Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga

Đây là lần thứ hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị APEC sau lần đầu ở Hawaii năm 2011.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 20 tổ chức tại Vladivostok, Liên bang Nga từ ngày 6-9/9/2012.

Đây là lần thứ hai Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị APEC sau lần đầu ở Hawaii năm 2011.

Tại Hội nghị năm 2011, Chủ tịch nước và các thành viên chính thức của Đoàn đã gặp gỡ và tiếp xúc song phương với nhiều nguyên thủ, lãnh đạo thành viên APEC, trong đó có Tổng thống và Ngoại trưởng nước chủ nhà Hoa Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Nga, Tổng thống Chile và Tổng thống Peru, Thủ tướng Australia... Đặc biệt lần đầu tiên 11 nhà lãnh đạo các quốc đảo Nam Thái Bình Dương đã tiếp kiến Chủ tịch nước.

Các đối tác đều bày tỏ ủng hộ đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, khẳng định coi trọng việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương, và nhất trí cùng tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực.

Qua các cuộc gặp trên, lãnh đạo ta và các nước đã nhất trí về nhiều biện pháp đẩy mạnh hợp tác song phương giữa nước ta với các đối tác chủ chốt trong khu vực, nhất là về kinh tế-thương mại, và phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, cũng như trong khuôn khổ APEC và các diễn đàn đa phương khác.

Nhân dịp này, chúng ta đã ký kết với Chile “Hiệp định mậu dịch tự do” đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ hai nước, và ký kết với Peru “Hiệp định hợp tác và hỗ trợ giữa các cơ quan hải quan”.

Tại Hội nghị cấp cao và các cuộc tọa đàm với doanh nghiệp, Chủ tịch nước đã khẳng định “sự phát triển của Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và APEC”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua Tuyên bố chung
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua Tuyên bố chung

Hai chủ đề được Hội nghị đặc biệt quan tâm là vấn đề bền vững tài khoá và đẩy mạnh giáo dục và phổ cập kiến thức tài chính cho người dân.  

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua Tuyên bố chung

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua Tuyên bố chung

Hai chủ đề được Hội nghị đặc biệt quan tâm là vấn đề bền vững tài khoá và đẩy mạnh giáo dục và phổ cập kiến thức tài chính cho người dân.  

APEC tăng cường quan hệ giữa Nga với châu Á – TBD
APEC tăng cường quan hệ giữa Nga với châu Á – TBD

Hiện tại, các đối tác được xem là triển vọng đối với Nga gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế thành viên APEC khác.  

APEC tăng cường quan hệ giữa Nga với châu Á – TBD

APEC tăng cường quan hệ giữa Nga với châu Á – TBD

Hiện tại, các đối tác được xem là triển vọng đối với Nga gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nền kinh tế thành viên APEC khác.  

Nga bác bỏ tin Triều Tiên xin tham dự APEC 2012
Nga bác bỏ tin Triều Tiên xin tham dự APEC 2012

ITAR-TASS: những thông tin do một số phương tiện truyền thông nước ngoài đăng tải nói rằng Bình Nhưỡng cử một phái đoàn tới dự là sai sự thật.

Nga bác bỏ tin Triều Tiên xin tham dự APEC 2012

Nga bác bỏ tin Triều Tiên xin tham dự APEC 2012

ITAR-TASS: những thông tin do một số phương tiện truyền thông nước ngoài đăng tải nói rằng Bình Nhưỡng cử một phái đoàn tới dự là sai sự thật.

Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga
Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga

Hoạt động mở màn của tuần lễ là cuộc họp chung cuộc các nhà lãnh đạo kỳ cựu của APEC.

Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga

Khai mạc Tuần lễ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Nga

Hoạt động mở màn của tuần lễ là cuộc họp chung cuộc các nhà lãnh đạo kỳ cựu của APEC.

Nga-Nhật không đưa vấn đề lãnh thổ ra Hội nghị APEC
Nga-Nhật không đưa vấn đề lãnh thổ ra Hội nghị APEC

Điều này không ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ giữa Nga và Nhật.

Nga-Nhật không đưa vấn đề lãnh thổ ra Hội nghị APEC

Nga-Nhật không đưa vấn đề lãnh thổ ra Hội nghị APEC

Điều này không ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ giữa Nga và Nhật.