Trang Nhung gây bất ngờ với “Thử yêu lần nữa“

VOV.VN -Dù sở hữu giọng hát đậm chất dân gian đương đại, nhưng Trang Nhung vừa tung ra thị trường CD đậm chất giải trí với tựa đề "Thử yêu lần nữa"

Có thể nói "Thử yêu lần nữa" được cho là cuộc thử sức khá “liều lĩnh” của Trang Nhung khi cô vứt bỏ bề ngoài của một phụ nữ 4 con với sự vun vén gia đình một cách chu đáo để trở thành một người phụ nữ gợi cảm, hấp dẫn khác xa với hình mà khán giả thường thấy ở cô.

Đây là album gồm 10 ca khúc của nhạc sỹ Hoài An – một trong những nhạc sỹ đương đại nổi tiếng những năm 2000, những ca khúc thiên về tình yêu được “vẽ” bởi nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Có lúc buồn man mác nhưng lại có khi mạnh mẽ đầy khát khao.

Trang Nhung gần như trở thành một người hoàn toàn khác so với những gì cô đã thể hiện trước đây. Đó là một Trang Nhung mềm mại, nữ tính, đằm sâu và tinh tế. Tiết chế chất “lửa” luôn hừng hực trong người, Trang Nhung biết cách làm mềm mại giọng hát tạo cảm xúc đa chiều trong một CD.


Đó có thể là ca khúc pop nhẹ nhàng, trữ tình nhưng cũng có bài hát pop rock mạnh mẽ, bốc lửa đúng kiểu của Trang Nhung mỗi lần cô hát trên sân khấu. Có một điều thú vị ở album này, đó chính là bài song ca duy nhất có tên "Không đổi thay", cô hát với Đàm Vĩnh Hưng. Đây là một trong những ca khúc ấn tượng nhất trong CD này. Giọng Trang Nhung rất hợp với cách hát của Mr Đàm, vì thế hai người tha hồ “phiêu linh” và tung hứng tạo nên một ca khúc ấn tượng và hoàn toàn khác biệt. 

Phải nói rằng Trang Nhung rất đa tài, cô có thể hát hay ở nhiều thể loại, song ca ăn ý với nhiểu kiểu ca sỹ khác nhau, và cho dù là một “ông hoàng nhạc nhẹ” hay một nam ca sỹ trẻ thì Trang Nhung vẫn tìm thấy điểm chung để dung hoà, để tạo nên sự nhuần nhuyễn, ăn ý và mang lại hiệu quả cao nhất cho bài hát. Vì thế, khi hát với một ngôi sao lẫy lừng như Đàm Vĩnh Hưng nhưng Trang Nhung không hề bị lép vế mà vẫn bản lĩnh để hoà quyện với nhau, kích ứng nhau để cùng thăng hoa với ca khúc "Không đổi thay".

Trang Nhung đang trở lại âm nhạc một cách vô cùng mạnh mẽ. Được sự hậu thuẫn của “ông xã” và sự ủng hộ của các con, cô đang hào hứng với nhiều dự án âm nhạc. Trang Nhung đang ở giai đoạn chín muồi của nghề hát, dù hơi muộn so với đồng nghiệp cùng trang lứa. Nhưng niềm đam mê thì không bao giờ muộn nếu như biết hiện thực hoá ước mơ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên