Xây dựng nhà cộng đồng cho Việt kiều tại Siem Reap

Chiều 7/5, tại thành phố Siem Reap, Vương quốc Campuchia, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng khu nhà đa năng phục vụ bà con Việt kiều.

Đây được xem là ngôi nhà sinh hoạt cộng đồng dành cho tất cả bà con Việt kiều tại khu vực xung quanh thành phố Siem Reap và Biển Hồ, từng bước góp phần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của bà con.

Từ giữa năm 2011, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức khảo sát thực tế tìm hiểu khó khăn và nhu cầu của bà con, cộng đồng Việt kiều tại Siem Reap và Biển Hồ. Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất của chính bà con, BIDV đã thống nhất cùng với Đại sứ quán Việt Nam và Tổng hội Việt kiều tại Campuchia thực hiện việc mua đất và xây dựng khu nhà đa năng phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu tại lễ khởi công

Công trình được xây dựng trên diện tích đất gần 1.800m2, với chức năng là cung cấp cho bà con Việt kiều những hỗ trợ về mặt giáo dục, y tế và sinh hoạt cộng đồng. Các hạng mục chính bao gồm khu nhà cộng đồng (nơi sẽ tiếp nhận và đào tạo hàng ngày cho khoảng 80 học sinh học văn hóa, 80 học sinh học nghề); phòng y tế (nơi cung cấp thuốc chữa bệnh và dịch vụ y tế phục vụ cuộc sống bà con); phòng sinh hoạt cộng đồng (nơi bà con tập trung, sinh hoạt tập thể)...

Ông Sou Phirin, Tỉnh trưởng tỉnh Siem Reap, hoan nghênh sự ra đời của một công trình có ý nghĩa thiết thực dành cho bà con Việt kiều, góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế-xã hội-giáo dục của địa phương.

Con em Việt kiều tại lễ khởi công

Hầu hết bà con Việt kiều sinh sống từ nhiều năm nay tại khu vực Siem Reap và Biển Hồ có cuộc sống rất khó khăn. Chủ yếu bà con làm các nghề tự do như thu gom, mua bán phế liệu và đánh bắt cá tự do trên Biển Hồ. Việc đưa con em đến trường học tiếng Việt và tiếng Khmer chưa có điều kiện được chăm lo đúng mức. Vì vậy, bà con đều rất phấn khởi và háo hức với ngôi nhà cộng đồng sắp ra đời.

Cuộc sống của Kiều bào tại Biển Hồ còn nhiều khó khăn

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, sau khi hoàn thành, công trình này sẽ là mô hình điểm để thực hiện nhân rộng sang các địa phương khác tại Campuchia, dành cho bà con Việt kiều. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp 2/9 năm nay, nhân kỷ niệm 67 năm Quốc khánh nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên