Cảnh sát Australia tìm kiếm thông tin 3 mẹ con gốc Việt mất tích

Cảnh sát Victoria đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin và hỗ trợ họ trong cuộc tìm kiếm một gia đình gồm người mẹ và hai đứa con của cô.

Theo tin tức cảnh sát cho biết, lần cuối cùng người mẹ và hai đứa con của cô được nhìn thấy là ở St Albans, Melbourne.

Hình ảnh do cảnh sát Victoria cung cấp.

Người mẹ tên Thuy Thi Tran, 27 tuổi, hai đứa con gái là Caysy Nguyen, 4 tuổi, và Emily Nguyen, mới 2 tuổi.

Thông cáo cho biết lần cuối ba mẹ con này được nhìn thấy cách đây đã hai tháng, ở St Albans, một vùng nội ô miền Tây Melbourne, vào ngày 14/2/2017.

Cảnh sát cho biết hai em bé này cần được chăm sóc về y tế và họ quan ngại về sự an toàn của cả ba người.

Các giới chức tin rằng cả ba người có thể đã xuất hiện gần đây quanh khu vực Avondale Heights, St Albans, Sunshine và Richmond.

Chân dung ba mẹ con gốc Việt bị mất tích.

Cảnh sát cũng công bố hình của cả ba mẹ con với hy vọng người dân nào nhìn thấy có thể cho họ biết cả Thuy, Emily và Caysy đang ở đâu.

Cảnh sát kêu gọi người nào biết tin tức của họ hãy liên lạc Crime Stoppers số 1800 333 000 hay lên mạng điền một phiếu cung cấp thông tin ẩn danh tại crimestoppersvic.com.au./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích
Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại nỗ lực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích còn lại.

Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích

Tìm thấy thi thể một thuyền viên Việt Nam trên tàu cá Hàn Quốc mất tích

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại nỗ lực tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích còn lại.

2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal
2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal

Một thành viên người Nepal trong đội cứu hộ cho biết, anh chưa thể xác nhận thông tin về hai du khách Việt Nam bị mất liên lạc.

2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal

2 người Việt mất tích, một nhóm khác bị cho là mắc kẹt ở Nepal

Một thành viên người Nepal trong đội cứu hộ cho biết, anh chưa thể xác nhận thông tin về hai du khách Việt Nam bị mất liên lạc.

Một nữ sinh Pháp gốc Việt mất tích tại Australia
Một nữ sinh Pháp gốc Việt mất tích tại Australia

VOV.VN -Cảnh sát Brisbane, Australia đang tìm kiếm một cô gái người Pháp gốc Việt bị mất tích tại đây sau khi có cuộc tranh cãi với mẹ.

Một nữ sinh Pháp gốc Việt mất tích tại Australia

Một nữ sinh Pháp gốc Việt mất tích tại Australia

VOV.VN -Cảnh sát Brisbane, Australia đang tìm kiếm một cô gái người Pháp gốc Việt bị mất tích tại đây sau khi có cuộc tranh cãi với mẹ.

Ngư dân Việt mất tích tại vùng biển Thái Lan về nước an toàn
Ngư dân Việt mất tích tại vùng biển Thái Lan về nước an toàn

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok thông báo cho phía Thái Lan để dừng việc tìm kiếm.

Ngư dân Việt mất tích tại vùng biển Thái Lan về nước an toàn

Ngư dân Việt mất tích tại vùng biển Thái Lan về nước an toàn

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok thông báo cho phía Thái Lan để dừng việc tìm kiếm.

Tìm thấy thêm 9 người Việt trong nhóm “mất tích” ở đảo Cheju
Tìm thấy thêm 9 người Việt trong nhóm “mất tích” ở đảo Cheju

Như vậy tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng sở tại đã tìm thấy 28 du khách Việt Nam và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tìm thấy thêm 9 người Việt trong nhóm “mất tích” ở đảo Cheju

Tìm thấy thêm 9 người Việt trong nhóm “mất tích” ở đảo Cheju

Như vậy tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng sở tại đã tìm thấy 28 du khách Việt Nam và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.