Ai cho phép công an đánh gái mại dâm?

Hành động “đánh 2 cái” vì tưởng nhầm một phụ nữ 57 tuổi là gái mại dâm của một công an Đà Nẵng gây bão dư luận. Gái mại dâm thì được quyền đánh?

Trung úy Phùng Văn Phương (Công an P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thừa nhận trong lúc làm nhiệm vụ đã vung gậy cao su đánh hai cái vào người một phụ nữ 57 tuổi vì tưởng người phụ nữ đó là gái mại dâm.

Từ vụ việc này, nhiều người bức xúc đặt ra câu hỏi với cách trả lời như vậy nghĩa là nếu là gái mại dâm thì người thi hành công vụ được quyền đánh họ hay sao?

Vết thương bầm tím trên người bà Khả

Gái mại dâm cũng là người

"Cho dù là gái mại dâm thì luật pháp nào cho phép công an đánh người?", "Gái mại dâm cũng là công dân, sao phải ra tay đánh công khai giữa đường?", "Như vậy lâu nay các anh đã đánh nhiều gái mại dâm theo kiểu này rồi sao?"- Bạn đọc đặt ra hàng loạt câu hỏi sau khi thông tin này được đăng tải.

Nhiều bạn đọc gặp nhau ở quan điểm rằng gái mại dâm cũng là người và không có lý do gì để đánh họ. Nếu họ vi phạm pháp luật, người thực thi công vụ có thể áp dụng nhiều biện pháp để xử lý chứ không phải ra tay xúc phạm thân thể họ như vậy.

Những ý kiến khác cho rằng nếu có bị đánh thật, những người hành nghề mại dâm cũng không dám lên tiếng vì họ mang trong mình mặc cảm họ là người sai. Tuy nhiên, người thực thi pháp luật không thể vin vào điều này để có những hành động vượt ngoài quyền hạn, nghĩa vụ của mình.

Nhiều bạn đọc còn đặt thẳng vấn đề vị trung úy công an này sẽ bị xử lý, kỷ luật ra sao với hành động “lạm quyền” của mình.

Theo ThS Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính TP.HCM, lời giải thích rằng “cũng thông cảm phần nào vì quá trình xử lý mại dâm quá phức tạp” là không thuyết phục.

“Dù là gái mại dâm cũng không có quyền đánh người ta như thế. Ai làm sai, có pháp luật xử phạt. Chuyện đánh người vì tưởng người ta là gái mại dâm là không thể chấp nhận được. Là cán bộ công an, anh là người bảo vệ người dân mà hành xử như vậy thì người dân bức xúc lắm” - Ths Phạm Thị Thúy chia sẻ.

ThS Võ Thị Minh Huệ cho rằng không chỉ bị tác động về thể chất, người phụ nữ bị đánh vì tưởng nhầm là gái mại dâm này có thể còn bị xáo trộn về cảm xúc và cảm thấy bị xúc phạm về nhân phẩm.

“Chúng ta cứ nói về bình đẳng giới, về sự tôn trọng phụ nữ nhưng lại có chuyện đánh phụ nữ bằng dùi cui thế này. Đàn ông thì không bao giờ được đánh phụ nữ, với bất cứ lý do gì”- ThS Minh Huệ nói thêm.

Nghiêm cấm dùng vũ lực, dù người đó là ai

Ở góc độ pháp luật, luật sư (LS) Hồ Ngọc Diệp (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết việc đánh người hay dùng vũ lực đối với người khác nói chung của bất kỳ ai (kể cả người đang thừa hành công vụ) đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Theo LS Hồ Ngọc Diệp, gái mại dâm hay bất kỳ một cá nhân nào vi phạm pháp luật đều phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không một cá nhân nào có quyền lấy danh nghĩa thực hiện công vụ để có những hành vi xâm phạm đến sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác, cho dù họ có là gái mại dâm hay tội phạm đi chăng nữa.

Người có hành vi xâm phạm sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác thì tuỳ mức độ, tính chất của sự việc mà có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự hay xử lý vi phạm hành chính.

Bà Nguyễn Thị Khả tại buổi xin lỗi, bà Khả nói chấp nhận lời xin lỗi và không khiếu nại gì thêm

Trong trường hợp cụ thể này, việc người cán bộ công an xem người bị đánh là gái mại dâm là do sự nhầm lẫn về đối tượng, chứ không phải cố tình xúc phạm danh dự nhân phẩm của người này.

