã đào tạo khoảng 4.700 tay súng người Kurd hơn 1.800 tấn thiết bị và vật liệu quân sự.

Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS

Đức xem xét cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq để chống IS

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Đức, kể từ năm 2014, quân đội nước này đã đào tạo khoảng 4.700 tay súng người Kurd hơn 1.800 tấn thiết bị và vật liệu quân sự.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS
Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

Mỹ chính thức đưa lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Syria để chống IS

VOV.VN - Lần đầu tiên Mỹ chính thức cho triển khai lục quân - cụ thể ở đây là lính đặc nhiệm - vào lãnh thổ Syria, với lý do chống lại IS.

IS chặt đầu 4 chiến binh người Kurd Iraq sau vụ đột kích của lính Mỹ
IS chặt đầu 4 chiến binh người Kurd Iraq sau vụ đột kích của lính Mỹ

VOV.VN - IS vừa tung lên mạng một đoạn video ghi cảnh chúng hành quyết 4 phiến quân và phủ nhận thắng lợi trong chiến dịch đột kích vừa rồi của Mỹ.

IS chặt đầu 4 chiến binh người Kurd Iraq sau vụ đột kích của lính Mỹ

IS chặt đầu 4 chiến binh người Kurd Iraq sau vụ đột kích của lính Mỹ

VOV.VN - IS vừa tung lên mạng một đoạn video ghi cảnh chúng hành quyết 4 phiến quân và phủ nhận thắng lợi trong chiến dịch đột kích vừa rồi của Mỹ.