Toàn cảnh chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 30 của Thủ tướng

VOV.VN - Trong 2 ngày 28, 29/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự HNCC ASEAN 30 tại Manila, Philippines

Trong các ngày từ 28-29/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 được tổ chức tại Thủ đô Manila của Philippines theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Rodrigo Roa Duterte.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Thủ đô Manila lúc 13h50 chiều 28/4.

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay Ninoy Aquino, có Bộ trưởng Nội các, Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Hermogenes C.Esperon Jr; Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lý Quốc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Chiều tối 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Philippines.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con Việt kiều đang làm việc, học tập và sinh sống tại Philippines.

Thủ tướng và Phu nhân chụp ảnh chung với các em sinh viên đang học tập, nghiên cứu tại Philippines.

Chiều 28/4, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Malaysia Najib Razak, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30. 

Hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại; đầu tư; tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, hợp tác biển… và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp bà Aung San Suu Kyi, Trưởng đoàn Myanmar dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 30. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Aung San Suu Kyi nhất trí triển khai tốt kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Myanmar (10/2016) và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang (3/2017) và nhấn mạnh cần tiếp tục đàm phán thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng hợp tác như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, tài chính, tư pháp, giáo dục, viễn thông và đặc biệt là nông nghiệp, quốc phòng.

Sáng 29/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (PICC) ở thủ đô Manila diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 - Hội nghị cấp cao đầu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN của Philippines.

Lãnh đạo của 10 nước thành viên ASEAN đã tham dự hội nghị quan trọng này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Ngay sau lễ khai mạc, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã họp Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 với trọng tâm là bàn về phương hướng và biện pháp tăng cường liên kết ASEAN, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Kế hoạch tổng thể của các trụ cột cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ủng hộ các ưu tiên hợp tác của Chủ tịch Philippines trong năm nay, coi đây là những nội dung thiết thực, phản ánh nhu cầu kết nối nội khối và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN với tư cách là một đối tác toàn cầu.

Ngày 29/4, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Quốc vương Brunei, Ngài Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Brunei thúc đẩy đầu tư vào thị thường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, chế biến thực phẩm xuất khẩu, khai thác dầu khí và những lĩnh vực khác còn nhiều tiềm năng hợp tác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha. Hai bên đồng ý cần cân bằng cán cân thương mại và thúc đẩy hợp tác đầu tư, trong đó Thái Lan muốn các nhà đầu tư Thái Lan sẽ giúp đỡ các nhà đầu tư Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường tuyên truyền và phối hợp cảnh báo trước để giảm số tàu cá hai nước vi phạm lãnh hải của nhau.

Chiều 29/4, Thủ tướng tham dự phiên họp hẹp, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Thủ đô Manila của Philippines, thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối ngoại và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời, trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các nước ASEAN ký Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”

Lãnh đạo các nước ASEAN nắm tay nhau thể hiện sự đoàn kết

Chiều tối 29/4, tại Manila (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte 

Tổng thống Duterte khẳng định rất coi trọng tình bạn với Việt Nam; hoan nghênh Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Philippines trong năm 2017. Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Duterte cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy để sớm hoàn tất COC với nội dung thực chất, có tính khả thi, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Philippines, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã rời Philippines, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Quốc vương Brunei
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Quốc vương Brunei

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Brunei nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Quốc vương Brunei

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Quốc vương Brunei

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Brunei nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa các lĩnh vực hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Philippines
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Philippines

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Philippines

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Philippines

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan bên lề HNCC ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan bên lề HNCC ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan bên lề HNCC ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Thái Lan bên lề HNCC ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp song phương với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nội khối ASEAN
Tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nội khối ASEAN

VOV.VN -Những đóng góp của Việt Nam tại HNCC ASEAN 30 thể hiện vai trò của một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm đối với sự đoàn kết, gắn bó và phát triển của ASEAN

Tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nội khối ASEAN

Tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác nội khối ASEAN

VOV.VN -Những đóng góp của Việt Nam tại HNCC ASEAN 30 thể hiện vai trò của một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm đối với sự đoàn kết, gắn bó và phát triển của ASEAN

Thủ tướng đến Manila dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30
Thủ tướng đến Manila dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu đã đến Manila, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Thủ tướng đến Manila dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30

Thủ tướng đến Manila dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu đã đến Manila, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con Việt kiều tại Philippines
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con Việt kiều tại Philippines

VOV.VN -Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Philippines.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con Việt kiều tại Philippines

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con Việt kiều tại Philippines

VOV.VN -Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Philippines.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Malaysia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Malaysia

VOV.VN -Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Malaysia

VOV.VN -Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia thời gian qua.

Thủ tướng gặp Trưởng đoàn Myanmar dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30
Thủ tướng gặp Trưởng đoàn Myanmar dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng gặp Trưởng đoàn Myanmar dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30

Thủ tướng gặp Trưởng đoàn Myanmar dự Hội nghị cấp cao ASEAN 30

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 30
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 30

VOV.VN - Thủ tướng ủng hộ các ưu tiên hợp tác của Chủ tịch Philippines, coi đây là nội dung thiết thực, phản ánh nhu cầu kết nối nội khối của ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 30

VOV.VN - Thủ tướng ủng hộ các ưu tiên hợp tác của Chủ tịch Philippines, coi đây là nội dung thiết thực, phản ánh nhu cầu kết nối nội khối của ASEAN.

Ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức  muốn tăng cường hợp tác với ASEAN
Ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức muốn tăng cường hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Tham dự phiên họp hẹp cùng lãnh đạo 10 nước ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 3 đề xuất, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi thành viên.

Ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức  muốn tăng cường hợp tác với ASEAN

Ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức muốn tăng cường hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Tham dự phiên họp hẹp cùng lãnh đạo 10 nước ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 3 đề xuất, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi thành viên.