11 dinh thự đắt bậc nhất tại phố nhà giàu Mỹ

Giá trung bình một căn nhà tại khu vực đắt đỏ bậc nhất của Mỹ là hơn 9,6 triệu USD.

Theo xếp hạng thường niên của Forbes, Atherton thuộc bang California là khu vực có giá nhà đắt đỏ nhất tại Mỹ. Giá trung bình cho một căn nhà tại khu vực này là 9.686.000 USD. Đây là căn nhà 150 Almendral Avenue giá 29,95 triệu USD.
Căn nhà ở số 178 Patricia Drive có giá 19,98 triệu USD.
Căn nhà ở số 1 Belbrook Way được bán với giá 19,88 triệu USD.
Được bán với giá 18/8 triệu USD là căn nhà 113 Atherton Avenue.
Căn nhà 369 Fletcher Drive có giá 18,75 triệu USD.
Đang được rao bán 17,5 triệu USD là căn nhà ở số 60 Monte Vista Avenue.
Nhà số 147 Stockbridge Avenue có giá 16,9 triệu USD.
Dinh thự số 1 Ridge View Drive được định giá 16,5 triệu USD.
Nhà số 102 Encinal Avenue được định giá 12,9 triệu USD.
Dinh thự số 65 Selby Lane đã được định giá 10,8 triệu USD./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh ngôi nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng, đắt nhất thế giới
Cận cảnh ngôi nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng, đắt nhất thế giới

Căn nhà hiện có 7 phòng ngủ và 9 phòng tắm cùng thư viện, bể bơi, nhà hát rất sang chảnh và tiện lợi.

Cận cảnh ngôi nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng, đắt nhất thế giới

Cận cảnh ngôi nhà phố hơn 1.800 tỷ đồng, đắt nhất thế giới

Căn nhà hiện có 7 phòng ngủ và 9 phòng tắm cùng thư viện, bể bơi, nhà hát rất sang chảnh và tiện lợi.

Ngắm khu phố nhà giàu tại Mỹ từng bị bán với giá 90.000 USD
Ngắm khu phố nhà giàu tại Mỹ từng bị bán với giá 90.000 USD

Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco (Mỹ) mới hủy thương vụ bán khu phố Presidio Terrace với giá 90.000 USD cho một cặp doanh nhân gốc Á.

Ngắm khu phố nhà giàu tại Mỹ từng bị bán với giá 90.000 USD

Ngắm khu phố nhà giàu tại Mỹ từng bị bán với giá 90.000 USD

Hội đồng Giám sát thành phố San Francisco (Mỹ) mới hủy thương vụ bán khu phố Presidio Terrace với giá 90.000 USD cho một cặp doanh nhân gốc Á.