“Vì vậy, cũng không thuộc trường hợp phạm tội “Làm nhục người khác” với tình tiết định khung hình phạt là “lợi dụng chức vụ quyền hạn” theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 121 BLHS, nhưng có thể sẽ bị xem xét xử lý về mặt hành chính theo quy định của pháp luật”- LS Hồ Ngọc Diệp đưa ra đánh giá của mình.

Về vấn đề thỏa thuận bồi thường, LS Hồ Ngọc Diệp cho biết thêm theo quy định của pháp luật dân sự, người có hành vi xâm phạm đến sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể thoả thuận bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần đối với người bị xâm phạm.

Nếu không thoả thuận được thì người bị xâm phạm có thể khởi kiện để yêu cầu toà án giải quyết.

Tuy nhiên, LS Hồ Ngọc Diệp cũng lưu ý rằng, việc thoả thuận bồi thường về mặt dân sự không có ý nghĩa loại trừ trách nhiệm hành chính.

Tức là người vi phạm vẫn có thể bị xem xét xử lý hành chính đối với hành vi sai phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở
Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

“Họ bắt tôi đứng chống tay vào tường quay lưng lại rồi dùng tay, đầu gối đấm, thúc vào bụng làm tôi ngã gục xuống nền nhà...", anh Trần Bá Ninh kể.

Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

Công an xã bị tố đánh người tại trụ sở

“Họ bắt tôi đứng chống tay vào tường quay lưng lại rồi dùng tay, đầu gối đấm, thúc vào bụng làm tôi ngã gục xuống nền nhà...", anh Trần Bá Ninh kể.

Điều tra làm rõ vụ công an đánh một nữ công nhân phải nhập viện
Điều tra làm rõ vụ công an đánh một nữ công nhân phải nhập viện

Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cán bộ Đồn công an KCN Trảng Bàng đánh nữ công nhân phải nhập viện

Điều tra làm rõ vụ công an đánh một nữ công nhân phải nhập viện

Điều tra làm rõ vụ công an đánh một nữ công nhân phải nhập viện

Thanh tra tỉnh và Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cán bộ Đồn công an KCN Trảng Bàng đánh nữ công nhân phải nhập viện

Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân
Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân

Trung tá Lý Công Văn (Đồn Công an KCN Trảng Bàng) được cho là đã đánh chị Lại Thị Thu khi làm rõ vụ mất chiếc điện thoại dù chị Thu khẳng định không lấy

Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân

Đình chỉ công tác Trung tá công an đánh nữ công nhân

Trung tá Lý Công Văn (Đồn Công an KCN Trảng Bàng) được cho là đã đánh chị Lại Thị Thu khi làm rõ vụ mất chiếc điện thoại dù chị Thu khẳng định không lấy

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ “công an dùng nhục hình” ở Phú Yên
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ “công an dùng nhục hình” ở Phú Yên

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “công an dùng nhục hình” xảy ra tại trụ sở Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã tạm hoãn.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ “công an dùng nhục hình” ở Phú Yên

Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ “công an dùng nhục hình” ở Phú Yên

Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “công an dùng nhục hình” xảy ra tại trụ sở Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đã tạm hoãn.

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”
Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Đắk Lắk: Bắt Phó trưởng Công an xã lừa đảo “chạy án”

Sau khi chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Quang Dũng cố ý gây thương tích cho Công an huyện, Hậu yêu cầu em gái Dũng đưa tiền để lo cho Dũng không bị đi tù

Làm rõ thông tin tố cáo Trung tá công an trục lợi bảo hiểm
Làm rõ thông tin tố cáo Trung tá công an trục lợi bảo hiểm

Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Lê A gửi công an tỉnh Hậu Giang, bà A cho biết mình bị ép làm gian dối trong một vụ tai nạn giao thông có liên quan đến một trung tá công an.

Làm rõ thông tin tố cáo Trung tá công an trục lợi bảo hiểm

Làm rõ thông tin tố cáo Trung tá công an trục lợi bảo hiểm

Theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Lê A gửi công an tỉnh Hậu Giang, bà A cho biết mình bị ép làm gian dối trong một vụ tai nạn giao thông có liên quan đến một trung tá công an.