Đạp xe vòng quanh thế giới trong 80 ngày

VOV.VN - Hôm nay (2/7), vận động viên xe đạp của Anh Mark Beaumont bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày.

Đây là mục tiêu mà anh Mark Beaumont tự đặt ra để phá kỷ lục thế giới hiện nay.

Vận động viên xe đạp của người Anh Mark Beaumont. (Ảnh: PA)

Lộ trình của anh Mark Beaumont gồm 5 chặng bắt đầu từ thủ đô Paris của Pháp, qua Ba Lan, Nga, Mông Cổ, Trung Quốc, đạp xe dọc theo vùng sa mạc của Australia qua New Zealand trước khi vượt đến Bắc Mỹ từ Alaska tới miền Đông Canada. Hành trình cuối cùng là từ Lisbon (Bồ Đào Nha) về Paris.

Hành trình dự kiến của Mark Beaumont.
mình, vận động viên Mark Beaumont sẽ phải đạp xe ít nhất 16 tiếng và với một quãng đường dài 385 km một ngày.

Trước khi thực hiện chuyến đi có một không hai này, từ hơn 2 tuần qua anh Mark Beaumont đã khởi động đạp xe dọc các bờ biển nước Anh dài khoảng 5.635km :

“Thách thức lớn nhất vòng quanh nước Anh là thử nghiệm tất cả những gì tôi được trải qua và để nhóm hỗ trợ biết cần phải làm những gì”, anh chia sẻ.

“Tôi đang trong giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời, song ngoài vấn đề về thể chất và tinh thần còn rất nhiều thứ vượt ngoài kiểm soát của chúng tôi, không hẳn là một cuộc đua xe mà chính là vượt qua biên giới các nước, tìm kiếm nguồn cung phù hợp để không làm chậm chễ hành trình. Đây mới là điều quan trọng để có thể làm nên sự khác biệt giữa việc liệu tôi có hoàn thành chuyến đi như mục tiêu đặt ra hay không?” - Mark Beaumont cho biết.

Mark Beaumont từng lập kỷ lục đi xe đạp vòng quanh thế giới vào năm 2008 sau khi hoàn tất quãng đường 29.000km trong 194 ngày. Còn kỷ lục hiện tại là 123 ngày do vận động viên Andrew Nicholson (người New Zealand) thiết lập vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dọa du khách hoảng hồn, chú cá mập được ban cái chết nhân đạo
Dọa du khách hoảng hồn, chú cá mập được ban cái chết nhân đạo

VOV.VN - Chú cá mập dài gần 2m rưỡi này vốn bị thương rất nặng khi "lượn lờ" vào bãi tắm Magaluf trên hòn đảo du lịch nổi tiếng Majorca ngày 25/6.

Dọa du khách hoảng hồn, chú cá mập được ban cái chết nhân đạo

Dọa du khách hoảng hồn, chú cá mập được ban cái chết nhân đạo

VOV.VN - Chú cá mập dài gần 2m rưỡi này vốn bị thương rất nặng khi "lượn lờ" vào bãi tắm Magaluf trên hòn đảo du lịch nổi tiếng Majorca ngày 25/6.

Video: Gấu trúc con giận dỗi vì mẹ ngó lơ do mải ăn
Video: Gấu trúc con giận dỗi vì mẹ ngó lơ do mải ăn

VOV.VN - Đoạn clip dễ thương quay cảnh gấu trúc con giận dỗi gây sự chú ý của mẹ sau khi bị mẹ "ngó lơ" vì còn mải... ăn

Video: Gấu trúc con giận dỗi vì mẹ ngó lơ do mải ăn

Video: Gấu trúc con giận dỗi vì mẹ ngó lơ do mải ăn

VOV.VN - Đoạn clip dễ thương quay cảnh gấu trúc con giận dỗi gây sự chú ý của mẹ sau khi bị mẹ "ngó lơ" vì còn mải... ăn

Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler
Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler

VOV.VN - Một cụ ông 128 tuổi sống tại Salta, Argentina vừa tuyên bố mình là trùm phát xít Hitler sau hơn 70 năm lẩn trốn.

Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler

Cụ ông 128 tuổi tự nhận là trùm Phát xít Hitler

VOV.VN - Một cụ ông 128 tuổi sống tại Salta, Argentina vừa tuyên bố mình là trùm phát xít Hitler sau hơn 70 năm lẩn trốn.

Chùm ảnh: Đột nhập thế giới làm đẹp của chị em phụ nữ người Hồi giáo
Chùm ảnh: Đột nhập thế giới làm đẹp của chị em phụ nữ người Hồi giáo

VOV.VN - Dù phải che hầu hết cơ thể, phụ nữ Hồi giáo vẫn háo hức làm đẹp đón lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ chay tịnh Ramadan.

Chùm ảnh: Đột nhập thế giới làm đẹp của chị em phụ nữ người Hồi giáo

Chùm ảnh: Đột nhập thế giới làm đẹp của chị em phụ nữ người Hồi giáo

VOV.VN - Dù phải che hầu hết cơ thể, phụ nữ Hồi giáo vẫn háo hức làm đẹp đón lễ Eid al-Fitr đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ chay tịnh Ramadan.

Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?
Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?

VOV.VN-Suốt tháng lễ Ramadan vừa kết thúc cuối tuần qua, người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới đều nhịn ăn vào ban ngày song bữa tối của họ vô cùng phong phú.

Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?

Người Hồi giáo khắp nơi ăn gì trong tháng “nhịn ăn” Ramadan?

VOV.VN-Suốt tháng lễ Ramadan vừa kết thúc cuối tuần qua, người Hồi giáo khắp nơi trên thế giới đều nhịn ăn vào ban ngày song bữa tối của họ vô cùng phong phú.