Trục vớt hơn 1.000 tấn than từ sà lan chìm trên sông Chanh
VOV.VN - Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành giám sát việc trục vớt sà lan cùng hơn 1.000 tấn than xít chìm ở sông Chanh.
Chiều 1/8 công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành giám sát việc trục vớt sà lan cùng hơn 1.000 tấn than xít bị chìm ở sông Chanh. Công an thị xã đã giao cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý đường sông cắm biển báo, đảm bảo an toàn để thực hiện trục vớt.
Do số lượng hơn 1.000 tấn than xít bị ngâm trong nước khá lâu nên khi sử dụng máy múc để trục vớt đã xảy ra hiện tượng nước sông bị biến thành màu đen. |
Đội trục vớt sử dụng máy múc công suất lớn để tiến hành múc than từ chiếc sà lan bị chìm để chuyển lên một chiếc tàu khác. Do số lượng hơn 1.000 tấn than xít bị ngâm trong nước khá lâu nên khi sử dụng máy múc để trục vớt đã xảy ra hiện tượng nước sông bị biến thành màu đen và lan rộng ra cả một vùng.
Công tác trục vớt hơn 1.000 tấn than xít này sẽ kéo dài trong vài ngày tới. |
Trước đó, vào khoảng 14h, ngày 28/7, trong lúc đầu máy NB-6562 vận hành 2 sà lan NB-2976 và NB-2977 đi từ hướng Hạ Long về Hải Dương thì xảy ra sự cố khiến sà lan NB-2976 bị chìm khi đi qua đoạn km3 cầu Sông Chanh, thị xã Quảng Yên. Trên đầu máy đẩy chở theo 8 thuyền viên do anh Tống Văn Hoan (SN: 1969, trú tại Nam Định) làm thuyền trưởng. Khi đi qua đoạn km3 cầu Sông Chanh đã bị phương tiện thủy tự hành chạy ngược chiều tạo sóng khiến dây nối giữa 2 sà lan bị đứt và đánh chìm sà lan NB-2976 cùng hơn 1.000 tấn than xít.
Được biết, công tác trục vớt hơn 1.000 tấn than xít này sẽ kéo dài trong vài ngày tới và có thể tiến hành trục vớt trong đêm vì phụ thuộc vào thủy triều của sông Chanh./.