Campuchia ngăn ngừa thành công mầm của cách mạng màu

VOV.VN -Campuchia đã ngăn ngừa thành công chiến dịch “Thứ hai màu đen” ra đường do các tổ chức phi Chính phủ trong nước phát động.

Đây là chiến dịch mà các nhà phân tích chính trị cho rằng là mầm của “cách mạng màu” cần phải ngăn chặn.

Thủ tướng Hun Sen kiên quyết không để chiến dịch phát triển.
Khoảng 1 tháng trước đây lực lượng chức năng Campuchia đã bắt 4 nhân viên của tổ chức phi chính phủ và 1 phó Tổng thư ký của Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia về tội tham nhũng. Tuy nhiên ngay sau đó một số tổ chức phi Chính phủ trong nước Campuchia như Adhoc và Licadho phát động và thực hiện chiến dịch “Thứ hai màu đen” có nghĩa là thứ hai hàng tuần mặc áo đen ra đường tuần hành đòi chính phủ trả tự do cho những người bị bắt.

Hưởng ứng chiến dịch này, thứ hai tuần đầu tiên, tức vào ngày 9/5 có hàng trăm người xuống đường tại thủ đô Phnom Penh la hét kêu gọi Chính phủ thả vô điều kiện những người bị bắt. Tuy nhiên, trong ngày đầu ra đường, 8 người quá khích đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, đưa đi giáo dục. Đến tuần thứ hai xuất hiện vài chục người ra đường la hét, cuối cùng 5 người quá khích lại tiếp tục bị bắt và buộc viết cam kết không tham gia chiến dịch nữa.

Những người bị bắt trong ngày thứ hai đầu tiên.
Các nhà phân tích chính trị cho biết, đây là mầm của "cách mạng màu", nếu  không có biện pháp ngăn chặn sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Nhằm ngăn chặn chiến dịch này, ngoài tăng cường công tác an ninh, chính phủ Campuchia đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu đúng, sai bản chất của vấn đề và những ý đồ đen tối của các thế lực thù địch nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm pháp luật.

Nhờ thực hiện tốt công tác phòng ngừa và tuyên truyền nên đến thứ hai tuần này (23/5) không còn người dân Campuchia nào xuống đường để tham gia chiến dịch "Thứ hai màu đen" ở thủ đô Phnom Penh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bác đơn xin tại ngoại của cựu nghị sĩ chống phá Việt Nam
Campuchia bác đơn xin tại ngoại của cựu nghị sĩ chống phá Việt Nam

VOV.VN - Sáng 17/5, Tòa Phúc thẩm Campuchia mở phiên xem xét đơn xin tại ngoại của cựu Nghị sĩ Đảng Cứu Quốc (CNRP) Um Som An.

Campuchia bác đơn xin tại ngoại của cựu nghị sĩ chống phá Việt Nam

Campuchia bác đơn xin tại ngoại của cựu nghị sĩ chống phá Việt Nam

VOV.VN - Sáng 17/5, Tòa Phúc thẩm Campuchia mở phiên xem xét đơn xin tại ngoại của cựu Nghị sĩ Đảng Cứu Quốc (CNRP) Um Som An.

Campuchia tưởng niệm các nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia tưởng niệm các nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN - Tại buổi lễ, đại diện Chính quyền Campuchia khẳng định, Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Campuchia tưởng niệm các nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia tưởng niệm các nạn nhân của chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN - Tại buổi lễ, đại diện Chính quyền Campuchia khẳng định, Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Khánh thành hội trường ĐH Tổng hợp Quốc phòng Campuchia
Khánh thành hội trường ĐH Tổng hợp Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Công trình hội trường đại học Tổng hợp Quốc phòng Campuchia là minh chứng cụ thể của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam.

Khánh thành hội trường ĐH Tổng hợp Quốc phòng Campuchia

Khánh thành hội trường ĐH Tổng hợp Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Công trình hội trường đại học Tổng hợp Quốc phòng Campuchia là minh chứng cụ thể của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam.